Trung Quốc gia hạn 5 năm biện pháp chống bán phá giá sợi quang nhập khẩu từ Ấn Độ
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13-8 thông báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với sợi quang chế độ đơn (sợi quang đơn mode) nhập khẩu từ Ấn Độ trong thời hạn 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14-8.

Sợi quang chế độ đơn là vật liệu quan trọng trong ngành viễn thông, được sử dụng để chế tạo cáp quang và nhiều thiết bị truyền dẫn tín hiệu tốc độ cao.
Nhờ khả năng truyền dữ liệu trên khoảng cách xa với mức suy hao thấp, loại sợi quang này đóng vai trò nền tảng trong việc triển khai mạng băng thông rộng, hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu cũng như các mạng truyền tải quốc gia.
Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra quyết định mới sau khi cơ quan này hoàn tất quá trình rà soát cuối kỳ đối với các biện pháp đang được áp dụng.
Theo thông báo của Bộ thương mại Trung Quốc, cuộc rà soát được khởi động từ tháng 8-2025 theo đề nghị của ngành sản xuất trong nước. Kết quả điều tra cho thấy nếu chấm dứt các biện pháp chống bán phá giá hiện hành, hành vi bán phá giá sợi quang chế độ đơn có xuất xứ từ Ấn Độ vào thị trường Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp diễn hoặc tái diễn.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc những thiệt hại đối với ngành sản xuất sợi quang trong nước của Trung Quốc có nguy cơ tiếp tục kéo dài hoặc tái xuất hiện.
Trên cơ sở đó, Bộ thương mại Trung Quốc quyết định gia hạn các mức thuế chống bán phá giá hiện hành thêm 5 năm nhằm bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất nội địa trước sự cạnh tranh bị cho là không công bằng từ hàng nhập khẩu.
Trung Quốc lần đầu áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sợi quang chế độ đơn nhập khẩu từ Ấn Độ vào tháng 8-2014. Mức thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp khác nhau dao động từ 7,4% đến 30,6%, tùy theo kết quả điều tra về hành vi bán phá giá của từng nhà sản xuất, xuất khẩu.
Đến năm 2020, sau đợt rà soát đầu tiên, Bắc Kinh tiếp tục duy trì các biện pháp này thêm 5 năm và nay tiếp tục gia hạn sau khi kết quả rà soát mới cho thấy nguy cơ gây tổn hại cho ngành sản xuất trong nước vẫn còn.
Việc Trung Quốc tiếp tục duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại phản ánh xu hướng nhiều nền kinh tế tăng cường bảo vệ các ngành công nghiệp chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Những năm gần đây, Bắc Kinh liên tục sử dụng các công cụ như chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại đối với một số mặt hàng nhập khẩu khi cho rằng các sản phẩm này gây tổn hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.
Động thái mới cũng được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sợi quang của Ấn Độ sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới, đồng thời cho thấy các biện pháp phòng vệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn vẫn sẽ là một trong những yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông.
Tổng hợp