Xã hội

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và GTEL hợp tác xây dựng Nền tảng Nhân đạo số quốc gia

Mai Hoa 17/08/2026 - 16:13

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia.

ctd-ky-2.jpg
Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia. Ảnh: Loan Thu

Tham dự lễ ký kết, về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội; ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội. Về phía GTEL có Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng Công ty; Thượng tá Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu chuyển đổi số; nghiên cứu kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu, giải pháp kỹ thuật công nghệ cũng như phương án triển khai Nền tảng Nhân đạo số quốc gia. Nền tảng này được định hướng phát triển thành hệ thống số dùng chung phục vụ toàn bộ mạng lưới hoạt động nhân đạo, sở hữu khả năng kết nối, liên thông thông suốt từ Trung ương Hội đến các cấp Hội địa phương.

ctd-vo-tay.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Loan Thu

Trong khuôn khổ hợp tác, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng vai trò chủ trì xác định các yêu cầu thực tiễn, quy trình và chuẩn hóa nghiệp vụ nhân đạo. Trong khi đó, GTEL phát huy tối đa thế mạnh, năng lực công nghệ để đồng hành khảo sát, phân tích chuyên sâu, thiết kế kiến trúc hệ thống và xây dựng mô hình dữ liệu tối ưu.

Các nhóm nghiệp vụ trọng tâm được đưa vào nghiên cứu gồm: Quản trị tổ chức và hội viên; quản lý người có nhu cầu trợ giúp và cơ sở dữ liệu các “địa chỉ nhân đạo”; công tác cứu trợ khẩn cấp, ứng phó thảm họa; quản lý các chương trình, dự án nhân đạo; theo dõi hàng hóa, hiện vật và dòng nguồn lực; quản lý tình nguyện viên, mạng lưới nhà tài trợ; kết nối nhu cầu với nguồn lực xã hội; cùng hệ thống báo cáo, giám sát, đánh giá kết quả và đo lường tác động xã hội...

ctd-ba-thao.jpg
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu. Ảnh: Loan Thu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định, sự hợp tác cùng GTEL mở ra phương thức mới trong phương thức tổ chức và điều hành hoạt động nhân đạo trên môi trường số. Mục tiêu hàng đầu của công nghệ là đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm một cách nhanh chóng, minh bạch và chính xác nhất.

Nhấn mạnh giá trị cốt lõi của công tác nhân đạo, bà Đỗ Thị Thu Thảo nêu rõ: “Điều quan trọng hơn, Hội mong muốn công nghệ không chỉ giúp chúng ta làm nhanh hơn, mà phải giúp chúng ta làm tốt hơn và nhân văn hơn, minh bạch hơn”.

ctd-quang-canh.jpg
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Loan Thu

Đại diện đơn vị đồng hành phát triển công nghệ, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty GTEL, khẳng định đơn vị sẽ tập trung cao nhất về nhân lực, kinh nghiệm và nguồn lực kỹ thuật để phối hợp chặt chẽ cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện thực hóa các nội dung ký kết.

Hai bên thống nhất nguyên tắc then chốt trong xây dựng hệ thống là bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu người dùng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nền tảng được thiết kế trên kiến trúc mở, cho phép mở rộng quy mô, sao lưu, chuyển đổi dữ liệu linh hoạt, tạo tính chủ động và bền vững trong tương lai.

Hoạt động ký kết giữa hai đơn vị góp phần đổi mới toàn diện phương thức hoạt động nhân đạo, gia tăng sức mạnh lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái trong xã hội thời kỳ mới.