Văn hóa

Đa sắc màu văn hóa, nghệ thuật mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám

Hoàng Quyên 18/08/2026 - 09:53

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2-9, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động. Từ sân khấu chuyên nghiệp đến không gian công cộng trở thành những điểm hẹn hấp dẫn, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Đưa nghệ thuật đến gần công chúng

Những ngày tháng Tám, không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám lan tỏa trong đời sống văn hóa của Thủ đô. Thay vì chỉ tập trung ở một số sân khấu trung tâm, nhiều chương trình năm nay được tổ chức tại các xã, phường, không gian công cộng, tạo điều kiện để đông đảo người dân được thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp.

info.png
Sáu chương trình nghệ thuật sẽ đồng thời diễn ra tại các địa phương vào tối 19-8. Ảnh: Hoàng Lân và AI

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, vào 20h ngày 19-8, 6 chương trình nghệ thuật sẽ đồng loạt diễn ra tại nhiều địa bàn Hà Nội. Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đến với khán giả xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội phục vụ nhân dân xã Hát Môn; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ba Vì. Cùng thời điểm, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức chương trình nghệ thuật tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng.

Sự đa dạng về loại hình là một trong những điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động năm nay. Chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, xiếc, ca múa nhạc cùng hiện diện, tạo nên nhiều lựa chọn thưởng thức cho khán giả. Nội dung các chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng; khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng thời giới thiệu truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và hình ảnh một Thủ đô đang đổi mới, hội nhập, phát triển.

Cùng với các nhà hát của Thủ đô, Nhà hát kịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”. Ban Tổ chức chương trình dự kiến biểu diễn 24 buổi miễn phí tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, phục vụ nhân dân và du khách vào các dịp Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9-2026, 19-5-2027, 2-9-2027.

w_2.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa bình yên” . Ảnh: Viết Thành

Trước đó, tối 15-8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa bình yên” tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Điểm hấp dẫn của “81 Mùa bình yên” là cách kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, kết hợp chính kịch với âm nhạc, múa, điện ảnh, trình chiếu công nghệ và thực cảnh.

Đưa công chúng trở về lịch sử

Song hành với sân khấu nghệ thuật, các bảo tàng, di tích, không gian triển lãm đang tạo nên một “dòng chảy ký ức” bằng những câu chuyện lịch sử được kể qua tài liệu, hiện vật và nghệ thuật thị giác.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” khai mạc ngày 12-8 là một trong những hoạt động nổi bật. Giám đốc Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, trưng bày được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, tái hiện quá trình ra đời, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ kiên trung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Những câu chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Bình, Đại tướng Mai Chí Thọ, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Sỹ Huynh, Nguyễn Đức Minh… được kết nối thành dòng lịch sử giàu cảm xúc. Trưng bày kéo dài đến ngày 30-12-2026, tạo thêm một điểm đến văn hóa, lịch sử cho người dân và du khách trong nhiều tháng tới.

hl4.jpg
Trưng bày "Tâm son, chí thép" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Hoàng Quyên

Không chỉ dừng ở Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò còn phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk đưa trưng bày lưu động “Khát vọng tự do” đến công chúng địa phương từ cuối tháng 7. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cho thấy, những câu chuyện lịch sử có thể vượt khỏi không gian cố định của di tích để đến với nhiều vùng miền, mở rộng hiệu quả giáo dục truyền thống.

Bên cạnh những trưng bày trực tiếp về lịch sử cách mạng, tháng Tám tại Hà Nội còn có nhiều triển lãm khai thác chiều sâu văn hóa, di sản. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Ngàn năm di sản” giới thiệu hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả thuộc nhiều thế hệ, với cảm hứng từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm “Ký ức những năm tháng không quên” từ ngày 25-8 đến 8-9, giới thiệu hơn 50 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc với nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu…, đưa công chúng trở lại không khí lao động, kiến thiết đất nước trong những thập niên 1950-1980. Hình ảnh công trường, nhà máy, nông trường, đồng ruộng và những con người say mê lao động góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ mỹ thuật giàu cảm xúc.

Sự phong phú của các chương trình nghệ thuật, triển lãm, trưng bày không chỉ tạo không khí vui tươi, trang trọng cho những ngày lễ lớn mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, đưa giá trị lịch sử đến gần hơn với các thế hệ hôm nay.