Bé trai 26 tháng tuổi bị chó tấn công được cấp cứu trong gang tấc
Một bé trai 26 tháng tuổi bị chính chó nhà ông ngoại tấn công, gây đa chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt và cổ, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật, xử lý tổn thương thần kinh mặt, tuyến nước bọt, hốc mắt và bảo toàn nhãn cầu, mở ra cơ hội hồi phục cho trẻ.

Ngày 16-8, theo tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, bé trai 26 tháng tuổi ở Thanh Hóa nhập viện trong trạng thái hoảng loạn với nhiều vết thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt và cổ, chảy máu nhiều. Đáng chú ý, bé có vết thương sâu kéo dài từ thái dương qua vùng má xuống dưới cổ phải, nằm sát vị trí động mạch cảnh. Theo các bác sĩ, chỉ cần vết cắn thấp hơn một chút, động mạch cảnh có thể bị tổn thương, gây chảy máu cấp, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng nặng nề.
Vết thương vùng cổ - má còn có nguy cơ tổn thương các nhánh dây thần kinh số VII, gây liệt mặt, đồng thời làm tổn thương ống tuyến và tuyến nước bọt mang tai phải. PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức) cho biết, nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, tổn thương dây thần kinh số VII có thể khiến trẻ liệt mặt, méo miệng, không nhắm kín mắt, dẫn đến viêm loét giác mạc. Trong khi đó, tổn thương ống tuyến nước bọt có thể gây rò nước bọt ra da, khiến vết thương khó liền và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ.
Không chỉ vậy, trẻ còn bị lóc niêm mạc hàm trên, dập nát vùng mi dưới và gò má trái, khiến hai răng hàm trên gãy, lọt sâu vào hốc mắt, đe dọa trực tiếp nhãn cầu và thị lực. Ngoài ra, bệnh nhi còn bị lóc da đầu rộng, dập nát ở môi và vùng dưới cằm gây chảy máu nhiều.
Ngay khi tiếp nhận ca bệnh phức tạp, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức lập tức kích hoạt hệ thống cấp cứu đa chuyên khoa. Sau khi trẻ được gây mê toàn thân, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ sử dụng kính vi phẫu để kiểm tra, đánh giá và xử trí từng tổn thương. Dưới kính hiển vi, bác sĩ phẫu tích tỉ mỉ từ gốc đến các nhánh thần kinh mặt nhằm xác định đoạn thần kinh bị tổn thương, đồng thời khâu phục hồi hoàn toàn tuyến nước bọt mang tai.
Ê-kíp phẫu thuật đã lấy an toàn hai chiếc răng khỏi hốc mắt, bảo tồn nguyên vẹn nhãn cầu, làm sạch và chỉnh sửa phần xương gãy, đồng thời khâu tạo hình các vết thương vùng má và mi mắt trái. Do vết thương do súc vật cắn thường chứa lượng vi khuẩn lớn, nguy cơ nhiễm khuẩn kỵ khí cao, các bác sĩ đặc biệt chú trọng cắt lọc, bơm rửa làm sạch và lựa chọn chiến lược khâu tạo hình phù hợp.
Nhờ chuyên môn sâu về phẫu thuật tạo hình, vi phẫu thần kinh - mạch máu và điều trị liệt mặt, ê-kíp đã xử lý toàn bộ tổn thương phức tạp chỉ trong một lần đại phẫu, mang lại cơ hội hồi phục cao nhất cho bệnh nhi. Hiện tại, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định, người bệnh được xuất viện.
Qua trường hợp thương tâm này, Thạc sĩ-bác sĩ Tô Tuấn Linh - bác sĩ trong kíp mổ cấp cứu cho cháu bé khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ cần giữ khoảng cách an toàn với động vật, kể cả vật nuôi quen thuộc, nhất là khi chúng đang nuôi con hoặc đang ăn bởi bản năng bảo vệ có thể khiến chúng phản ứng nguy hiểm. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không thả rông chó, mèo; khi đưa chó ra nơi công cộng cần có dây xích và đeo rọ mõm.
Nếu trẻ không may bị chó tấn công, cha mẹ cần bình tĩnh, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, cầm máu và rửa sạch vết thương ban đầu. Sau đó, cần chuyển trẻ đến bệnh viện tuyến trung ương có đầy đủ chuyên khoa sâu để được đánh giá toàn diện và xử lý triệt để các tổn thương phức tạp bằng phương tiện hiện đại trong “thời gian vàng”, hạn chế nguy cơ để lại di chứng đáng tiếc.