Lan toả những quy định về đất đai tới người dân xã đảo Minh Châu
Pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân hiểu và có thể vận dụng những quy định vào chính những vấn đề mình gặp hằng ngày. Người dân xã Minh Châu mong muốn pháp luật được truyền tải theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời thủ tục hành chính tiếp tục được cải cách, tạo thuận lợi hơn cho người dân.
Hiểu luật từ những vấn đề thiết thực
Ngày 20-8, UBND xã Minh Châu phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các nội dung pháp luật liên quan.
Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Bình, luật sư Nguyễn Quốc Tuấn cũng là tuyên truyền viên tại hội nghị cùng người dân trên địa bàn xã; cùng các đồng chí lãnh đạo xã Minh Châu.

Việc lựa chọn những nội dung gắn trực tiếp với đời sống được xem là cách thiết thực để đưa pháp luật đến gần hơn với người dân cơ sở.
Đất đai là lĩnh vực có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mỗi gia đình. Những thủ tục như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay thực hiện giao dịch giữa cha mẹ và con đều là những vấn đề người dân cần được hướng dẫn cụ thể.
Ông Nguyễn Viết Thụ, người dân ở Xóm 1, xã Minh Châu, cho rằng tuyên truyền pháp luật cần gắn với những vấn đề thực tế mà người dân đang quan tâm. Theo ông, điều người dân cần không chỉ là biết luật quy định những gì, mà quan trọng hơn là hiểu trong từng trường hợp cụ thể cần thực hiện thủ tục nào, chuẩn bị hồ sơ ra sao và tìm đến đâu để được hướng dẫn.
“Mong muốn của người dân là được hiểu rõ quy định, biết quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện cho đúng”, ông Nguyễn Viết Thụ chia sẻ.

Từ góc độ đơn vị trực tiếp tham gia tuyên truyền, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội, cho biết tuyên truyền pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính của hội. Đặc biệt, hội chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, với mong muốn đưa pháp luật đến gần người dân, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quy định, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội phối hợp với các luật sư, luật gia và báo cáo viên để tuyên truyền những nội dung thiết thực với đời sống như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, pháp luật về thừa kế và đặc biệt là Luật Thủ đô.
Qua thực tế triển khai, các buổi tuyên truyền được người dân đón nhận rất tích cực. Thời gian tới, hoạt động tuyên truyền pháp luật sẽ tiếp tục được triển khai tại các xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời dự kiến tăng cường trong năm tới.
Cải cách thủ tục, số hóa dữ liệu để người dân thuận lợi hơn
Cùng quan tâm đến lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Minh Châu, tại Xóm 1, thôn Chu Tràng, xã Minh Châu, người từng có 25 năm công tác tại UBND xã, cho rằng đưa pháp luật vào đời sống cần đi cùng với cải cách thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Minh Châu, những thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất giữa cha mẹ và con cần được rõ ràng, thuận tiện, giảm những giấy tờ không cần thiết. “Tôi thấy những việc liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất cho con nên giảm bớt những giấy tờ tạo điều kiện để thực hiện thuận lợi hơn cho người dân”, ông Nguyễn Minh Châu chia sẻ.
Một nội dung khác nhận được sự quan tâm là số hóa dữ liệu đất đai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ông Châu bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, cho rằng số hóa là hướng đi cần thiết nhằm hiện đại hóa quản lý và tạo thuận lợi cho người dân.
Từ góc nhìn của người dân, chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục từ giấy tờ lên môi trường trực tuyến. Điều quan trọng là dữ liệu phải chính xác, quy trình dễ hiểu và người dân có thể sử dụng các dịch vụ số một cách thuận lợi.
Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống
Từ những chia sẻ tại hội nghị, có thể thấy khoảng cách giữa một quy định pháp luật và khả năng áp dụng trong thực tế đôi khi nằm ở cách thông tin được truyền tải.
Đối với người dân lớn tuổi, những quy định về đất đai, hồ sơ, giấy tờ hoặc thủ tục trực tuyến có thể khó tiếp cận nếu chỉ được trình bày bằng ngôn ngữ pháp lý. Ngược lại, khi được giải thích bằng những tình huống cụ thể, người dân sẽ dễ hình dung hơn về quyền và nghĩa vụ của mình.
Đó cũng là lý do các hoạt động tuyên truyền pháp luật ở cơ sở vẫn có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ khó khăn và được hướng dẫn cách xử lý.

Với Minh Châu, việc lựa chọn những nội dung sát đời sống như Luật Đất đai, Luật Xây dựng để tuyên truyền giúp người dân tiếp cận những quy định có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình.
Sau mỗi buổi tuyên truyền, điều quan trọng không phải người dân nhớ được bao nhiêu điều luật, mà là họ có hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, biết cách thực hiện đúng quy định và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết hay không.
Khi pháp luật được chuyển tải bằng những vấn đề đời thường, thủ tục hành chính được cải cách và dữ liệu được số hóa chính xác, người dân sẽ không còn nhìn pháp luật như những quy định xa vời, mà có thể chủ động sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.