Giáo dục

Đông Anh: Sau sắp xếp, các trường đã sẵn sàng cho năm học mới

Mai Khôi 18/08/2026 - 15:44

Năm học 2026-2027 đánh dấu chặng mới của giáo dục xã Đông Anh khi hệ thống trường công lập được sắp xếp lại. Với 18 trường, 744 lớp và gần 26.000 học sinh, các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng bước vào năm học mới.

1k09teu24_36jkei.jpeg
Đoàn viên thanh niên Trường Tiểu học Đông Hội trang trí trường, lớp, chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới. Ảnh: Mai Khôi

Tại Trường Tiểu học Đông Hội, năm học mới bắt đầu với việc chuẩn bị các điều kiện hoạt động sau sáp nhập với Trường Tiểu học Xuân Canh. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hội Phạm Thị Tân Trang cho biết, trường đã hoàn thành tuyển sinh đầu cấp, bố trí lớp và giáo viên; tổ chức tổng vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại điểm trường chính ở thôn Đông Trù và phân hiệu tại thôn Xuân Canh. Trường cũng đang thống nhất dữ liệu học sinh, hồ sơ giáo viên, tài sản và phần mềm quản lý. Tuy nhiên, việc vận hành hai cơ sở vẫn có những khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng đều, một số giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường.

Sau sắp xếp, trường cũng đảm nhận nhiệm vụ mới. Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Đông Hội là một trong 10 trường tham gia đợt 1 thí điểm mô hình lớp học mở, lớp học hỗn hợp trên địa bàn Hà Nội. Để chuẩn bị, trường đang củng cố hệ thống mạng, tập huấn công nghệ số cho giáo viên và chọn đội ngũ thực hiện, bảo đảm mô hình triển khai đúng kế hoạch.

Ở bậc THPT, Trường THPT Cổ Loa bước vào năm học mới trong lúc cơ sở vật chất đang được đầu tư, nâng cấp. Dự án mở rộng, cải tạo trường được triển khai trên diện tích khoảng 2,3ha, tổng diện tích đầu tư khớp nối khoảng 3ha. Các hạng mục gồm nhà lớp học AB, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông kết nối. Theo Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đông Anh, dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo nền tảng để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ban quản lý dự án đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ: Tòa nhà AB phục vụ học tập đặt mục tiêu hoàn thành 100%.

Song song với cơ sở vật chất, Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa Lê Văn Chung cho biết, trường đang rà soát giáo viên, căn cứ năng lực chuyên môn để phân công phù hợp. Với các môn còn thiếu, trường có phương án lựa chọn, thu hút giáo viên có chuyên môn tốt theo hình thức hợp đồng thỉnh giảng.

THPT Cổ Loa cũng là một trong 3 trường của Hà Nội được thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trường đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, thí điểm nội dung giáo dục AI và ứng dụng AI trong hoạt động giáo dục.

Năm học 2026-2027, xã Đông Anh có 18 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 4 trường THCS và 5 trường liên cấp, với 744 lớp, 25.968 học sinh. Tuyển sinh đầu cấp đã hoàn thành trước ngày 4-8, bảo đảm đúng quy mô, đối tượng và địa bàn. Sau sắp xếp hệ thống trường học, yêu cầu lớn đặt ra là nhanh chóng ổn định tổ chức, không để việc thay đổi mô hình quản lý ảnh hưởng đến dạy và học. Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát điều kiện chuẩn bị năm học mới. Trọng tâm là kiểm tra phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, khuôn viên; hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, việc chuẩn bị năm học mới còn hướng tới thay đổi cách dạy học, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại.

1787029600440_2327821716348433379_2327821716348433379_bf029ad4c4342caf54bd423f7ba0049d.jpg
Lãnh đạo xã Đông Anh kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học Đông Hội trước thềm năm học mới. Ảnh: Mai Khôi

Cùng với ổn định tổ chức và chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho học sinh là yêu cầu xuyên suốt trước ngày khai giảng. Tại các trường, công tác tổng vệ sinh lớp học, sân chơi, khuôn viên; kiểm tra điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục có nguy cơ mất an toàn được triển khai đồng loạt.

Một nội dung được địa phương đặc biệt chú trọng là tổ chức ăn bán trú. Tại các trường mầm non, tiểu học và THCS có bán trú, bếp ăn, khu vực ăn uống được vệ sinh sạch sẽ; dụng cụ và thiết bị phục vụ được chuẩn bị đầy đủ. UBND xã Đông Anh đang thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế điều kiện đối với các đơn vị đăng ký cung cấp suất ăn, để bữa ăn học đường ngon, đủ dinh dưỡng, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của học sinh.