Thế giới

Pháp bác dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Kim Phượng 15/08/2026 - 09:45

Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 14-8 bác bỏ dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, cho rằng biện pháp này hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận, giao tiếp và chưa bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư. Quyết định này là trở ngại mới đối với nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em.

phap.jpg
Với quyết định mới của Hội đồng Hiến pháp, Chính phủ Pháp sẽ phải điều chỉnh lại dự luật nếu muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Theo phán quyết của Hội đồng Hiến pháp, việc cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập một số dịch vụ trực tuyến đồng nghĩa với việc người sử dụng, kể cả người trưởng thành, có thể phải chứng minh độ tuổi trước khi truy cập. Tuy nhiên, dự luật không quy định rõ điều kiện và giới hạn đối với việc xác minh tuổi, qua đó chưa thiết lập được những cơ chế bảo vệ pháp lý cần thiết đối với quyền riêng tư.

Cơ quan này cũng nhận định quy định cấm đã hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận và giao tiếp của trẻ vị thành niên. Đáng chú ý, dự luật áp dụng theo hướng gần như toàn diện, chưa phân biệt đầy đủ mức độ rủi ro giữa các nền tảng mạng xã hội cũng như mức độ dễ bị tổn thương khác nhau của trẻ em. Quy định cấm còn có thể áp dụng đối với những nền tảng chưa được chứng minh là gây nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.

Dự luật được Quốc hội Pháp thông qua hồi tháng 7, dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi mở tài khoản mạng xã hội từ ngày 1-9. Các tài khoản hiện có của người dùng dưới độ tuổi này sẽ phải được đóng trong vòng 4 tháng, trong khi các nền tảng phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi được cơ quan quản lý quyền riêng tư của Pháp phê chuẩn.

Đây được xem là một trở ngại đối với nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm đưa việc hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội thành một trong những ưu tiên chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai. Nhà lãnh đạo Pháp cũng thúc đẩy vấn đề này ở cấp Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh nhiều nước đang tìm cách tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ từ môi trường mạng.

Sau phán quyết, Điện Élysée cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu Thủ tướng Sébastien Lecornu sửa đổi dự luật, nhằm giải quyết những quan ngại được Hội đồng Hiến pháp nêu ra. Ông Macron vẫn quyết tâm đưa việc cải cách có hiệu lực trước mùa Xuân năm 2027, thời điểm Pháp tổ chức bầu cử Tổng thống. Theo quy định của Hiến pháp Pháp, ông Macron không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên thông qua một lệnh cấm theo hướng này, sau khi Australia trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội từ tháng 12-2025. Một số quốc gia khác cũng đang áp dụng hoặc xem xét các biện pháp hạn chế tương tự đối với người dùng trẻ tuổi.

Trong khi đó, EU đang thúc đẩy các biện pháp mạnh hơn nhằm bảo vệ trẻ em trước những tính năng có khả năng gây hại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tranh luận về cách thức kiểm soát độ tuổi vẫn đặt ra bài toán cân bằng giữa bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư và quyền tiếp cận, tự do giao tiếp trên môi trường số.

Với quyết định mới của Hội đồng Hiến pháp, Chính phủ Pháp sẽ phải điều chỉnh lại dự luật nếu muốn tiếp tục theo đuổi mục tiêu hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Điều này có thể khiến tiến độ triển khai chính sách bị kéo dài, đồng thời buộc nhà chức trách phải tìm một cơ chế vừa đủ hiệu quả để bảo vệ trẻ em, vừa đáp ứng các yêu cầu về quyền tự do và quyền riêng tư.

Tổng hợp