Xã hội

Phát huy vai trò tổ dân phố sau sắp xếp tại Thanh Xuân

Tùng Lâm 14/08/2026 - 21:11

Ngày 14-8, UBND phường Thanh Xuân tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và triển khai nhiệm vụ với tổ trưởng các tổ dân phố, tập trung đánh giá kết quả sau hơn một tháng sắp xếp và tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở.

Sau sắp xếp, phường Thanh Xuân hiện có 51 tổ dân phố, giảm 38 tổ so với 89 tổ trước đây, tương đương 42,7%. Toàn phường có 43.673 hộ với 143.824 nhân khẩu; nhân sự đã được kiện toàn với 51 tổ trưởng, 70 tổ phó.

thiet-ke-chua-co-ten-3-(1).png
Tại hội nghị, các tổ trưởng tổ dân phố trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc từ thực tế địa bàn. Ảnh: Tùng Lâm

Qua hơn một tháng vận hành, các tổ dân phố cơ bản bắt nhịp công việc, duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm việc nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và phản ánh kiến nghị của người dân. Bộ máy cơ sở cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp.

Tuy nhiên, trong 51 tổ hiện nay, 47 tổ đã có địa điểm sinh hoạt ổn định, còn các Tổ dân phố 21, 25, 27 và 49 cần tiếp tục bố trí địa điểm phù hợp.

Cùng với ổn định tổ chức, các tổ dân phố đang phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ của phường. Đến ngày 12-8, cơ sở dữ liệu đất đai có 10.188/16.233 thửa, trong đó 8.256 thửa đạt yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”…

Tại hội nghị, các tổ trưởng trao đổi những khó khăn phát sinh khi quy mô và địa bàn quản lý thay đổi, trong đó có chênh lệch số hộ, ranh giới; việc thu thập dữ liệu đối với nhà cho thuê, chủ sử dụng đất vắng mặt; địa điểm sinh hoạt và cơ chế tiếp nhận, phản hồi kiến nghị từ cơ sở.

Tổ trưởng Tổ dân phố 18 Nguyễn Đình Nghĩa cho biết, việc thu thập dữ liệu đất đai nhận được sự đồng thuận của người dân, song khó khăn tập trung ở những căn nhà cho thuê hoặc chủ nhà không sinh sống tại địa bàn. Ông đề nghị quá trình cập nhật vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng độ chính xác của dữ liệu.

Từ thực tế Tổ dân phố 46, Tổ trưởng Trần Thị Minh đề nghị phường sớm cung cấp danh sách cán bộ, công chức được phân công theo dõi địa bàn để thuận tiện phối hợp trong quá trình xử lý công việc. Bà cũng nêu những vấn đề về vệ sinh môi trường tại khu dân cư và mong có hướng dẫn cụ thể hơn để tổ dân phố thuận lợi khi tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà đề nghị các tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân; nâng cao tinh thần tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy.

1786686965567_8136289170513648404_8136289170513648404_41d744f2b1550bd42224a0fde60c87f2-1-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Đồng thời, đội ngũ cán bộ tổ dân phố cần nâng cao trách nhiệm, công tâm, lắng nghe người dân và phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị ở cơ sở.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương nhấn mạnh bốn yêu cầu đối với tổ trưởng tổ dân phố trong thời gian tới: Nắm chắc địa bàn; tuyên truyền, vận động; phản ánh kịp thời và phối hợp thực chất.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Chủ tịch UBND phường cũng yêu cầu các phòng, ban tăng cường xuống cơ sở, xác định rõ đầu mối tiếp nhận, phản hồi kiến nghị; không chuyển trách nhiệm chuyên môn cho tổ dân phố. Các thông tin liên quan đến dân cư, đất đai và ranh giới phải được kiểm tra, thống nhất từ nguồn chính thức.

Thời gian tới, phường tập trung hoàn tất bàn giao giữa các tổ dân phố cũ và mới, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đất đai, hoàn thiện hồ sơ khám sức khỏe, ổn định địa điểm sinh hoạt và tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban với tổ dân phố, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở sau sắp xếp.