Washington mở rộng hạ tầng cho cuộc đua không gian thương mại
Mỹ đang đẩy nhanh phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, đặt mục tiêu nâng số lượt phóng và đưa phương tiện trở về Trái đất lên ít nhất 1.000 lượt mỗi năm vào năm 2030.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hoạt động phóng và vận chuyển vũ trụ thương mại, với mục tiêu đạt ít nhất 1.000 lượt phóng và đưa phương tiện trở về Trái đất mỗi năm vào năm 2030, so với 178 lượt của năm ngoái.
Các cơ quan liên bang được yêu cầu mở rộng địa điểm phóng và tiếp nhận phương tiện trở về, đẩy nhanh cấp phép và tăng hợp tác với khu vực tư nhân để đáp ứng tốc độ phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ.

Động thái được đưa ra khi số vụ phóng thương mại tại Mỹ tăng nhanh. Riêng SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện 170 vụ phóng trong năm 2025, triển khai khoảng 2.500 vệ tinh và đặt mục tiêu nâng mạnh tần suất phóng trong những năm tới.
Theo bản ghi nhớ, các cơ quan chính phủ sẽ rà soát đất liên bang để phát triển các địa điểm phóng và tái nhập cảnh mới, xác định một địa điểm tái nhập cảnh liên bang trong vòng 90 ngày, đồng thời bố trí không phận ưu tiên cho những hành lang phóng quan trọng.
Chính quyền cũng muốn thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng giao thông vũ trụ, rút ngắn quá trình cấp phép và xem xét môi trường, đồng thời bảo đảm phổ tần vô tuyến cần thiết. Các cơ quan liên bang được yêu cầu tránh thực hiện hoạt động vận tải không gian cản trở hoặc cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân, trừ trường hợp liên quan đến an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia.
Bên cạnh việc mở rộng thị trường phóng thương mại, bản ghi nhớ đặt ra các mục tiêu xa hơn cho chương trình không gian Mỹ. NASA được yêu cầu đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng vào năm 2028, tiến tới xây dựng những thành phần ban đầu của căn cứ Mặt trăng vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy vận tải thương mại tới Mặt trăng và hoạt động robot thương mại trên Sao Hỏa.
Việc tiếp tục đặt Mặt trăng ở vị trí ưu tiên phản ánh định hướng của Quốc hội đối với chương trình Artemis, trong khi ông Musk lâu nay nhấn mạnh mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa. Chính quyền cũng yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét từng trường hợp đối với đề nghị phóng phương tiện không gian thương mại nước ngoài từ lãnh thổ Mỹ.