Đô thị

Hà Nội: Hoàn thành bàn giao nguyên trạng đất nông, lâm trường về địa phương quản lý trước ngày 15-9-2026

Trọng Tùng 17/08/2026 - 16:59

Chiều 17-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp về công tác quản lý, bàn giao đất nông, lâm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

img_1256.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Hơn 4.000 ha đất nông, lâm trường chưa bàn giao

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, Sở đã tập trung rà soát. Kết quả đến nay, thống kê có 17 đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường (gồm 16 Công ty nông, lâm trường và 1 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây).

Tổng diện tích đất các Công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng là 8.385,59 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 4.329,54 ha; đất phi nông nghiệp là 4.053,71 ha; đất chưa sử dụng là 2,34 ha.

Theo ông Vũ Xuân Tùng, công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường hiện còn nhiều tồn tại như: Hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ; việc bàn giao đất sau cổ phần hóa còn chậm; nhiều đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa lập phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024…

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Công ty nông, lâm trường thực hiện bàn giao ngay những diện tích đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng (tổng diện tích khoảng 4.056,05 ha) cho UBND cấp xã tiếp nhận.

img_1259.jpg
Đại diện sở, ban, ngành, các Công ty nông, lâm trường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn

Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội, thời gian qua, các Công ty nông, lâm trường cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương để tiến hành công tác bàn giao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá bước đầu đã có kết quả nhưng vẫn còn hạn chế, chưa thống nhất.

Đơn cử như, Công ty Cổ phần Chè Long Phú (xã Phú Cát) đã bàn giao 235,6225 ha (năm 2018); hiện còn 260,98 ha, Công ty xin trả lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục. Hay Công ty Cổ phần Việt Mông (xã Yên Bài, xã Vân Hòa), đã bàn giao hồ sơ đo đạc, nhưng chưa hoàn thành bàn giao đất trên hồ sơ pháp lý…

Khai thác hiệu quả đất nông, lâm trường

Tại cuộc họp, đại diện UBND một số xã: Phú Cát, Ba Vì, Phú Nghĩa, Phù Đổng, Yên Bài, Suối Hai… đều bày tỏ mong muốn tiếp nhận diện tích đất nông, lâm trường do các Công ty quản lý về địa phương. Đồng thời cho biết, sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các Công ty nông, lâm trường để hoàn thành tiến độ bàn giao theo chỉ đạo chung của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh: Việc quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất nông, lâm trường có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

img_1254.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn

Từ nhận thức trên, Hà Nội đang tập trung chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất nông, lâm trường. Đây là việc khó do đã tồn tại từ rất nhiều năm về trước, tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, thành phố đang chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các Công ty tổ chức tiếp nhận bàn giao nguyên trạng theo hiện trạng toàn bộ diện tích đất nông, lâm trường; phấu đấu hoàn thành xong trước ngày 15-9-2026.

Song song với đó, các sở, ban, ngành tập trung hướng dẫn UBND các xã, phường có đất nông, lâm trường lập phương án sử dụng đất, bảo đảm đúng mục đích, phù hợp quy hoạch và mang lại hiệu quả cao nhất; phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-10-2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Thanh tra thành phố chủ trì rà soát, phân loại các kiến nghị, kết luận thanh tra về đất nông, lâm trường; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan Thuế và các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các đơn vị sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường; tránh thất thu ngân sách Nhà nước.

Đối với Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện việc rà soát, thống nhất phương án quy hoạch đất nông, lâm trường phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội.