Kinh tế

Thành phố Hà Nội được vinh danh tại Lễ công bố FTA Index 2025

Hồng Thái 18/08/2026 - 18:14

Chiều 18-8, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025).

Lễ công bố có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân...

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu.

Tại lễ công bố, thành phố Hà Nội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong việc đánh giá thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025).

img_7943.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự lễ công bố. Ảnh: Báo Công Thương

Chủ động triển khai đồng bộ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngay sau khi các FTA lớn được ký kết và có hiệu lực, Hà Nội đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 và triển khai Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài.

Thành phố đồng thời gắn thực thi FTA với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 12-9-2025 về cải thiện, nâng cao FTA Index thể hiện quyết tâm đưa việc thực thi FTA từ yêu cầu chung thành nhiệm vụ có trọng tâm, có phân công và có thể theo dõi, đánh giá. Trên cơ sở kết quả từng chỉ số thành phần, thành phố chủ động nhận diện những nội dung còn hạn chế, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tập trung cải thiện chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, đa dạng và ngày càng tập trung vào những vấn đề doanh nghiệp cần. Trong năm 2025, thành phố tổ chức hơn 10 hội nghị, hội thảo, tập huấn về FTA, thông tin thị trường, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); duy trì Bản tin Hà Nội hội nhập và phát triển, xây dựng 10 số Bản tin Thị trường đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng.

Nội dung hỗ trợ không chỉ dừng ở giới thiệu cam kết, mà tập trung hướng dẫn doanh nghiệp xử lý hồ sơ, đáp ứng quy tắc xuất xứ và phòng ngừa rủi ro khi tiếp cận thị trường.

Hoạt động xúc tiến thương mại được đổi mới theo hướng kết hợp trực tiếp với trực tuyến, gắn quảng bá sản phẩm với kết nối giao thương, thương mại điện tử và tiếp cận các hệ thống phân phối lớn trong và ngoài nước.

bab5d54834e1b5bfecf0.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tỉnh, thành phố có thành tích thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025), trong đó có thành phố Hà Nội. Ảnh: Báo Công Thương

Cùng với mở rộng thị trường, thành phố chú trọng phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Hà Nội hiện có gần 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; gần 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Xuất khẩu phục hồi, tiếp tục nâng chất lượng thực thi FTA

Đà phục hồi xuất khẩu ngày càng rõ hơn. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội ước đạt 12,815 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7 đạt 2,154 tỷ USD, tăng 14,8%. Xuất khẩu đã duy trì trên 2 tỷ USD trong 3 tháng liên tiếp: Tháng 5 đạt 2,054 tỷ USD, tháng 6 đạt 2,062 tỷ USD và tháng 7 đạt 2,154 tỷ USD.

Khu vực kinh tế trong nước đạt 7,022 tỷ USD, chiếm 54,8% và tăng 0,6%; khu vực FDI đạt 5,793 tỷ USD, chiếm 45,2% và tăng 17,5%.

Bốn trong năm thị trường truyền thống duy trì tăng trưởng. Hoa Kỳ đạt 2,473 tỷ USD, tăng 14,7%; EU đạt 1,730 tỷ USD, tăng 22,1%; Trung Quốc đạt 1,273 tỷ USD, tăng 42,5%; ASEAN đạt 2,371 tỷ USD, tăng 3,1%. Nhật Bản chỉ còn giảm 0,7%, cho thấy mức phục hồi rõ so với các tháng trước.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng như dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, điện thoại và linh kiện còn giảm, cần tiếp tục được hỗ trợ về đơn hàng, tiêu chuẩn, xuất xứ và phòng vệ thương mại.

Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu tăng 12% trong năm 2026, Hà Nội xác định tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm và hiệu quả thực chất làm thước đo. Trọng tâm là phân loại doanh nghiệp theo ngành hàng, thị trường và mức độ sẵn sàng; tăng tư vấn chuyên sâu về nguồn nguyên liệu, xuất xứ, tiêu chuẩn, dữ liệu phát thải và phòng vệ thương mại; gắn xúc tiến với đơn hàng và hệ thống phân phối; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và liên kết chặt chẽ hơn với khu vực FDI.

Thành phố sẽ thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp với các doanh nghiệp FDI bán lẻ có thương hiệu đang hoạt động tại Hà Nội, Việt Nam để hỗ trợ hàng Việt tiếp cận mạng lưới phân phối của họ ở nước ngoài.

FTA Index tiếp tục được sử dụng như công cụ quản trị, giúp theo dõi trải nghiệm của doanh nghiệp, nhận diện điểm nghẽn và đánh giá kết quả thực hiện của từng nhóm nhiệm vụ.

Với sự chỉ đạo nhất quán và các giải pháp ngày càng sát nhu cầu doanh nghiệp, Hà Nội hướng tới chuyển hóa các cam kết FTA thành cơ hội thị trường, năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.