Đời sống

Khám phá “Thư viện số cộng đồng” hơn 7.000 đầu sách tại xã Hoài Đức

Văn Tuyến 13/08/2026 - 10:30

Với hàng ngàn đầu sách đa dạng lĩnh vực, “Thư viện số cộng đồng” tại xã Hoài Đức (Hà Nội) trở thành một không gian gìn giữ dòng chảy tri thức, lan tỏa văn hóa đọc tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

thuviensohoaiduc-12-.jpg
Hoạt động từ đầu tháng 8-2026, Trung tâm Học tập cộng đồng gắn với mô hình “Thư viện số cộng đồng” tại xã Hoài Đức nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng, điểm hẹn tri thức của nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn.
thuviensohoaiduc-14-.jpg
Mô hình “Thư viện số cộng đồng” được đặt tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức, với diện tích gần 200m2.
thuviensohoaiduc-1-.jpg
Nổi bật tại thư viện là khu trải nghiệm số và phòng tra cứu học liệu điện tử được đầu tư dàn máy tính kết nối mạng tốc độ cao, tích hợp các bảng hướng dẫn quét mã QR và tài liệu số hóa. Đây là không gian hỗ trợ thanh niên, học sinh và người lao động tự do truy cập internet, thực hành công nghệ thông tin và nâng cao kỹ năng số.
thuviensohoaiduc-11-.jpg
Chỉ bằng vài thao tác đơn giản quét mã QR, người dùng đã có thể truy cập vào thư viện để tiếp cận hàng ngàn đầu sách.
thuviensohoaiduc-3-.jpg
Chị Trịnh Thị Thường (Tổ dân phố Kim Chung, xã Hoài Đức) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường phải đi xa để đưa con đến các thư viện trong trung tâm thành phố. Từ ngày có thư viện số gần nhà, tuần nào tôi cũng đưa con ra đây vài buổi để cháu đọc sách và nâng cao tri thức. Ấn tượng nhất với tôi đó là thư viện có nhiều góc sáng tạo, không gian sạch đẹp, hiện đại và phong phú về đầu mục sách”.
thuviensohoaiduc-6-.jpg
Thư viện sở hữu kho học liệu phong phú với hơn 7.000 đầu sách, tài liệu số, sách nói và sách điện tử. Từng không gian trong thư viện được quy hoạch khoa học, chia thành các phân khu chức năng phù hợp với từng lứa tuổi.
thuviensohoaiduc-13-.jpg
Việc sắp xếp các đầu mục sách được bố trí thuận tiện giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, các em nhỏ có thể di chuyển và tiếp cận nguồn học liệu một cách dễ dàng nhất. Toàn bộ kho sách đều được mã hóa và quản lý bằng phần mềm chuyên dụng. Độc giả chỉ cần đưa thẻ thư viện hoặc mã định danh cho thủ thư, hệ thống quét mã vạch sẽ xử lý thông tin mượn - trả minh bạch và chính xác chỉ trong vài giây.
thuviensohoaiduc-5-.jpg
Nhiều mô hình học steam được thiết kế tại thư viện để học sinh vừa học, vừa chơi, giúp nâng cao khả năng tư duy.
thuviensohoaiduc-9-.jpg
Ông Nguyễn Khánh Mạnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động giáo dục thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo… tại thư viện để nâng cao trải nghiệm cho học sinh. Bên cạnh đó, việc gia tăng và cập nhật các đầu sách mới cũng sẽ được trung tâm thực hiện thường xuyên để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc của người dân.
thuviensohoaiduc-10-.jpg
Mỗi tuần thư viện đều có những đầu sách mới được cập nhật để phục vụ người dân.
thuviensohoaiduc-8-.jpg
Em Cao Hoàng Giáp (Trường THCS Lý Nam Đế) say mê tìm hiểu những kiến thức mới tại thư viện.
thuviensohoaiduc-15-.jpg
Đoàn Giám sát Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (HĐND thành phố Hà Nội) tham quan mô hình “Thư viện số cộng đồng” tại xã Hoài Đức. Việc ra mắt mô hình điểm tại xã Hoài Đức là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12-1-2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.