Góc nhìn

Để lòng ta trong sáng hơn...

Chí Kiên 14/08/2026 - 06:30

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách và phương pháp cách mạng.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những giá trị ấy luôn có ý nghĩa sâu sắc, là nguồn động lực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã kiên trì, bền bỉ, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều ý nghĩa là việc học tập và làm theo Bác diễn ra hằng ngày, hằng giờ bằng những việc làm cụ thể, thể hiện nghĩa cử tốt đẹp của cá nhân, tổ chức trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đây chính là động lực quan trọng giúp nâng cao chất lượng các mặt công tác, thúc đẩy các phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Giá trị trường tồn và mang tính thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh đó là tính gần gũi, dễ hiểu với mọi người và trong mọi lĩnh vực của đời sống. Giá trị vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính phổ quát mà ai cũng có thể học và làm theo, việc gì cũng có thể học và làm theo Bác, khi nào cũng có thể học và làm theo Bác.

Nhà thơ Tố Hữu đã có một câu thơ rất lắng đọng: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”. Những lời dạy của Người mãi mãi là tài sản và nền tảng tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Giá trị di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều để học tập và thực hành. Với ý nghĩa đó, kế thừa Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng bối cảnh, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta xác định yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực. Đặc biệt, việc học tập và thực hành theo Bác cần gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân.

Trên tinh thần đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tinh thần này đặt ra yêu cầu rất rõ đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương là mọi việc làm, mọi hành động đều phải lấy nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá.

Đối với mỗi người dân, luôn trân trọng giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là tinh thần đoàn kết, “thương người như thể thương thân”, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hằng ngày với tinh thần “người với người sống để thương yêu”. Mỗi người cũng cần quán triệt và thực hành một cách thiết thực tư tưởng sâu sắc của Bác là thi đua lao động, sản xuất không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ công việc hằng ngày của mỗi người.

Chiều sâu nhân văn, giá trị trường tồn và sức sống thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Học tập và thực hành theo Bác Hồ kính yêu để lòng ta trong sáng hơn!