Xã hội

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”:Phụ nữ Thủ đô góp sức trên hành trình tri ân

Hồng Nhung 19/08/2026 - 06:11

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa đặc biệt, mà còn là tấm lòng tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên hành trình ấy, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã và đang lặng thầm góp sức bằng nhiều phần việc thiết thực, cùng các lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

5-phu-nu.jpg
Trung tá Vũ Thùy Dương (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng chí lãnh đạo thống nhất phương án tổ chức triển khai lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại thực địa. Ảnh: Nhung Hồng

Tích cực tham gia, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập

Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Tại Hà Nội, cùng với các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia bằng nhiều phần việc cụ thể, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.

Giữa hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang tham gia chiến dịch, Trung tá Vũ Thùy Dương, Trưởng ban Bản đồ, Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu, Chi hội trưởng Chi hội 2, Hội phụ nữ cơ sở Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là một trong những nữ quân nhân, hội viên đang lặng lẽ góp sức bằng chuyên môn. Trung tá Vũ Thùy Dương được giao nhiệm vụ tham gia tổ công tác Liên ngành của thành phố; chủ trì, hướng dẫn UBND các xã phường nhiệm vụ khảo sát, lập sơ đồ 340 nghĩa trang liệt sĩ, xác định tọa độ chính xác của hơn 5.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; lập danh sách mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ lấy mẫu ADN… Đây đều là những phần việc đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối.

Nhiều ngày liên tiếp, Trung tá Vũ Thùy Dương cùng đồng đội trực tiếp xuống các nghĩa trang liệt sĩ khảo sát thực địa, xác định vị trí từng phần mộ. Trong thời gian ngắn, tổ công tác đã hoàn thành việc xác định tọa độ 555 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 3 nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Dù khối lượng công việc lớn nhưng với Trung tá Vũ Thùy Dương, đó là trách nhiệm của người lính hôm nay đối với những người đã quên mình vì đất nước.

Điều khiến Trung tá Vũ Thùy Dương nhớ nhất là buổi lấy mẫu ADN làm điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đổng. Từ 4h sáng, tổ công tác đã có mặt để chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ việc lấy mẫu. “Lúc việc khai quật bắt đầu, ai cũng hồi hộp. Khi nghe tiếng mọi người báo “Thấy rồi!”, tất cả như vỡ òa. Bao nhiêu áp lực dường như tan biến”, Trung tá Vũ Thùy Dương xúc động chia sẻ. Trong tâm niệm của nữ Trung tá, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhiều dấu vết phục vụ xác định danh tính liệt sĩ đang dần mai một theo thời gian; vì thế, mỗi ngày Chiến dịch được đẩy nhanh tiến độ, mỗi mẫu ADN được thu thập đúng quy trình lại mở thêm một hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Lan tỏa trách nhiệm từ mỗi cơ sở Hội

Hưởng ứng chiến dịch, tại cơ sở, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô nỗ lực đóng góp để mỗi phần việc được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng. Tại xã Thiên Lộc, Hội liên hiệp phụ nữ xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho 15 chi hội phụ nữ ở các thôn, cắt cử cán bộ, hội viên trực tiếp đến từng gia đình thuộc diện lấy mẫu ADN để thông báo thời gian, hướng dẫn thủ tục, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trước ngày tổ chức lấy mẫu. Với những trường hợp không thể đi lại, lực lượng chức năng phối hợp đến tận nhà lấy mẫu. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiên Lộc Vương Thị Thu Phương cho biết, ngoài tuyên truyền, Hội còn bố trí cán bộ trực tiếp đồng hành với các gia đình trong suốt quá trình lấy mẫu, kịp thời hỗ trợ khi phát sinh khó khăn. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ cũng tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang và dâng hương tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Tại phường Dương Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ phường cũng huy động hội viên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân lấy mẫu ADN, đồng thời phối hợp thực hiện các hoạt động tri ân. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dương Nội Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, các hội viên tích cực tham gia, góp phần để hoạt động diễn ra chu đáo, trang trọng.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực tới các cấp Hội. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch; vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu, kỷ vật liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN; rà soát, cập nhật thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt lấy mẫu ADN, chăm lo, động viên các gia đình chính sách. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã triển khai gần 1,3 tỷ đồng tri ân người có công thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ vẫn còn nhiều việc phải làm. Mỗi thông tin được bổ sung, mỗi mẫu ADN được thu thập, mỗi phần mộ được xác định chính xác đều mang theo niềm hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Trên hành trình ấy, những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã và đang góp phần viết tiếp nghĩa cử tri ân, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.