Kinh tế

Tỷ giá ngày 20-8: USD giảm thấp nhất trong 3 tháng

Lệ Giang 20/08/2026 - 09:04

Đồng USD giảm mạnh trên thị trường quốc tế, xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ tăng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc đi xuống. Trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng giảm nhẹ.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.590 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.870 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.311 đồng/USD.

screenshot-2026-08-20-083611.jpg
Tỷ giá NHNN công bố sáng nay

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.990 – 26.370 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua. BIDV cũng niêm yết tại mức 25.990 – 26.370 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.000 - 26.360 đồng/USD (mua vào - bán ra). Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.990 - 26.370 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

screenshot-2026-08-20-083530.jpg

Chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,7% xuống 98,92 điểm, có lúc chạm 98,77 điểm – thấp nhất kể từ ngày 14-5. Đồng bạc xanh chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài giảm mạnh sau động thái hỗ trợ thanh khoản của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo kế hoạch, từ ngày 9-9, quy mô mỗi đợt mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-20 năm và 20-30 năm sẽ được tăng từ 2 tỷ USD lên 4 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu 30 năm sau đó giảm 7,2 điểm cơ bản, xuống 5,213%, sau khi chạm 5,337% trong phiên trước, mức cao nhất kể từ tháng 6-2007.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu Mỹ chịu áp lực bởi lo ngại lạm phát, nguồn cung trái phiếu chính phủ lớn và lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành để tài trợ cho đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng diễn biến này chưa phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng trái phiếu.

Đồng Đô la Mỹ suy yếu giúp các đồng tiền chủ chốt tăng giá. USD/JPY giảm 0,7% xuống 158,54 Yên. Đồng Euro tăng 0,7% lên 1,1660 USD, mức cao nhất kể từ ngày 14-5, trong khi Bảng Anh tăng 0,5% lên 1,3596 USD.

Tại châu Á, đồng Won Hàn Quốc tăng gần 2%, đưa USD/KRW giảm 1,7% xuống 1.388,75. Đồng Rupee Ấn Độ cũng chấm dứt chuỗi giảm, với USD/INR giảm 0,1% xuống 95,604.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cho thấy nhiều quan chức nhận định lãi suất có thể cần tăng nếu lạm phát không hạ về mục tiêu 2%. Tại cuộc họp này, Fed giữ nguyên lãi suất ở 3,5-3,75%, song 3 quan chức bỏ phiếu ủng hộ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm.