Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp cả nước: Giải phóng các nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Ngọc Quỳnh 17/08/2026 - 06:26

Mặc dù còn nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên vật nuôi tại một số địa phương, nhưng kết quả khả quan trong sản xuất nông, lâm, thủy sản cả nước từ đầu năm đến nay đã tạo thêm động lực để toàn ngành hướng tới mục tiêu tăng trưởng 4% trong năm 2026.

7-nong-nghiep.jpg
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao là một trong những doanh nghiệp đi đầu về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội. Ảnh: Sơn Hà

Giữ nhịp sản xuất

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn biến thời tiết bất lợi tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất khiến diện tích gieo cấy lúa chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 7-2026, cả nước gieo cấy được 1.138,5 nghìn héc ta lúa mùa, giảm 45,6 nghìn héc ta so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh tác động của điều kiện thời tiết, diện tích lúa giảm còn do nhiều địa phương tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm hoặc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn...

Cùng với trồng trọt, chăn nuôi đang có sự phân hóa khá rõ giữa các nhóm vật nuôi. Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Kim Đăng, chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế chưa cao, diện tích chăn thả tự nhiên ngày càng thu hẹp, nguồn thức ăn thô xanh giảm, trong khi chi phí đầu vào vẫn tạo áp lực đối với người sản xuất. Chăn nuôi lợn tương đối ổn định. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá tại hầu hết các địa phương.

Trong bức tranh chung của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thì thủy sản tiếp tục là một trong những lĩnh vực có mức tăng trưởng tích cực nhất. Trong đó, nuôi trồng thủy sản giữ vai trò là động lực chính. Tính chung 7 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 3.579,9 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025…

Tại Hà Nội, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định. Đến cuối tháng 7-2026, toàn thành phố cơ bản hoàn thành gieo cấy 57 nghìn héc ta lúa vụ mùa, đạt 85,5% kế hoạch. Diện tích cây màu vụ mùa đạt khoảng 15,2 nghìn héc ta, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực chăn nuôi, đàn gia cầm của Hà Nội đạt 38,3 triệu con, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn đạt khoảng 1,24 triệu con, giảm nhẹ; đàn trâu, bò tiếp tục giảm phù hợp với xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất và yêu cầu nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Những kết quả này cho thấy, nông nghiệp Hà Nội đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng làm mục tiêu. Đây cũng là nền tảng để thành phố tiếp tục hình thành, mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 4%

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 không chỉ là đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới mà còn là động lực để ngành Nông nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng.

Để sản xuất nông nghiệp tăng trưởng và bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm cho thị trường cuối năm, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường, thành phố Hà Nội đang rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện từng địa phương và nhu cầu thị trường; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và logistics nông sản. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, kiểm soát chất lượng...

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27-6-2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng cả năm của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã được điều chỉnh từ 3,7% lên 4%. Để hoàn thành mục tiêu này, trong những tháng còn lại của năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cần đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 4,3%, cao hơn mức 3,75% theo kịch bản trước đó. Đây là nhiệm vụ không dễ khi sản xuất vẫn chịu tác động từ thời tiết, dịch bệnh và những biến động của thị trường. Bên cạnh các giải pháp trước mắt, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp cũng sẽ góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 4% của toàn ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh còn không ít thách thức, việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động tháo gỡ khó khăn và khai thác hiệu quả các lĩnh vực còn dư địa phát triển sẽ là yếu tố then chốt để ngành nông nghiệp tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2026.