Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội: Đôn đốc rà soát quản lý đất có nguồn gốc từ Lâm trường Sóc Sơn

Đỗ Minh 20/08/2026 - 18:15

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản số 11910/SNNMT-TKĐĐ&DĐBĐ yêu cầu các xã liên quan khẩn trương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ Lâm trường Sóc Sơn (trước đây).

Trước đó, tại Thông báo số 628/TB-VP ngày 14/7/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo về vấn đề này. Văn phòng UBND thành phố sau đó cũng đã có Văn bản số 16029/VP-NNMT ngày 06/8/2026 đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả theo thời hạn yêu cầu. Việc kiểm soát chặt chẽ diện tích đất này được xem là nhiệm vụ quan trọng để tránh tình trạng đất công bị sử dụng sai mục đích, lấn chiếm hoặc bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên và khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Nội dung văn bản số 11910/SNNMT-TKĐĐ&DĐBĐ cũng nêu rõ trong quá trình thực hiện chỉ đạo, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã có báo cáo quan trọng (Báo cáo số 308/BC-TTCH ngày 18/8/2026) về thực trạng quản lý đất tại khu vực này.

Theo nội dung báo cáo, kể từ ngày 01/12/2025, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã hoàn tất việc bàn giao nguyên trạng toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản công và toàn bộ hồ sơ quản lý đất rừng/rừng phòng hộ, đặc dụng (tiếp nhận trước đây từ Ban Quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội khi sáp nhập) về UBND các xã liên quan theo địa giới hành chính.

rung-1.jpg
Các đơn vị kiểm tra công tác rừng tại xã Kim Anh. Ảnh: Đức Duy

Trung tâm khẳng định, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này không còn bất kỳ thẩm quyền hay trách nhiệm nào trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ Lâm trường Sóc Sơn. Mọi hồ sơ và hiện trạng quản lý đã được chuyển giao đầy đủ cho chính quyền địa phương cấp xã. Do đó, Trung tâm đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh thông tin trong các báo cáo tổng hợp, xác định rõ UBND các xã mới là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng diện tích đất này theo địa giới hành chính.

Trước những thông tin làm rõ từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã: Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn và Trung Giã phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ Lâm trường Sóc Sơn (trước đây) tại địa phương.

Sở cũng yêu cầu Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các địa phương này để cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết, đảm bảo công tác bàn giao và xác định trách nhiệm được chính xác, minh bạch.

Thời hạn cuối cùng để các đơn vị hoàn thành việc rà soát và gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường là trước ngày 21/8/2026. Sau khi nhận được báo cáo từ các xã, Sở sẽ tổng hợp để báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét, đưa ra các phương án quản lý hiệu quả hơn, đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.