Môi trường

Phường Kiến Hưng gỡ “điểm nghẽn” môi trường từ cơ sở

Tuấn Điệp 13/08/2026 - 21:29

Từ những điểm tập kết rác tạm thời, tình trạng đổ rác không đúng giờ, đổ trộm phế thải đến những bất cập về hệ thống thoát nước, hạ tầng thu gom, phường Kiến Hưng đang từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” về môi trường bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Không chỉ tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, ứng dụng camera giám sát, phường còn huy động cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của người dân, từng bước đưa việc giữ gìn môi trường trở thành nền nếp tại cộng đồng dân cư.

cover.png

T

ừ những điểm tập kết rác tạm thời, tình trạng đổ rác không đúng giờ, đổ trộm phế thải đến những bất cập về hệ thống thoát nước, hạ tầng thu gom, phường Kiến Hưng đang từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” về môi trường bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Không chỉ tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, ứng dụng camera giám sát, phường còn huy động cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của người dân, từng bước đưa việc giữ gìn môi trường trở thành nền nếp tại cộng đồng dân cư.

Mỗi sáng sớm cuối tuần, tại các khu dân cư trên địa bàn phường Kiến Hưng, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, người dân lại cùng nhau quét dọn đường ngõ, thu gom rác, phát quang cây cỏ. Những chiếc chổi, túi rác, dụng cụ vệ sinh được chuẩn bị từ sớm. Một đoạn đường nhanh chóng trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn.

Chị Thanh Thủy, Tổ dân phố Phú La 5, phường Kiến Hưng cho biết, vào tối cuối tuần, nhóm trưởng khu dân cư thường thông báo trên nhóm Zalo chung về lịch vệ sinh môi trường. Chị cùng các gia đình trong cụm chủ động chuẩn bị chổi, kéo cắt cây, cùng nhau quét dọn, cắt tỉa cây xanh, góp phần giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Ông Ngô Anh Dũng, Tổ dân phố số 9, phường Kiến Hưng cho biết, trước đây khu vực ao đình Mậu Lương từng là “điểm nóng” ô nhiễm, thường xuyên bị tập kết rác thải, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Nhờ sự phối hợp quyết liệt của chính quyền, đơn vị môi trường và người dân, bãi rác tự phát đã được dọn sạch. Nay, khu vực ao đình Mậu Lương trở thành không gian vui chơi, tập luyện thể thao sạch đẹp, an toàn.

Những việc tưởng như nhỏ ấy đang dần trở thành nền nếp tại nhiều tổ dân phố của phường Kiến Hưng. Đằng sau những buổi ra quân vệ sinh môi trường là một cách làm mới: Chính quyền không chỉ “đi dọn rác”, mà tìm cách huy động người dân cùng tham gia giải quyết tận gốc những vấn đề môi trường ngay từ cơ sở.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn, vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cấp thiết, gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống và xây dựng phường văn minh, đồng thời là một trong 5 “điểm nghẽn” thành phố tập trung giải quyết năm 2026.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập 5 ban chỉ đạo thực hiện 5 “điểm nghẽn”, đồng thời tổ chức 2 đợt tổng vệ sinh môi trường, duy trì hoạt động vệ sinh vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần tại các tổ dân phố.

Đảng ủy cũng chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò của UBND, Mặt trận Tổ quốc, HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi bộ trong tuyên truyền, giám sát, vận động nhân dân. Trong đó, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân được xác định là yếu tố then chốt để giữ gìn môi trường bền vững.

vsmt-kienhung8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) cùng người dân tham gia tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Điệp

“Nghị quyết có hay đến mấy, chương trình của Đảng ủy, kế hoạch của UBND có cụ thể đến đâu nhưng nếu không chuyển tải được đến người dân, không nhận được sự tham gia, giám sát và đồng hành của nhân dân thì khó có thể thành công.”

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn

Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu điểm thu gom, trung chuyển rác và ý thức chấp hành thời gian bỏ rác của một bộ phận người dân còn hạn chế, khiến rác vẫn tồn đọng tại một số điểm.

Một điểm rác xuất hiện - Người dân phản ánh - Tổ trưởng tổ dân phố chuyển thông tin lên nhóm Zalo - Cán bộ chuyên môn xuống hiện trường xác minh và nếu thuộc trách nhiệm của đơn vị dịch vụ công ích, yêu cầu xử lý; nếu phát hiện hành vi đổ trộm, lập hồ sơ để xử phạt. Quy trình ấy đang dần trở thành cách xử lý những “điểm đen” môi trường trên địa bàn phường Kiến Hưng.

Nếu trước đây người dân muốn phản ánh một vấn đề môi trường có thể phải tìm đến cơ quan chức năng, thì nay khoảng cách ấy được rút ngắn đáng kể.

W_trong1.jpg

Phường đang tiếp nhận phản ánh qua hai kênh chính là nhóm Zalo của tổ trưởng tổ dân phố và ứng dụng iHanoi. Trong đó, nhóm Zalo ở cơ sở được đánh giá là kênh phản ánh nhanh và sát thực tế.

Ông Phạm Nguyên Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Hưng

Một phản ánh được tổ trưởng tiếp nhận có thể lập tức được chuyển vào nhóm có sự tham gia của cán bộ chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng và lãnh đạo phường. Từ đó, vấn đề được giao xử lý ngay thay vì chờ đến khi tổng hợp theo quy trình dài hơn. Cách làm này giúp việc xử lý môi trường không dừng ở việc “dọn cho sạch”, mà hướng tới xác định rõ trách nhiệm và ngăn vi phạm tái diễn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, một số điểm tồn tại lâu năm đã được xử lý. Điển hình là một điểm chân rác ở khu vực đầu đường Hoàng Công. Những điểm trung chuyển rác khi phát sinh mùi, rác tồn đọng cũng được các đơn vị dịch vụ công ích thu dọn sau khi nhận phản ánh từ người dân, tổ dân phố.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong công tác bảo vệ môi trường là việc đưa camera vào giám sát các điểm đen. Theo đó, trên địa bàn đã triển khai hơn 10 camera; tại một số điểm thường xuyên phát sinh rác thải, camera được bố trí ở các vị trí phù hợp để theo dõi. Đặc biệt, tại khu vực đường Hoàng Trình Thanh, hai camera được đặt tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác.

Hiệu quả của cách làm này thể hiện khá rõ. Tại một số khu vực trên phố Văn Khê, trước đây từng xuất hiện tình trạng xe tải đổ trộm rác vào ban đêm, thậm chí tại dải phân cách và vỉa hè. Sau khi tăng cường tuần tra và lắp camera ở đầu, cuối tuyến, tình trạng này giảm rõ rệt, gần như không còn tái diễn.

Camera vì thế không chỉ có tác dụng hỗ trợ phát hiện vi phạm. Quan trọng hơn, sự hiện diện của camera tạo ra một “hàng rào” vô hình, khiến người có ý định đổ trộm rác phải cân nhắc trước khi thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, phường đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt 26 vụ vi phạm, tổng số tiền 41,25 triệu đồng. Trong đó, 2 vụ đổ chất thải xây dựng bị phạt 6 triệu đồng; 24 vụ vứt rác không đúng nơi quy định bị phạt 35,25 triệu đồng.

Những con số trên cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đã được tăng cường. Song phía sau đó vẫn là một bài toán khó: lực lượng chuyên trách còn mỏng.

Theo ông Phạm Nguyên Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Hưng, lĩnh vực môi trường hiện chỉ có một chuyên viên chuyên trách, trong khi khối lượng công việc lớn, từ quản lý môi trường nước, không khí đến tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và xử lý vi phạm.

W_trong.jpg
Ông Phạm Nguyên Trọng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Việc xử lý hành vi đổ trộm rác cũng gặp khó do người vi phạm thường thực hiện nhanh rồi rời khỏi hiện trường. Nếu không có camera hoặc hình ảnh làm căn cứ, việc xác định đối tượng và lập hồ sơ xử phạt không dễ dàng.

Theo ông Trọng, xử phạt chỉ giải quyết phần “ngọn” nếu hạ tầng thu gom chưa đáp ứng. Hiện phường còn thiếu điểm tiếp nhận rác cồng kềnh như giường, tủ, bàn ghế và các loại rác cần xử lý đặc thù. Vì vậy, hạ tầng thu gom, điểm tập kết phải đi trước một bước, đồng thời hướng dẫn người dân phân loại và đưa rác đến đúng nơi quy định. Khi người dân có nơi để bỏ rác phù hợp, việc hình thành thói quen phân loại, thu gom rác đúng quy định mới bền vững.

Theo bà Tô Hương Dung, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Phú La 5, hằng tuần, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể và nhóm trưởng dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường vào thứ bảy, chủ nhật. Trong đó, Chi hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt, các nhóm trưởng trực tiếp đôn đốc người dân dọn vệ sinh tại khu vực sinh sống.

Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phối hợp với lãnh đạo tổ dân phố vệ sinh các khu vực công cộng như đường đôi trước dãy nhà TT21, BT12; tại chung cư CT12, các nhóm cư dân cũng duy trì vệ sinh khu vực xung quanh tòa nhà. Đặc biệt, nhóm phụ nữ khu vực 3T (TT20, TT21, TT23) tham gia tích cực, không chỉ làm sạch khu vực trước nhà mà còn vệ sinh vườn hoa 3T và đường đôi.

W_rac.jpg
Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 5P tham gia vệ sinh môi trường vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuấn. Ảnh: Tô Dung

Theo bà Dung, hoạt động này góp phần làm cảnh quan khu dân cư sạch, đẹp hơn, đồng thời nâng cao ý thức của người dân, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng. Gần đây, Chi hội Phụ nữ còn phát động thu gom phế liệu, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo thêm nguồn quỹ hoạt động của chi hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn, chuyển biến rõ nét nhất trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường thời gian qua là tinh thần chủ động vào cuộc của người dân. Từ tham gia ngày công vệ sinh vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, người dân còn tích cực xã hội hóa, đóng góp nguồn lực xây dựng, cải tạo các công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Tại Tổ dân phố 4, người dân đóng góp kinh phí bổ sung trang thiết bị; ở Mậu Lương 1, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân chung tay xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao cho người cao tuổi. Những việc làm thiết thực này góp phần hình thành các không gian xanh, sạch, đẹp, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

W_thanh-nhan.jpg

Khi người dân nhận thấy ý nghĩa, hiệu quả của chủ trương và chủ động đồng hành, đó chính là thành công. Quan trọng nhất là chủ trương của Đảng ủy đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành những hành động cụ thể của người dân”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn

Thực tế cho thấy, một điểm rác được xử lý hay một buổi tổng vệ sinh chỉ là những thay đổi nhỏ. Nhưng khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, trở thành thói quen và nhận được sự chung tay của cộng đồng, diện mạo khu dân cư sẽ từng bước thay đổi.

Khi chính quyền quyết liệt, cơ sở chủ động và người dân cùng vào cuộc, “điểm nghẽn” môi trường mới có thể được tháo gỡ một cách bền vững.

Bài viết, thiết kế đồ họa: Tuấn Điệp