Xã hội

Từ khu dân cư an toàn đến Thủ đô bình yên

Phương Thảo 17/08/2026 - 20:25

Cùng với lực lượng chức năng, mỗi người dân đều có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Phát huy các mô hình sáng tạo

Thời gian qua, tại nhiều xã, phường, những mô hình sáng tạo như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Camera an ninh” hay “Cổng trường an toàn giao thông”… đã thực sự góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Là địa bàn nằm ngoài đê sông Hồng với diện tích rộng, dân số đông, phường Hồng Hà đã và đang triển khai một số dự án trọng điểm. Theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng, giữ vững an ninh, trật tự là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển địa phương.

th-phuc-tan(1).jpg
Công an và Đoàn Thanh niên phường Hồng Hà phối hợp duy trì mô hình "Cổng trường an toàn" tại Trường Tiểu học Phúc Tân. Ảnh: Thiện Nhân

Vì vậy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Nhiều mô hình tiếp tục được duy trì và phát huy như “Cổng trường học an toàn giao thông”, “Giao ban an ninh, trật tự ở cơ sở”, “Tổ dân phố Ba nhất về an ninh, trật tự”.

Một trong những điểm sáng của phong trào là Đoàn Thanh niên và Công an phường Hồng Hà phối hợp duy trì hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn" tại 12 điểm chốt (6 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở, 1 trường trung cấp nghề và 1 trường trung học phổ thông), đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực cổng trường vào các giờ cao điểm.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 357 thành viên đã trở thành “tai, mắt” đắc lực, cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị, hỗ trợ hòa giải 155 vụ việc; hỗ trợ xử lý 35 vụ cháy, sự cố cháy; tham gia 1.226 lượt tuần tra địa bàn, phát hiện 78 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự…

Phường Hồng Hà cũng tuyên truyền, vận động 100% khu dân cư, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tích cực tham gia, đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an toàn trật tự. Cũng theo Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, điều quan trọng là qua phong trào đã từng bước hình thành và củng cố ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng dân cư, phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân đối với sự bình yên của địa bàn.

Huy động sự tham gia của nhân dân

Cũng như nhiều địa phương khác, xã Thư Lâm đang duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Camera an ninh” với sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân.

Trưởng thôn Thiết Úng, xã Thư Lâm Đào Công Trung cho rằng, để giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, bên cạnh lực lượng chuyên trách, phải dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân. Ví dụ trong phòng cháy, chữa cháy, thôn Thiết Úng đã thành lập hai "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, tạo thành những nhóm tình nguyện ứng cứu nhanh khi có sự cố, nhất là tại khu vực làng nghề mộc truyền thống - nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy, nổ.

Bên cạnh đó, gần 10 điểm camera an ninh cũng mang lại hiệu quả rõ rệt trong phòng ngừa vi phạm pháp luật. Là địa bàn giáp ranh tỉnh Bắc Ninh, hệ thống camera an ninh đã giúp giám sát từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ va chạm giao thông, tình trạng đua xe, phóng xe trái phép của thanh thiếu niên, đồng thời là "tai mắt" đắc lực trong việc phòng, chống tội phạm trộm cắp... Hiện nay, ngoài các điểm camera an ninh từ nguồn ngân sách xã, thôn Thiết Úng đã vận động các khu văn hóa, di tích và hộ gia đình lắp đặt thêm để góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Phường Tây Hồ là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, lưu trú, đồng thời thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút đông đảo người dân và du khách, nên công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Công an phường Tây Hồ đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện, phường đang duy trì và củng cố 5 mô hình, trong đó mô hình “Vận động toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn cơ sở” đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ việc nhân rộng 269 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 473 “Điểm chữa cháy công cộng”, người dân không còn tâm lý trông chờ vào lực lượng chuyên trách mà đã chủ động trang bị bình chữa cháy, nắm vững kỹ năng thoát nạn, tạo nên mạng lưới phòng vệ cộng đồng hiệu quả…

Người dân tích cực, chủ động phòng ngừa

Với sự tuyên truyền, vận động của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang ngày càng thu hút sự tham gia tích cực của người dân, cả trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Sự bền vững của các mô hình như "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Camera an ninh" và "Tổ hòa giải ở cơ sở" cho thấy, các hoạt động thiết thực gắn với đời sống nhân dân như bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, tương trợ cộng đồng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Khi mỗi khu dân cư trở thành một địa bàn tự quản tốt, mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, mỗi người dân sẵn sàng cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, “thế trận lòng dân” sẽ ngày càng được củng cố. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh, đáng sống.