Pháp luật

Bình Minh xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ mỗi khu dân cư

Đỗ Đạt 14/08/2026 - 20:58

Từ nguồn tin được cung cấp kịp thời, những mâu thuẫn được hóa giải ngay từ khu dân cư, đến các mô hình camera, cổng trường an toàn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở xã Bình Minh đang đi vào chiều sâu. Sự chủ động của người dân góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Khi người dân trở thành “tai mắt” giữ bình yên

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026, đồng chí Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã, cho biết, với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư ngày càng đông, Bình Minh đang đứng trước những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Sự đan xen giữa các khu dân cư truyền thống và khu đô thị, cùng sự phát triển của dịch vụ, thương mại, bất động sản, vận tải, khiến công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và xử lý các vấn đề về an ninh trật từ (ANTT) ngay từ cơ sở ngày càng trở nên quan trọng.

img_3910.jpg
Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh và đồng chí Nguyễn Đăng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Bình Minh. Ảnh Đ. Đạt

Theo đồng chí Vũ Mạnh Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không hình thành điểm nóng. Tình hình an ninh chính trị từ ngày 15-12-2025 đến nay ổn định, chưa phát hiện hoạt động phá hoại tư tưởng, phá hoại các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện được quan tâm, không để kéo dài; vi phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng dân cư cơ học, các nguy cơ về tội phạm lưu động, “tín dụng đen”, ma túy, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cháy nổ, tai nạn giao thông, tranh chấp dân sự và thiên tai diễn biến khó lường trong năm 2026 vẫn đặt ra nhiều thách thức.

img_3957.jpg
Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh Đ. Đạt

Nhấn mạnh vai trò của nhân dân trong giữ gìn ANTT, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh, cho rằng, bảo đảm ANTT là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, còn nhân dân là chủ thể và là nguồn sức mạnh to lớn của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ quan điểm đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ ANTT được Bình Minh triển khai bằng nhiều hình thức. Trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho trên 2.000 lượt người; phối hợp với 5 cơ sở giáo dục tuyên truyền về ANTT, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường; đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho trên 320 hộ kinh doanh.

Phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cũng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm, người dân đã tham gia giao nộp, vận động thu hồi 19 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ trợ, 2 khẩu súng, 25 viên đạn. Công tác quản lý, giáo dục các đối tượng trên địa bàn, vận động cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc, cảm hóa, giáo dục đối tượng được duy trì thường xuyên.

img_3903.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Minh cùng đông đảo lực lượng an ninh cơ sở và người dân địa phương tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ATTQ xã Bình Minh năm 2026. Ảnh Đ. Đạt

Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình đánh giá, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không dừng lại ở việc tuyên truyền, mà đang dần hình thành những mô hình tự quản cụ thể. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được triển khai tại 100% các cơ sở giáo dục. Các mô hình rà soát tình hình ANTT tại khu dân cư, tổ dân phố; giao ban ANTT định kỳ tại thôn, tổ dân phố tiếp tục được duy trì. Công tác xã hội hóa xây dựng camera an ninh đạt kết quả tích cực, với trên 200 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh và các giao lộ.

“Những con số ấy cho thấy khi người dân được tuyên truyền, được vận động và trực tiếp tham gia, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có thể chuyển hóa thành những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống hằng ngày”, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình chia sẻ.

Từ gần dân, sát dân đến tự quản về an ninh, trật tự

Một trong những lực lượng trực tiếp đưa phong trào đến gần người dân là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Toàn xã Bình Minh hiện có 17 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với 143 thành viên. Đây là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn dân cư, phối hợp với Công an xã nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở.

img_3960.jpg
img_3964.jpgLãnh đạo xã Bình Minh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh Đ. Đạt

Bà Trần Thị Mai Hương, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Cao Bộ, xã Bình Minh, cho rằng phương châm được lực lượng xác định là có mặt khi nhân dân cần, nắm tình hình ngay từ cơ sở, giải quyết vụ việc ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp. Từ việc nắm tình hình tại thôn, tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở người dân phòng ngừa trộm cắp, lừa đảo đến tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân đều góp phần giữ gìn bình yên cho từng gia đình, khu dân cư.

Ở khu dân cư, vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cũng ngày càng rõ nét. Ông Bùi Đỗ Đoàn, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Lương luôn xác định phương châm “phòng ngừa là chính, giải quyết từ cơ sở, không để việc nhỏ thành việc lớn”. Theo ông Đoàn, những mâu thuẫn nếu được quan tâm, gặp gỡ, giải thích và hòa giải kịp thời sẽ góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp, sáp nhập địa giới và tổ chức lại địa bàn dân cư, từ 46 thôn, tổ dân phố trước đây, xã Bình Minh hiện còn 17 thôn, tổ dân phố. Quy mô địa bàn và dân cư thay đổi đặt ra yêu cầu các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải sâu sát hơn, chủ động hơn trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân và phối hợp giữ gìn ANTT.

img_3958.jpg
img_3969(1).jpgBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình và đồng chí Bùi Văn Tứ, Trưởng Công an xã trao tặng Giấy khen của Công an Thành phố và của xã Bình Minh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh Đ. Đạt

Từ thực tế cơ sở, một kinh nghiệm được đúc kết là việc gì liên quan đến nhân dân thì phải tuyên truyền để dân biết, vận động để dân hiểu và cùng dân thực hiện. Khi người dân phát hiện dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn hoặc vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT, việc kịp thời phản ánh với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc Công an xã sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động xử lý từ sớm.

Để phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, xã Bình Minh xác định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình đã có, đồng thời nghiên cứu những mô hình phù hợp với đặc điểm địa bàn đô thị hóa nhanh. Trong đó, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn”, “Tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự” và các mô hình tự quản tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được xác định là những hướng cần tiếp tục phát huy.

Bởi suy cho cùng, hiệu quả của phong trào không chỉ được đo bằng số vụ việc được phát hiện hay những con số thống kê. Giá trị bền vững hơn nằm ở sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp: biết tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và có trách nhiệm với cộng đồng.

img_3965.jpg
Lãnh đạo xã Bình Minh trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ATTQ. Ảnh Đ. Đạt

Khi mỗi khu dân cư trở thành một địa bàn tự quản, mỗi gia đình chủ động phòng ngừa tội phạm, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sẵn sàng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, thế trận an ninh nhân dân sẽ được hình thành vững chắc từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng để Bình Minh vừa bảo đảm ANTT, vừa tạo dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình trong quá trình phát triển.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026, tổ chức chiều ngày 14-8, đại diện lãnh đạo xã Bình Minh đã trao Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội cho Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Trưởng Công an xã và trao khen thưởng cho 14 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn. Nhân dịp này, xã Bình Minh cũng đã trao các phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng hành của nhân dân trong giữ gìn bình yên địa bàn.