Truyền tải nghị quyết của Đảng bằng sức mạnh của tuyên truyền miệng
Tuyên truyền miệng là kênh truyền tải trực tiếp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cơ sở. Khi đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy tốt vai trò, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được phổ biến và chuyển hóa thành sự đồng thuận, niềm tin và hành động trong thực tiễn.

“Sứ giả” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tuyên truyền miệng là phương thức truyền thông bằng lời nói trực tiếp. Trong công tác tư tưởng của Đảng, tuyên truyền miệng luôn giữ vai trò đặc biệt bởi đây là phương thức truyền đạt trực tiếp, kết hợp giữa định hướng chính trị với đối thoại, giữa lý luận với thực tiễn. Tuyên truyền miệng tạo sự tương tác tức thì giữa người nói và người nghe, hình thành dòng chảy thông tin hai chiều giàu cảm xúc và tính kết nối.
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5-2-2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của tuyên truyền miệng là cầu nối, “mạch nguồn” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã chủ động kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố, chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Thành phố hiện có 324 báo cáo viên cấp thành phố cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được củng cố cả về số lượng và chất lượng.
Ngay đầu năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGDVTU ngày 13-1-2026 về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Thành phố đã triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề và đợt cao điểm tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm - những quyết sách quan trọng, thể chế hóa tầm nhìn của Đảng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền thông qua Hội nghị Báo cáo viên, Bản tin Thông tin nội bộ, Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Sổ tay đảng viên điện tử và hệ thống điều hành tác nghiệp của các cơ quan Đảng. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động biên soạn tài liệu, cập nhật thông tin kịp thời cho đội ngũ tuyên truyền viên, gắn tuyên truyền với nắm bắt dư luận xã hội. Toàn thành phố đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Cùng với đó, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục được kiện toàn với 126 khối dân vận xã, phường, gần 5.000 tổ dân vận thôn, tổ dân phố hoạt động thường xuyên, trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động.
Tuyên truyền đúng, trúng và thuyết phục
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh, tuyên truyền miệng không mất đi vai trò mà đang được đổi mới cả về nội dung và phương thức, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của người dân. Một trong những đặc điểm nổi bật của tuyên truyền miệng chính là tính tương tác cao, cho phép người truyền đạt và người tiếp nhận phản hồi lẫn nhau một cách linh hoạt, từ đó điều chỉnh thông điệp phù hợp hơn với từng đối tượng.
Vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, đội ngũ bí thư chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở không chỉ truyền đạt chủ trương mà còn lắng nghe tâm tư, kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn với cấp ủy, chính quyền; chuyển trọng tâm từ học tập nghị quyết sang cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết trong thực tiễn.
Thực tế cho thấy, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, bám sát yêu cầu phát triển của địa phương. Hiệu quả từ tuyên truyền miệng đã thể hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án lớn của thành phố. Tại phường Khương Đình, 6 tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tranh thủ cả buổi tối và ngày nghỉ để gặp gỡ, phổ biến chính sách, lắng nghe kiến nghị của nhân dân thuộc Dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn. Chính cách làm gần dân và tuyên truyền trực tiếp đã tạo nên sự đồng thuận, từng bước tháo gỡ tồn tại suốt hơn hai thập kỷ, trở thành điển hình về mô hình dân vận hiệu quả.
Tại phường Hoàn Kiếm, trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cán bộ cơ sở và tổ trưởng tổ dân phố trở thành những tuyên truyền viên gần gũi, kiên trì vận động các hộ kinh doanh cùng chung tay giữ gìn trật tự, vệ sinh và cảnh quan đô thị. Nhờ đó, trên nhiều tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Bông, Nguyễn Văn Tố..., tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh giảm rõ rệt. Các hộ kinh doanh chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, trả lại không gian cho người đi bộ, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.
Nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, phường Tương Mai phối hợp với cơ quan thuế đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các hộ và cá nhân kinh doanh, phổ biến về những nội dung trọng tâm của chính sách thuế hiện hành, đặc biệt là các quy định mới; hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, thông báo số tài khoản hoặc ví điện tử với cơ quan thuế, cũng như thực hiện đúng thời hạn kê khai, nộp thuế theo từng nhóm doanh thu. Nhờ đó, phường đã thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, giảm thời gian và chi phí tuân thủ.
Còn phường Cầu Giấy tổ chức hội nghị tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thông qua những hướng dẫn về phòng, chống cháy nổ trong sử dụng điện, các báo cáo viên cơ sở vừa trang bị kiến thức cho người dân, vừa nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm chi phí sinh hoạt, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tại phường Từ Liêm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền với gần 2.500 lượt người tham dự và 5 buổi phối hợp tuyên truyền lưu động với hơn 100 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền rộng rãi về “Bình dân học vụ số”, về nền tảng “Mặt trận số” đến cán bộ Mặt trận và đông đảo nhân dân…
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên
Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thời gian qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ này thông qua việc yêu cầu cấp ủy bám sát quy chế hoạt động của Đảng để rà soát, kiện toàn đội ngũ bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực và số lượng; lựa chọn những cán bộ, chuyên gia có trình độ, am hiểu thực tiễn để tham gia truyền đạt chuyên đề tại các hội nghị…
Trong đó, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Hà Nội năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức được xác định là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ quan trọng, tạo môi trường để đội ngũ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm. Hội thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại 132 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.
Một số Đảng bộ có số lượng thí sinh tham gia dự thi lớn như: Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy UBND thành phố; Đảng bộ các phường: Bồ Đề, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Kiến Hưng, xã Thạch Thất... Từ hơn 5.000 thí sinh tham gia vòng thi cấp cơ sở và sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã lựa chọn 20 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo. Trên cơ sở kết quả hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 4 thí sinh xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực I.
Tại các vòng thi, nhiều thí sinh bắt đầu bài thuyết trình từ những vấn đề thực tiễn, phản ánh nhu cầu của người dân và cách các nghị quyết của Đảng góp phần giải quyết những vấn đề đó. Đạt giải Nhất vòng chung khảo hội thi, báo cáo viên Nguyễn Lan Phương (Đảng bộ phường Bạch Mai) đã gây ấn tượng khi ứng dụng video và hình ảnh trực quan vào bài thuyết trình chuyên đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Báo cáo viên Nguyễn Lan Phương cho rằng, giáo dục cần kiên định triết lý “Chân thật và Dũng cảm”, đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết, điểm mới của hội thi là nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), video, hình ảnh và các phương tiện trình chiếu hiện đại, góp phần nâng cao tính trực quan và sức thuyết phục. Chất lượng hội thi được nâng lên rõ rệt, phản ánh sinh động sự trưởng thành của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Thủ đô cả về kiến thức, kỹ năng, phương pháp và phong cách tuyên truyền.
Nhìn từ thực tiễn, sức mạnh của tuyên truyền miệng không phụ thuộc vào số lượng cuộc họp hay số buổi tuyên truyền, mà ở khả năng tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Khi mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, nghị quyết của Đảng sẽ được hiện thực hóa bằng những chuyển biến cụ thể tại từng địa phương, từng khu dân cư và trong từng người dân.