Thế giới

Venezuela kêu gọi tiết kiệm điện, nước trước nguy cơ hạn hán

Kim Phượng 14/08/2026 - 09:15

Chưa đầy hai tháng sau hai trận động đất khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, Venezuela lại đối mặt với nguy cơ hạn hán, buộc chính phủ phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện và nước.

venezuela.jpg
Sau hai trận động đất khiến hơn 6.000 người thiệt mạng cuối tháng 8, Venezuela tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện, nước do hạn hán. Ảnh: Reuters

Tuần trước, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cảnh báo hiện tượng El Niño đang tác động đến Venezuela và có thể gây hạn hán thời điểm gần cuối năm.

Trước tình hình này, ngày 13-8, chính phủ Venezuela đã yêu cầu người dân tăng cường tiết kiệm điện, nước nhằm giảm áp lực lên hệ thống dịch vụ công vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng El Niño không phải nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay mà chỉ làm trầm trọng thêm những vấn đề tồn tại nhiều năm ở quốc gia này.

Theo số liệu được công bố, Venezuela hiện chỉ có chưa đến 13.000 MW công suất phát điện khả dụng, trong tổng số khoảng 36.000 MW công suất lắp đặt. Nguồn cung hiện thấp hơn nhu cầu hơn 1.500 MW.

Chuyên gia năng lượng Nelson Hernandez cho biết gần 90% công suất nhiệt điện của Venezuela đã ngừng hoạt động do nhiều năm thiếu đầu tư và bảo trì. Điều này khiến nước này ngày càng phụ thuộc vào thủy điện, đặc biệt là hệ thống đập Guri ở miền Nam, hiện cung cấp hơn 80% sản lượng điện.

Để ứng phó, chính phủ Venezuela đặt mục tiêu khôi phục tới 4.800 MW công suất phát điện trước cuối năm, với sự hỗ trợ từ các hợp đồng mới ký với tập đoàn năng lượng Mỹ GE Vernova và kế hoạch nâng cấp, lắp đặt tua-bin của công ty năng lượng IMPSA (Argentina).

Tình trạng thiếu điện và nước đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế. Tại Caracas, chính phủ yêu cầu các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại ngừng vận hành thang máy 3 giờ mỗi ngày. Một số cơ quan công quyền cũng giảm thời gian làm việc xuống còn 3 ngày mỗi tuần.

Các nhà máy, cửa hàng và trang trại được dự báo tiếp tục chịu thiệt hại nếu tình trạng thiếu điện, nước kéo dài. Trong khi đó, một số bệnh viện đã phải tăng cường sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động chăm sóc khẩn cấp.

Tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất, trong đó có thành phố ven biển La Guaira, nhiều gia đình vẫn phải sống trong lều bên ngoài những ngôi nhà bị hư hại. Với những người vừa trải qua thảm họa, nguy cơ thiếu điện, nước và hạn hán kéo dài đang tạo thêm một sức ép mới trong quá trình phục hồi.

Tổng hợp