Hà Nội phát triển làng nghề vươn tầm quốc tế
Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thủ đô đạt nhiều dấu ấn nổi bật, gắn kết chặt chẽ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Để tạo hành lang pháp lý và định hướng chiến lược vững chắc, thành phố đã hoàn thành rà soát thực trạng, tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 962/UBND-NNMT (ngày 9-3-2026) triển khai Đề án tổng thể phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 161/KH-UBND (ngày 20-4-2026) về phát triển ngành nghề nông thôn năm 2026.
Song song với công tác quy hoạch, hoạt động quảng bá và kết nối thị trường cũng được đẩy mạnh hiệu quả. Nổi bật là tổ chức thành công Lễ đón nhận làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Sự kiện diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long với sự tham dự của nhiều đại biểu quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố...
Tiếp nối đà thành công đó, đoàn doanh nghiệp Hà Nội đã tham gia Hội chợ quốc tế Lifestyle Week Tokyo tại Nhật Bản (từ ngày 22 đến 28-6-2026). Sự kiện này thu hút gần 5.000 lượt khách giao dịch, ghi nhận kết quả ấn tượng khi có 3 doanh nghiệp ký kết thành công 5 hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường quốc tế.
Nhằm chuẩn hóa và tạo động lực phát triển bền vững, công tác công nhận làng nghề tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề giai đoạn 2026-2028.