PNJ tím lịm, lực cầu dồn dập sau thông tin mới về vụ án kim cương
Sau thông tin từ Công an Thanh Hóa, cổ phiếu PNJ tăng kịch biên độ lên 39.900 đồng, dư mua giá trần hơn 10 triệu đơn vị, trắng bên bán.
Cổ phiếu PNJ tăng trần, trắng bên bán
Thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa về kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia xác định, Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi câu kết thực hiện hành vi buôn lậu; số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Đối với CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ), cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối được kiểm soát chặt chẽ, đúng hồ sơ và tuân thủ quy định pháp luật. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngay sau khi thông tin được công bố, cổ phiếu PNJ sáng 21-8 tăng kịch biên độ, lên 39.900 đồng/cổ phiếu và gần như không còn dư bán.

Theo dữ liệu giao dịch tại thời điểm 10h11, PNJ tăng 2.600 đồng, tương đương 6,97%, lên mức 39.900 đồng/cổ phiếu, chạm giá trần. Đáng chú ý, bên bán gần như trống trong khi lượng dư mua tại giá trần lên tới hơn 10 triệu cổ phiếu.
Khối lượng giao dịch khi đó đạt khoảng 3,26 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 130 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 791.300 cổ phiếu, trong khi bán ra 123.576 cổ phiếu, tương ứng mua ròng khoảng 667.700 cổ phiếu.
Diễn biến tích cực của PNJ xuất hiện ngay sau thông tin liên quan đến kết quả xác minh nguồn gốc kim cương trong vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.
Trước đó, vụ án gây chú ý trên thị trường khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo thông tin cơ quan chức năng công bố, đường dây này bị cáo buộc đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam từ năm 2024, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.
Việc một lãnh đạo doanh nghiệp thành viên của PNJ bị khởi tố đã tạo cú sốc lớn đối với cổ phiếu PNJ. Nhà đầu tư đồng thời lo ngại về nguồn gốc hàng hóa, hoạt động kiểm định cũng như khả năng ảnh hưởng đến uy tín và hệ thống kinh doanh của PNJ.
Tuy nhiên, các thông tin được công bố sau quá trình xác minh đã giúp thị trường có thêm cơ sở để đánh giá mức độ liên quan trực tiếp của PNJ trong vụ việc.
Trước đó, PNJ cũng từng khẳng định toàn bộ kim cương đưa vào hệ thống được mua từ các nhà cung cấp quốc tế, thực hiện thủ tục nhập khẩu chính ngạch và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ. Doanh nghiệp cho biết không mua kim cương từ các nguồn bên ngoài để đưa vào hệ thống.
Từ bán tháo đến hồi sinh, điều gì đang xảy ra với cổ phiếu PNJ?
Trước đó, ngay sau thông tin về vụ án liên quan đến lãnh đạo PNJ-LAB được công bố, PNJ liên tiếp chịu áp lực bán mạnh. Phiên 3-7, cổ phiếu giảm hết biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu và từng ghi nhận hơn 10,7 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn.
Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong tháng 7. Đặc biệt, từ ngày 21 đến 24-7, PNJ trải qua chuỗi phiên giảm sâu. Ngày 24-7, cổ phiếu giảm hết biên độ xuống 30.750 đồng, với hơn 41,35 triệu cổ phiếu được sang tay, mức thanh khoản đột biến so với lịch sử giao dịch của PNJ. Đây cũng là mức giá thấp nhất của PNJ trong giai đoạn bán tháo.
Sau đó, cổ phiếu bắt đầu hồi phục. Ngày 3-8, PNJ tăng 6,94% lên 33.150 đồng với hơn 8 triệu cổ phiếu được khớp. Hai phiên tiếp theo, cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh, lần lượt 6,94% và 6,91%, đưa thị giá lên 37.900 đồng.
Tuy nhiên, quá trình hồi phục không diễn ra theo đường thẳng. PNJ có những phiên điều chỉnh mạnh, trước khi lấy lại đà tăng trong những phiên gần đây.
Ngày 19-8, cổ phiếu tăng 1,85% lên 35.700 đồng. Sang phiên 20/8, PNJ tiếp tục tăng 4,48%, đóng cửa tại 37.300 đồng với hơn 5,6 triệu cổ phiếu được sang tay.
Như vậy, trước khi tăng trần trong phiên 21-8, PNJ đã có hai phiên tăng liên tiếp và phục hồi đáng kể từ vùng đáy.
Đà hồi phục của PNJ những phiên gần đây diễn ra cùng với sự gia tăng sở hữu của một số nhóm nhà đầu tư nước ngoài.
Ngày 19-8, thông tin công bố cho thấy nhóm cổ đông Vanguard đã nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 4,72% lên 5,04%, chính thức trở thành cổ đông lớn. Nhóm này tăng sở hữu thêm khoảng 1,63 triệu cổ phiếu.
Trước đó, một nhóm nhà đầu tư liên quan T. Rowe Price cũng đã trở lại danh sách cổ đông lớn của PNJ.
Diễn biến này cho thấy trong lúc một bộ phận nhà đầu tư vẫn thận trọng với các rủi ro liên quan đến PNJ, dòng tiền của một số tổ chức nước ngoài lại bắt đầu quay trở lại.
Phiên 21-8 tiếp tục ghi nhận trạng thái mua ròng đáng kể của khối ngoại tại PNJ ngay từ đầu phiên, góp phần củng cố lực cầu.
Với mức giá 39.900 đồng/cổ phiếu, PNJ hiện đã tăng khoảng 29,8% so với mức đáy 30.750 đồng thiết lập ngày 24-7.
Tuy nhiên, nếu so với vùng giá trên 63.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 7, thị giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 36,7%.