Phòng cháy chữa cháy

Phường Xuân Đỉnh có Trung tâm trải nghiệm cộng đồng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Bảo Hân 15/08/2026 - 17:20

Ngày 15-8, UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cùng Công an thành phố Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Đây là Trung tâm đầu tiên trên địa bàn thành phố có ý nghĩa đánh dấu bước triển khai mô hình giáo dục cộng đồng nhằm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với người dân.

885dfdc7-954b-46fe-bbea-b785f73b8717.jpg
Các em học sinh trải nghiệm hoạt động cứu hộ. Ảnh: Đức Tuấn

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Thiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16-01-2026 về việc Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, Phòng đã giao Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 tiến hành làm việc, tổ chức tham mưu đến lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH - một mô hình thiết thực, góp phần đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC đến gần hơn với người dân.

c5a9761b-892d-42ee-9eaf-2a1bcf4ff2e3.jpg
Cảm nhận thực tế những trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Đức Tuấn

“Trung tâm không chỉ là nơi tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là môi trường để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu người và xử lý các tình huống khẩn cấp. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng dân cư, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngày càng hiệu quả”, Thượng tá Nguyễn Đức Thiêm khẳng định.

Cũng trong buổi ra mắt trung tâm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 441 vụ cháy, 3 vụ nổ, 177 vụ cứu nạn, cứu hộ và 922 vụ việc liên quan, làm 10 người tử vong, 15 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước khoảng 83,8 tỷ đồng.

816458a2-64f4-4722-b5f7-1513cb38e225.jpg
Cảnh sát PCCC hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình cứu hoả. Ảnh: Đức Tuấn

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, phường Xuân Đỉnh và một vài địa phương của thành phố đang từng bước hình thành những không gian học tập, trải nghiệm dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Tại đây, người dân được tiếp cận kiến thức, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý các tình huống sát với thực tế, qua đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh khi xảy ra sự cố.

“Những phút đầu khi xảy ra sự cố cháy nổ có ý nghĩa quyết định trong công tác PCCC. Khi người dân được trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, thiệt hại về người và tài sản sẽ được hạn chế đáng kể. Vì vậy, việc thành lập Trung tâm không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà hướng tới biến kiến thức thành kỹ năng, nhận thức thành hành động”, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

9ac5c848-307d-43ea-99d5-8dea96acd663.jpg
Trải nghiệm thực tế thoát hiểm trong đám cháy. Ảnh: Đức Tuấn

Hà Nội đang là một trong những địa phương đi đầu thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về nhân rộng mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH. Để hoạt động của trung tâm đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Đội CC và CNCH số 14 được giao nhiệm vụ tiếp tục tham mưu cho UBND phường Xuân Đỉnh duy trì và đầu tư trang bị bổ sung các thiết bị theo tiêu chí của UBND thành phố. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân về các kỹ năng an toàn PCCC trong cộng đồng.