Chuyển đổi số

Đại Thanh “chạy nước rút” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Ngọc Minh 20/08/2026 - 18:31

Trong những ngày cuối của chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cán bộ và lực lượng hỗ trợ xã Đại Thanh tăng cường xuống các thôn làm việc đến tối muộn, rà từng trường hợp, tìm từng thông tin còn thiếu.

8h sáng 19-8, tại Nhà văn hóa thôn Vĩnh Ninh, không khí làm việc rất khẩn trương. Trên ứng dụng “Thửa đất số”, cán bộ địa chính đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với dữ liệu, quét căn cước công dân, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ trước khi đồng bộ thông tin lên hệ thống VILIS.

W_thonvinhninh.jpg
Cán bộ xã Đại Thanh xuống thôn Vĩnh Ninh rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Mai Duyên

Có trường hợp người dân trực tiếp đến điểm thu thập; cũng có những trường hợp cán bộ phải chủ động liên hệ, tìm đến tận nhà để xác minh. Chỉ một chi tiết chưa thống nhất về chủ sử dụng, địa chỉ, giấy tờ hoặc hiện trạng cũng có thể khiến hồ sơ phải kiểm tra lại.

Vĩnh Ninh hiện là một trong những địa bàn còn khối lượng lớn công việc phải hoàn thành. Trong khi một số thôn như Hữu Lê, Phú Diễn, Tập thể Pin, Nhân Hòa, Thượng Phúc, Tả Thanh Oai... đã hoàn thành phần thu thập thông tin mới, Vĩnh Ninh có nhiều trường hợp cần tiếp tục rà soát.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Thanh Phạm Thị Thu Hằng, mục tiêu của xã không chỉ hoàn thành số lượng, mà phải bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đây cũng là lý do càng về cuối chiến dịch, công việc càng đòi hỏi sự kiên trì. Những trường hợp chưa hoàn thiện được rà soát, phân loại; trường hợp có thể xử lý ngay được giải quyết ngay, trường hợp cần xác minh thì cán bộ tiếp tục liên hệ, đối chiếu.

Tại các thôn còn khối lượng lớn thửa đất cần rà soát, các tổ công tác tranh thủ từng khoảng thời gian để gặp người dân. Có người ban ngày đi làm, cán bộ phải hẹn vào buổi tối. Có gia đình thiếu giấy tờ, cán bộ hướng dẫn bổ sung. Có trường hợp thông tin đã có nhưng chưa thống nhất, phải kiểm tra lại.

“Chiến dịch” không chỉ diễn ra tại các điểm thu thập dữ liệu. Từ nhà văn hóa thôn, các tổ công tác tiếp tục tỏa về khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cố gắng không để trường hợp nào bị bỏ sót.

W_thonvinhninh2.jpg
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các lực lượng hỗ trợ đến tận nhà cùng người dân cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Mai Duyên

Một trong những khó khăn được địa phương ghi nhận là còn những thửa đất chưa thể liên hệ với chủ sử dụng. Theo tổng hợp đến hết ngày 19-8, có 172 thửa đất thuộc nhóm này, xã tiếp tục rà soát, xác minh. Theo kế hoạch của địa phương, sau 21h30 ngày 20-8 sẽ tổng hợp số thửa đất không thu thập được thông tin để thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Với người dân, cơ sở dữ liệu đất đai vốn là một khái niệm khá “kỹ thuật” nhưng khi cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng hộ kiểm tra giấy tờ, xác nhận thông tin, việc cập nhật dữ liệu trở nên cụ thể hơn.

Anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại Hữu Hòa, chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi cần làm thủ tục liên quan đến đất đai, gia đình thường phải tìm lại giấy tờ, có những thông tin phải hỏi người này, người kia. Nay cán bộ hướng dẫn rà soát, bổ sung dữ liệu, chúng tôi cũng hiểu rõ hơn việc cập nhật thông tin chính xác có ý nghĩa như thế nào. Nếu dữ liệu đầy đủ thì sau này người dân cũng thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục”.

Mong muốn lớn nhất của anh Dũng cũng như nhiều người dân là thông tin được cập nhật chính xác ngay từ đầu, hạn chế việc phải đi lại hoặc bổ sung nhiều lần về sau.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh nhấn mạnh, việc thu thập cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, đúng yêu cầu và chất lượng dữ liệu. Tinh thần chỉ đạo được cụ thể hóa bằng việc phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; thường xuyên rà soát tiến độ, tập trung lực lượng cho những nơi còn nhiều hồ sơ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.