Thể thao

Giá trị khó đo đếm của Giải wushu Hà Nội mở rộng

Minh An 15/08/2026 - 01:25

Từ một ý tưởng xuất phát bởi nhu cầu cọ xát của vận động viên (VĐV), Giải wushu Hà Nội mở rộng đã từng bước định hình thành sân chơi thường niên, tạo cơ hội thi đấu cho cả VĐV thành tích cao lẫn những người tập luyện phong trào.

Từ một ý tưởng đến sân chơi thường niên

thi-dau-wushu.jpg
Màn tranh tài hấp dẫn tại Giải wushu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Việt Đức.

Ý tưởng tổ chức Giải wushu Hà Nội mở rộng được những người làm chuyên môn của wushu Hà Nội ấp ủ trong nhiều năm. Với đặc thù của môn võ này, thi đấu có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình nâng cao trình độ VĐV. Tuy nhiên, hệ thống giải đấu quốc gia chưa có nhiều với chỉ 3 giải mỗi năm, trong khi điều kiện để các đội tuyển tổ chức những chuyến tập huấn dài ngày ở nước ngoài ngày càng khó khăn.

Ông Phan Quốc Vinh, Trưởng bộ môn Wushu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, đồng thời là huấn luyện viên đội tuyển wushu quốc gia, từng trải qua giai đoạn thi đấu đỉnh cao nên hiểu rất rõ giá trị của việc được thi đấu thường xuyên. Khi còn là VĐV, ông từng vô địch châu Á, SEA Games, giành HCB thế giới và HCB Asian Games, trong đó quá trình tập huấn, thi đấu tại Trung Quốc có vai trò quan trọng. Chính tại đây, việc được thi đấu liên tục ở các giải đã giúp Phan Quốc Vinh và nhiều đồng đội nhanh chóng nâng tầm về trình độ.

Vì thế, khi chuyển sang công tác quản lý, huấn luyện, mong muốn tạo thêm sân chơi cho các VĐV wushu của ông Phan Quốc Vinh càng trở nên rõ nét.

Cách đây 3 năm, ý tưởng ấy từng được ông Phan Quốc Vinh đề xuất với ông Đào Quốc Thắng, khi đó là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Sau này, khi chuyển sang công tác tại Phòng Quản lý thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội), ông Đào Quốc Thắng vẫn lưu tâm đến đề xuất này và cùng các đồng nghiệp thúc đẩy việc tổ chức giải.

Chính ông Đào Quốc Thắng khi đó cũng tâm sự, wushu Việt Nam nói chung và wushu Hà Nội nói riêng cần thêm những “cú hích” để tạo động lực phát triển. Một giải đấu mở rộng không chỉ đơn thuần bổ sung thêm một cuộc thi vào lịch thi đấu mà còn tạo điều kiện để các địa phương đưa VĐV đến cọ xát, đánh giá thực lực và tìm kiếm những gương mặt triển vọng.

hlv-chuong.jpg
Trao giải cho các VĐV ở nội dung Taolu (biểu diễn). Ảnh: Minh Quang

Năm 2025, Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ I chính thức được đưa vào kế hoạch thi đấu của thể thao Thủ đô. Dù thời gian chuẩn bị khá gấp, giải vẫn thu hút khoảng 180 VĐV đến từ 15 đơn vị, thi đấu các nội dung tán thủ phong trào và nâng cao. Điều đáng nói hơn là phần lớn các đoàn tham dự lần đầu đều tự túc kinh phí. Điều đó cho thấy nhu cầu về một sân chơi như Giải wushu Hà Nội mở rộng là có thật.

Từ một giải đấu “sơ khai”, Giải wushu Hà Nội mở rộng được xác định tổ chức thường niên. Và chỉ sau một năm, sự phát triển về quy mô đã cho thấy hướng đi này phù hợp.

Khi sân chơi ghi dấu những câu chuyện đẹp

trong-tai-dieu-hanh-giai.jpg
Trọng tài Trần Văn Cường từ Đồng Nai ra Hà Nội điều hành tại giải đấu. Ảnh: Việt Đức

Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, Giải wushu Hà Nội mở rộng năm 2026 đã có bước phát triển rõ rệt cả về quy mô lẫn nội dung. Năm nay, hơn 400 VĐV đến từ 22 đơn vị đã hội tụ, tranh tài ở 82 bộ huy chương. Ngoài các nội dung thi đấu đối kháng và biểu diễn dành cho những nhóm VĐV chuyên môn, giải năm nay còn bổ sung nội dung biểu diễn cho nhiều lứa tuổi, qua đó mở rộng đối tượng tham gia.

Giải wushu Hà Nội mở rộng lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 14-8 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy. Ban đầu, giải dự kiến được tổ chức tại Nhà thi đấu Đông Anh. Tuy nhiên, số lượng VĐV đăng ký, đặc biệt từ các tỉnh, thành ngoài, tăng mạnh khiến hệ thống cơ sở lưu trú quanh khu vực không đáp ứng được nhu cầu. Việc chuyển địa điểm về Cầu Giấy vì thế trở thành một tín hiệu đáng mừng với việc giải đã phát triển hơn so với dự kiến. Bởi rõ ràng, nhu cầu được thi đấu của nhiều đoàn là có thật. Thế nên, một số buổi thi đấu của giải trong tiết trời oi bức, không có điều hòa nhưng vẫn không át được sự háo hức tranh tài của các VĐV.

Sự lớn mạnh của giải không chỉ thể hiện qua số lượng VĐV. Đáng chú ý là giải đấu có nhiều câu chuyện cho thấy sức lan tỏa của sân chơi này.

doi-son-la-va-hlv-son.jpg
Đoàn VĐV từ Sơn La tham dự giải. Ảnh: Wushu Sơn La

Trong đó, đoàn wushu Sơn La là một ví dụ. Đoàn có 21 thành viên, trong đó người cao tuổi nhất 75 tuổi, người trẻ nhất 62 tuổi. Chuyến đi kéo dài 3 ngày, toàn bộ kinh phí di chuyển, ăn ở do đoàn tự túc theo hình thức xã hội hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương hỗ trợ thủ tục, còn một Bệnh viện Quân y tại Sơn La hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe cho các thành viên. Về khoản bảo hiểm khi thi đấu tại giải, Ban tổ chức cũng hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho đoàn. Kinh phí có hạn nên đoàn cũng chỉ thi đấu trong ngày 12-8 và trở về địa phương ngay trong đêm. 4 giờ sáng 13-8, đoàn đã về đến Sơn La.

Đây là lần đầu tiên những thành viên trong đoàn tham dự một giải đấu chính quy như vậy. Mục tiêu không phải tìm kiếm những thành tích lớn, mà trước hết là được cọ xát, học hỏi và tạo động lực cho phong trào wushu, dưỡng sinh tại địa phương.

ba-mien-nhan-giai.jpg
Bà Phạm Thị Miền (áo vàng) của đoàn Sơn La nhận giải. Ảnh: Wushu Sơn La

Kết quả, đoàn Sơn La giành HCĐ đồng đội nội dung Thái cực kiếm 32 thức. Cá nhân bà Phạm Thị Miền – Trưởng đoàn wushu Sơn La cũng giành HCĐ nội dung kiếm 32 thức. Điều khiến bà Miền ấn tượng không chỉ là tấm huy chương. Sau khi trở về Sơn La, bà gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức và trọng tài, đánh giá cao sự nhiệt tình, công bằng và cách ứng xử “nhân văn” của Ban tổ chức giải đấu. Với những thành viên cao tuổi, việc được thi đấu, được giao lưu với các đơn vị bạn, học hỏi kinh nghiệm và trở về nhà trong niềm vui chính là phần thưởng đáng quý.

Từ câu chuyện của đoàn Sơn La có thể thấy, Giải wushu Hà Nội mở rộng không chỉ hướng tới những VĐV đang theo đuổi con đường thành tích cao. Sân chơi còn tạo không gian để phong trào phát triển, để những người tập luyện lâu năm có cơ hội thử sức trong môi trường thi đấu bài bản.

Nếu Sơn La mang đến câu chuyện về phong trào, đoàn Hải Phòng lại cho thấy hiệu quả của việc tăng số lần thi đấu đối với VĐV trẻ.

Đoàn Hải Phòng có hơn 60 thành viên, trong đó khoảng 20 VĐV trẻ và hơn 40 VĐV trung, cao tuổi. Các VĐV thi đấu, sau đó trở về địa phương ngay trong ngày. Kinh phí di chuyển, ăn ở đều do đoàn tự túc.

HLV Nguyễn Nam Sơn của đội wushu Hải Phòng cho biết, điều khiến thầy trò ông đánh giá cao giải đấu là VĐV được thi đấu nhiều hơn, qua đó nhận ra mình còn thiếu gì và cần bổ sung điều gì trong tập luyện. Việc một số VĐV giành huy chương cũng tạo thêm động lực.

“Giành được huy chương ở các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia rất khó. Còn giải Hà Nội mở rộng lại mở cơ hội nhiều hơn cho VĐV, giúp họ có động lực tập luyện sau khi giành huy chương tại giải. Vì thế, dù biết tốn kém một chút về kinh phí tham dự giải nhưng thầy trò vẫn dự vì thấy thiết thực”, HLV Nguyễn Nam Sơn chia sẻ.

Không chỉ Hải Phòng, nhiều đoàn khác cũng đến với giải bằng tâm thế tương tự, đó là thi đấu để biết mình đang ở đâu, học hỏi đối thủ và tích lũy kinh nghiệm.

vo-sinh.jpg
VĐV Nguyễn Việt Tiến (ngoài cùng bên phải) và các VĐV trẻ nhận được nhiều trải nghiệm khi dự giải. Ảnh: Thùy An

Trong số những VĐV trẻ, Nguyễn Việt Tiến của Cụm 2 Hà Nội là trường hợp khá đặc biệt. Sinh năm 2011, Tiến mới làm quen wushu được khoảng hai tuần trước khi tham dự giải, trong khi nền tảng chính của em là muay và kickboxing. Đến với giải, Tiến muốn trải nghiệm những đòn thế đặc trưng của wushu và đã nhận ra những điểm còn thiếu, nhất là khả năng vật và phản xạ.

Thi đấu ở nội dung đối kháng, VĐV quê Chương Mỹ (Hà Nội) giành HCB sau khi thua một đối thủ đến từ Ninh Bình. Với một VĐV mới làm quen wushu, tấm HCB có thể chưa nói hết ý nghĩa của giải đấu. Điều đáng giá hơn, như Việt Tiến chia sẻ là từ việc dự giải đã có thêm trải nghiệm thi đấu, hiểu hơn về môn võ wushu và có thêm động lực để tiếp tục tập luyện.

Những câu chuyện như Sơn La, Hải Phòng hay Việt Tiến cho thấy giá trị của Giải wushu Hà Nội mở rộng đang dần vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu đơn thuần.

Từ một ý tưởng được ấp ủ nhiều năm, đến giải lần thứ I còn khiêm tốn về quy mô, rồi lần thứ II với hơn 400 VĐV, Giải wushu Hà Nội mở rộng đang cho thấy giá trị lớn nhất của một giải đấu mở rộng. Với wushu thành tích cao, đây là nơi các VĐV trẻ được phát hiện và kiểm tra chuyên môn. Với các địa phương, đây là cơ hội cọ xát trong điều kiện đạt chuẩn quốc gia. Với phong trào, giải tạo thêm động lực để người tập duy trì việc tập luyện và hướng tới những mục tiêu mới.