Bóng bàn CAND: Khi nguồn lực Nhà nước và tư nhân cộng hưởng
Chiều 18-8 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ khen thưởng đội tuyển bóng bàn CAND sau thành tích đứng đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Hơn 2,2 tỷ đồng tiền thưởng cùng định hướng đầu tư dài hạn một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự cộng hưởng giữa nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa trong phát triển thể thao thành tích cao.

Dấu ấn từ ngôi đầu toàn đoàn
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, môn bóng bàn được tổ chức trong khuôn khổ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 tại Hải Phòng. Đội tuyển bóng bàn CAND đã tạo dấu ấn nổi bật khi giành 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng, qua đó đứng đầu toàn đoàn.
Ba tấm Huy chương vàng thuộc về đôi nam Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức, đơn nam Đinh Anh Hoàng và đơn nữ Trần Mai Ngọc. Đáng chú ý, Đinh Anh Hoàng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Đoàn Bá Tuấn Anh 4-0 ở chung kết đơn nam, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trước đó, Anh Hoàng từng thua chính đối thủ này 0-3 ở nội dung đồng đội. Trong khi đó, Trần Mai Ngọc lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh - hai nhà vô địch đơn nữ quốc gia của hai mùa giải gần nhất - để bước lên bục cao nhất.

Không chỉ các vận động viên chủ lực, lực lượng trẻ của bóng bàn CAND cũng cho thấy sự tiến bộ khi Hoàng Trà My được trao danh hiệu vận động viên nữ trẻ triển vọng.
Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, đánh giá thành tích của đội tuyển bóng bàn CAND có ý nghĩa quan trọng khi đây là một trong những đội tuyển đầu tiên của Đoàn Thể thao CAND ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Thanh, lãnh đạo Bộ Công an đặt mục tiêu Đoàn Thể thao CAND đứng thứ 5 toàn đoàn tại Đại hội. Thành tích của đội tuyển bóng bàn không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn tạo động lực, khí thế cho các đội tuyển khác tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao.
Đầu tư từ sớm, thành quả đến sau
Tại lễ khen thưởng, T&T Group quyết định trao hơn 2,2 tỷ đồng nhằm ghi nhận thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng bàn CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải bóng bàn trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng.
Đáng chú ý, T&T Group xác định tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND và đội tuyển theo hướng đầu tư có chiến lược, chiều sâu, kiên trì và bền vững, trong đó chú trọng cả thành tích trước mắt lẫn đào tạo lực lượng kế cận.

Thực tế cho thấy, thành tích của bóng bàn CAND không phải kết quả của sự đầu tư ngắn hạn. Tháng 5-2024, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group ký thỏa thuận hợp tác trong tuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng bàn. Từ đó, mô hình phối hợp giữa nguồn lực của Nhà nước và doanh nghiệp từng bước được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, lâu dài.
Trong mô hình này, ngành Công an và Hiệp hội Thể thao CAND phát huy thế mạnh về hệ thống tổ chức, môi trường kỷ luật, cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, thi đấu. T&T Group bổ sung nguồn lực cho công tác đào tạo, tập huấn, thi đấu và tạo điều kiện để vận động viên được cọ xát ở những môi trường có trình độ cao.
Hiệu quả của sự phối hợp này được thể hiện qua thành tích liên tục tăng trưởng. Năm 2024, ngay trong năm đầu tiên hợp tác, bóng bàn CAND giành 2 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc tại Giải vô địch quốc gia. Năm 2025, đội tiếp tục giành 3 Huy chương vàng. Đến năm 2026, Bóng bàn CAND vươn lên đứng đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Cùng với đó, việc đứng đầu Giải bóng bàn trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm nay cho thấy công tác xây dựng lực lượng kế cận cũng đang được chú trọng.
Huấn luyện viên trưởng Vũ Mạnh Cường đánh giá mô hình kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đã mang lại những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường tập luyện, đào tạo, tập huấn và thi đấu. Đây là nền tảng quan trọng để vận động viên có thể tập trung nâng cao chuyên môn và duy trì thành tích ổn định.

Theo Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển, xã hội hóa thể thao không chỉ dừng ở việc trao thưởng khi vận động viên đạt thành tích mà quan trọng hơn là phải đầu tư vào cả quá trình để tạo ra thành tích. Từ tuyển chọn, đào tạo, tập huấn đến thi đấu, mỗi khâu đều cần nguồn lực và sự đầu tư bài bản.
Sự cộng hưởng giữa Nhà nước và doanh nghiệp vì thế đang mở ra một hướng đi thiết thực cho thể thao thành tích cao. Khi nguồn lực công được kết nối với nguồn lực xã hội hóa, các đội tuyển có thêm điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thi đấu cọ xát và xây dựng lực lượng kế cận.
Với bóng bàn CAND, 3 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X mới là một dấu mốc. Quan trọng hơn, thành tích ấy cho thấy một mô hình đầu tư có chiều sâu đang bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để bóng bàn CAND hướng tới những mục tiêu lớn hơn, đồng thời đóng góp lực lượng cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.