Từ sức dân, giữ bình yên từ cơ sở
Sau 10 năm phối hợp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường Phú Diễn không chỉ tạo thêm những mô hình tự quản, những kênh nắm bắt thông tin mà quan trọng hơn, từng bước hình thành ý thức để người dân chủ động phòng ngừa, phát hiện và cùng giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư.
Đây cũng là nền tảng để phường tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân trong giai đoạn mới.
Khi người dân không đứng ngoài cuộc
Ngày 13-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn phối hợp Công an phường tổng kết 10 năm công tác phối hợp trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2016-2026. Nhìn lại chặng đường 10 năm, điều đáng chú ý là thay đổi trong cách người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi mình sinh sống. Công an và MTTQ Việt Nam phường từng bước chuyển từ “phối hợp công việc” sang “phối hợp quản trị địa bàn”, với chương trình, kế hoạch, phân công và kiểm tra kết quả cụ thể.

Điều này càng có ý nghĩa với một địa bàn đô thị đang phát triển nhanh như Phú Diễn. Phường có diện tích khoảng 6,29km², hơn 82.000 nhân khẩu, 26.287 hộ; trên địa bàn có hệ thống chung cư, khu đô thị, nhà trọ, chợ dân sinh và nhiều địa điểm tập trung đông người. Sự đa dạng về dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội đồng thời đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý an ninh, trật tự.
Trong bối cảnh ấy, tuyên truyền không còn dừng ở việc phổ biến quy định mà được hướng tới những nguy cơ cụ thể người dân có thể gặp hằng ngày. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, phường tổ chức 315 lượt tuyên truyền trực tiếp với 27.789 lượt người tham gia; phối hợp 35 lượt tuyên truyền, vận động và xây dựng, gửi 43 tin, bài tuyên truyền về Công an thành phố. Nội dung tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Nhiều cách làm mới được phát huy, tiêu biểu như chương trình “Tiết học Gen Z” tại 3 trường THCS, thu hút 6.508 học sinh, giúp các em có kỹ năng nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội an toàn và tự bảo vệ mình.
Nhận thức của nhân dân từng bước chuyển thành hành động. Trong 6 tháng đầu năm, người dân cung cấp 47 tin báo cho lực lượng Công an; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp nhận 75 tin, trong đó 13 tin có giá trị, góp phần giải quyết kịp thời 15 vụ việc và hòa giải dứt điểm 3 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Người dân cũng tự giác giao nộp 18 vũ khí và 3 công cụ hỗ trợ.
Ông Hồ Viết Quang, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 12 Mai Dịch (nay là TDP 18 Mai Dịch) cho rằng, phong trào phải bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực. Khi người dân hiểu bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, khu dân cư, thì ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được nâng lên. Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng cũng rất quan trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh Quy, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 7 Phúc Diễn (nay là TDP 4 Phúc Diễn), người có uy tín sẽ góp phần trong việc tập hợp người dân ở nhiều cụm dân cư thành một cộng đồng. Ban Công tác Mặt trận cùng tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; vận động lắp camera ở ngõ, ngách, xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và phối hợp với Công an khu vực nắm tình hình, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.
Những câu chuyện ấy cho thấy “tai mắt của nhân dân” không phải khái niệm chung chung. Cùng với 34 Cảnh sát khu vực và 200 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phường Phú Diễn hiện có 93 mắt camera an ninh được lắp đặt từ nguồn xã hội hóa, cùng các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, “Tổ dân phố Ba nhất về an ninh, trật tự”, “Tổ chuyển đổi số đảm bảo ANTT”... tạo thành mạng lưới phòng ngừa ngay trong cộng đồng.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng mở rộng không gian vận động quần chúng với 97 buổi, đợt tuyên truyền, 357 tin, bài trên các nền tảng số và 12 cuộc tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật. Phong trào vì thế không tách khỏi xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, chăm lo an sinh hay chuyển đổi số, mà ngày càng gắn với những vấn đề trực tiếp của đời sống.
Từ “làm phong trào” đến quản trị nguy cơ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng nhìn nhận phường đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thay đổi về địa bàn, tổ chức bộ máy và các quan hệ xã hội. Bên cạnh những nguy cơ truyền thống, địa bàn phải đối diện với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, cháy nổ, vi phạm trong thanh thiếu niên và những vấn đề phát sinh từ đất đai, xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, biến động dân cư.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phú Diễn, yêu cầu quan trọng là chuyển từ “làm phong trào” sang xây dựng năng lực tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của nhân dân. Hiệu quả không chỉ được đo bằng số cuộc tuyên truyền hay số mô hình được xây dựng, mà phải trả lời được câu hỏi: Sau tuyên truyền, người dân có biết tự bảo vệ mình tốt hơn; mô hình có thực sự giải quyết được vấn đề của địa bàn hay không?
Còn theo Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an phường Phú Diễn, sự phối hợp giữa Công an phường với MTTQ và Ban Công tác Mặt trận có ý nghĩa đặc biệt trong việc nắm tình hình từ cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết vụ việc phát sinh ngay từ đầu, đồng thời xây dựng và nhân rộng những mô hình phù hợp. Mục tiêu là để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Diễn cũng khẳng định, trong thời gian tới, mỗi Ban Công tác Mặt trận phải là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; không chỉ đưa chủ trương đến với dân mà còn đưa tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh trong đời sống đến đúng nơi có trách nhiệm giải quyết.
“Có những việc nếu được lắng nghe sớm chỉ là một kiến nghị; nếu được hòa giải sớm chỉ là một bất đồng, nhưng nếu chậm nắm bắt, việc nhỏ có thể trở thành vấn đề phức tạp”, bà Trần Thị Hồng Hạnh nói.

Tại hội nghị, UBND phường Phú Diễn đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016-2026.