Dương Nội: Từ những tuyến phố thông, hè thoáng
Có những đổi thay của đô thị bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ở Dương Nội, những chuyển biến ấy đang dần hiện hữu mỗi ngày. Đằng sau những tuyến phố thông, hè thoáng là cách làm bền bỉ: tuyên truyền để dân hiểu, hướng dẫn để dân thực hiện, xử lý nghiêm khi cần và quan trọng hơn là giữ cho kết quả không trở lại như cũ.
.jpg)
Từ một vỉa hè, một con đường...
Buổi sáng ở tổ dân phố Kiên Quyết, người dân đi bộ, tập thể dục có thêm khoảng không để thong thả trên vỉa hè. Trước đây, tình trạng phương tiện dừng, đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường từng gây không ít bất tiện. Nay, khi được chấn chỉnh, đường thông hơn, hè thoáng hơn, việc đi lại cũng thuận tiện, an toàn hơn.
Ông Bạch Văn Toản, tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội, chia sẻ: “Thời gian gần đây, đường thông, hè thoáng rồi. Bên trật tự đô thị của phường đã tuyên truyền cho bà con không để xe ở vỉa hè, lòng đường, tránh cản trở cư dân xung quanh tập thể dục buổi sáng. Tôi thấy như vậy rất tốt và mong muốn sẽ duy trì được.”
Một vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, một tuyến đường được trả lại cho giao thông. Nhưng sự thay đổi không dừng lại sau một lần ra quân. Công an phường duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ hằng ngày bằng ô tô lưu động, kết hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường. Những khu vực trọng điểm được rà soát thường xuyên, có nơi kiểm tra 3-4 lượt mỗi ngày để kịp thời ngăn vi phạm tái diễn. Phường cũng đã tổ chức chỉnh trang lòng đường, vỉa hè trên 12 tuyến đường, tuyến phố.
.jpg)
Một trong những điểm đáng chú ý trong cách làm của Dương Nội là không chờ đến khi vi phạm phát sinh mới xử lý. Sau giải tỏa, các khu vực từng phức tạp tiếp tục được kiểm tra, theo dõi, đặc biệt tại những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.
Tại khu vực chợ La Cả, vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, đoạn giáp chợ, trước đây thường xuyên phát sinh hoạt động kinh doanh tự phát. Nay, diện mạo khu vực đã có nhiều thay đổi.
Đây vốn là bài toán không dễ. Người bán cần sinh kế, người mua cần thuận tiện, trong khi vỉa hè và lòng đường phải được trả lại cho người đi bộ và giao thông. Vì vậy, giải tỏa chỉ là bước đầu; khó hơn là ngăn hàng quán quay trở lại.
Dương Nội lựa chọn cách làm kết hợp giữa tuyên truyền, hướng dẫn, sắp xếp và xử lý. Các hộ kinh doanh được phổ biến quy định, đồng thời hướng dẫn, bố trí vào các chợ chính quy nếu có nhu cầu.
Bà Trần Thị Hoài, tiểu thương chợ La Cả, cho biết: “Gia đình chúng tôi kinh doanh ở đây khá lâu rồi và thường xuyên được đội trật tự của phường tuyên truyền, nhắc nhở chỗ kinh doanh phải gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi cũng thường xuyên thực hiện theo chỉ đạo, không lấn chiếm vỉa hè, không bày bán hàng rong trên vỉa hè, lòng đường.”
.jpg)
Phường Dương Nội đã giải tỏa 3/3 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát gồm vỉa hè đường Lê Trọng Tấn khu vực giáp chợ La Cả, vỉa hè đường Phố Ỷ La và chợ Giếng Đồng đường La Nội. Từ ngày 30-7-2026 đến 5-8-2026, không phát sinh chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát mới. Để duy trì kết quả, tại khu vực vỉa hè chợ La Cả, phường đặt 3 biển cấm; tại chợ Giếng Đồng đặt 6 rào chắn. Lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.
Để “phố thông, hè thoáng” thành nếp sống
Để duy trì kết quả, phường Dương Nội phân công trách nhiệm theo từng khu vực, từng tuyến phố; đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh và duy trì kiểm tra sau xử lý. Phường cũng xây dựng phương án sắp xếp khu vực kinh doanh, chợ phục vụ người dân, đồng thời nghiên cứu các điểm trông giữ phương tiện phù hợp vừa bảo đảm trật tự đô thị, đáp ứng nhu cầu thực tế.
Trong 6 tháng đầu năm, 42 phản ánh vi phạm trật tự đô thị qua iHanoi, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã được tiếp nhận, giải quyết. Lực lượng chức năng xử lý 602 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự, mỹ quan đô thị, với tổng số tiền 394,7 triệu đồng.
Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định tuyên truyền để người dân hiểu, hướng dẫn để người dân thực hiện. Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý; đồng thời phối hợp các lực lượng duy trì ra quân thường xuyên, liên tục, tránh tái lấn chiếm và duy trì trật tự công cộng, trật tự đô thị.”
Sau giải tỏa, những điểm chợ cóc, kinh doanh tự phát tiếp tục được kiểm tra. Cách làm này nhằm tránh vòng luẩn quẩn: ra quân – thông thoáng – tái lấn chiếm – lại ra quân. Mục tiêu không phải một ngày đường phố sạch đẹp, mà là để ngày hôm sau, tuần sau và những tháng tiếp theo, kết quả ấy vẫn được giữ nguyên.

Câu chuyện ở Dương Nội cũng là một lát cắt trong nỗ lực của Hà Nội nhằm giải quyết những điểm nghẽn về trật tự, kỷ cương đô thị. Sau 6 tháng triển khai, toàn thành phố đã giải tỏa 186 chợ cóc, chợ tạm; xử lý 87 điểm trông giữ phương tiện sai phép; hơn 52.000 trường hợp vi phạm bị kiểm tra, xử lý, với số tiền phạt hơn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, 199/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát đã được giải tỏa, đạt 86,1%.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho rằng đây là chuyển biến đáng ghi nhận khi quản lý đô thị đang chuyển từ những đợt ra quân sang duy trì thường xuyên, rà từng tuyến, từng điểm, phân công rõ trách nhiệm và kiểm tra sau giải tỏa. Người dân, hộ kinh doanh không chỉ chấp hành mà ngày càng chủ động phản ánh, tham gia giám sát việc giữ gìn trật tự đô thị.
Từ Dương Nội đến các địa bàn khác của Thủ đô, mục tiêu đang được hướng tới không chỉ là làm sạch, làm thoáng trong một thời điểm, mà giữ được sự thông thoáng lâu dài; không chỉ xử lý vi phạm, mà từng bước hình thành ý thức tự giác và nếp sống văn minh đô thị. Bởi một đô thị đẹp không chỉ được đo bằng những tuyến đường vừa được chỉnh trang, mà còn bằng cách người dân cùng nhau giữ gìn những không gian ấy mỗi ngày.