Khi cựu chiến binh trở thành “chiến binh số”...
Hội thi Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh giỏi phường Hoàng Mai năm 2026 không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số. Những "chiến binh số" thời bình đang tích cực ứng dụng công cụ số, góp phần đưa tổ chức Hội bắt kịp xu thế thời đại.
“Cựu chiến binh chúng tôi trong thời bình sẽ là những chiến binh số, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương", Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ về cuộc thi.

Tổ chức vào ngày 17-8, với 7 thí sinh đại diện cho 41 Chi hội trưởng cưu chiến binh tham dự, cuộc thi thu hút đông đảo đồng đội và sự cổ vũ của những đoàn viên trẻ. Đáng chú ý, chuyển đổi số nhận được sự quan tâm đặc biệt qua các tiểu phẩm về làm sạch dữ liệu đất đai; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng Zalo để chuyển tải thông tin. Các tiết mục có sự tham gia của cả thí sinh, diễn viên quần chúng và đoàn viên trẻ, tạo không khí sôi nổi, gần gũi.
Phần thi của thí sinh Đỗ Châu Tuấn, Chi hội trưởng Cựu chiến binh Tổ dân phố số 39, với chủ đề "Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Hội Cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay" là một trong những tiểu phẩm thu hút người xem.

Thông điệp cựu chiến binh Đỗ Châu Tuấn chuyển tải đến mọi người là: Chuyển đổi số bắt đầu từ những điều bình dị gần gũi trong cuộc sống - từ thông báo của Hội qua nhóm Zalo, đóng hội phí bằng mã QR đến tra cứu thông tin, đăng ký hoạt động, trao đổi với hội viên.
“Trong kỷ nguyên phát triển, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đang lan tỏa khắp mọi mặt đời sống xã hội. Cựu chiến binh chúng ta cũng cần phải chuyển đổi số để hòa nhập với sự phát triển của đất nước”, ông Đỗ Châu Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với hội viên cựu chiến binh khi tiếp cận công nghệ số là tuổi tác và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh. Ông Nguyễn Hữu Long, Chi hội trưởng Cựu chiến binh Tổ dân phố số 35 cho rằng cần phát huy vai trò "người đồng hành" của gia đình, Tổ công nghệ số cộng đồng và Đoàn Thanh niên. Thực tế, nhiều đoàn viên trẻ đang đóng vai trò là gia sư trực tiếp hướng dẫn cựu chiến binh cách sử dụng thiết bị thông minh, Zalo, Facebook và các ứng dụng dịch vụ công.
Các Chi hội trưởng cũng đề xuất đổi mới phương pháp tập huấn theo hướng chia nhỏ nội dung, mỗi buổi tập trung vào một kỹ năng; đồng thời sử dụng tài liệu, tờ rơi, cẩm nang có hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu. Cách làm gần gũi, thiết thực này góp phần xóa bỏ tâm lý “ngại công nghệ”, giúp hội viên tiếp cận thông tin nhanh hơn, nắm bắt thời sự kịp thời và hòa nhập với nhịp phát triển của xã hội.
"Hiện nay, chuyển đổi số đã được triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên trong Chi hội. Các thông tin sinh hoạt, họp hành đều được thông báo, chia sẻ qua các nhóm Zalo. Hội viên cũng tích cực sử dụng như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, nộp thuế điện tử, tra cứu thông tin cư trú...”, ông Đỗ Châu Tuấn cho biết.