Khu Công nghệ cao Hòa Lạc: Kết nối nguồn lực để đưa công nghệ vào thực tiễn
Sáng 20-8, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Kết nối hệ sinh thái đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng nghiên cứu tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc”. Không chỉ bàn về hạ tầng nghiên cứu, hội thảo đặt ra yêu cầu kết nối các nguồn lực đang hiện diện tại Hòa Lạc thành một hệ sinh thái có khả năng đáp ứng bài toán công nghệ của doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa.

Để Hòa Lạc trở thành nơi các nguồn lực cùng tạo giá trị
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Lê Thanh Sơn cho biết, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang hội tụ nhiều nguồn lực quan trọng về nghiên cứu, đào tạo, công nghệ và doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tiếp tục thu hút thêm nguồn lực, mà quan trọng hơn là kết nối và tổ chức những nguồn lực đó thành năng lực phục vụ chung.
Đây cũng là mục tiêu của hội thảo trong bối cảnh Hà Nội đang tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo ông Lê Thanh Sơn, hai vấn đề cần được đặt trong cùng một chuỗi là: Khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu dùng chung và chuyển nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao.

Từ yêu cầu đó, hội thảo không chỉ đặt câu hỏi hạ tầng nghiên cứu hiện có những gì, mà quan trọng hơn là làm thế nào để các hạ tầng đó thực sự được khai thác để giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.
Một ví dụ cụ thể được đưa ra từ chính hoạt động của doanh nghiệp tại Hòa Lạc. Ông Kang Moon-kyoung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DT&C VINA chia sẻ, đơn vị là trung tâm thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận linh kiện, thiết bị điện - điện tử, có 100% vốn đầu tư của Tập đoàn DT&C (Hàn Quốc), đặt trụ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ tháng 3-2017. DT&C VINA đã đảm nhận công tác thử nghiệm chứng nhận cho hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ tư vấn chứng nhận hợp quy cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Sự hiện diện của một doanh nghiệp chuyên về thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận ngay tại Hòa Lạc cho thấy hệ sinh thái ở đây không chỉ có các cơ sở nghiên cứu, đào tạo mà đã hình thành những năng lực phục vụ trực tiếp quá trình phát triển, hoàn thiện sản phẩm công nghệ. Vấn đề tiếp theo là kết nối những năng lực này để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học có thể cùng khai thác.
Từ chính sách đến hạ tầng và thị trường
Cũng tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thành phố đang xây dựng hệ thống chính sách theo hướng tạo thành một chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Triển khai Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố đã ban hành 6 nghị quyết tạo cơ chế đặc thù trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm tháo gỡ rào cản về thể chế, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Một trong những hướng đi được Hà Nội chú trọng là phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ dùng chung, tăng liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Trước mắt, thành phố định hướng triển khai 3 phòng thí nghiệm trọng điểm trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên.
Đó là phòng thí nghiệm Thần kinh - Lão hóa/Lão hóa khỏe mạnh do Trường Đại học Y Hà Nội triển khai, với định hướng tích hợp công nghệ đa-omics, dữ liệu lớn, AI và y học chính xác; phòng thí nghiệm hệ thống không người lái do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, tập trung vào UAV, UGV, USV, UUV, bản sao số và các công nghệ điều khiển...
Theo kế hoạch, mỗi phòng thí nghiệm này được thành phố hỗ trợ 50 tỷ đồng, tương đương 50% kinh phí. Điểm đáng chú ý là các phòng thí nghiệm được định hướng vận hành theo mô hình “phòng thí nghiệm mở”. Một phần thời lượng và công suất thiết bị sẽ được dành để tiếp nhận các đề tài nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định do các địa phương đặt hàng. Qua đó, hạ tầng nghiên cứu không vận hành khép kín trong một cơ quan hay trường đại học mà trở thành nguồn lực có thể chia sẻ cho viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các địa phương.
Cùng với đầu tư hạ tầng, Hà Nội cũng tính đến đầu ra cho công nghệ. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, với những sản phẩm công nghệ đã thử nghiệm thành công, thành phố sẽ ưu tiên mua sắm công, thậm chí áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định, tạo điều kiện để doanh nghiệp có nguồn lực tái đầu tư. Ông dẫn chứng, thành phố đã phê duyệt và hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% kinh phí, cho dự án chế tạo xe thang phòng cháy, chữa cháy tầm vươn 32m và 56m của Công ty Hiệp Hòa.

Ở một góc độ khác, TS Nguyễn Văn Trúc, Trưởng phòng Ươm tạo công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), đề cập mô hình “Hòa Lạc OpenLab” - hướng kết nối bài toán doanh nghiệp với nguồn lực nghiên cứu, thử nghiệm và quá trình thương mại hóa công nghệ. Những trao đổi này cùng với bài toán chuẩn hóa thị trường thiết bị năng lượng mặt trời thông minh được ông Nguyễn Hồng Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lighting R&D Center Rạng Đông, đưa ra tại hội thảo cho thấy nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp cần được chuyển hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, có đầu ra và khả năng tiếp nhận.
Kết luận hội thảo, ông Lê Thanh Sơn cho biết, Ban Quản lý sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các viện, trường và doanh nghiệp rà soát năng lực nghiên cứu, thử nghiệm có thể kết nối dùng chung; tổng hợp, sàng lọc các bài toán công nghệ của doanh nghiệp để hướng tới hình thành các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng; đồng thời xác lập đầu mối, quy trình phối hợp để duy trì các kết nối sau hội thảo.

Theo ông Lê Thanh Sơn, giá trị của hội thảo phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể: Hạ tầng được khai thác tốt hơn, bài toán doanh nghiệp được kết nối đúng năng lực nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành và kết quả nghiên cứu có địa chỉ tiếp nhận rõ ràng. Qua đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từng bước phát huy vai trò là nơi kết nối các nguồn lực công nghệ cao để tạo ra sản phẩm, công nghệ và giá trị thực tiễn.