Văn hóa

Gìn giữ tiếng Việt từ mỗi gia đình người Việt ở nước ngoài

Nguyễn Thủy 13/08/2026 - 08:57

Ngày 12-8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của 80 đại biểu tại điểm cầu Hà Nội và hơn 100 điểm cầu ở các địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn, cơ sở dạy tiếng Việt, giáo viên và bà con kiều bào trên khắp thế giới.

1786529887255_3622381683682130749_g6983404627863684754_390a7a9b418415d7e35e7f196a759a91.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Thành Long

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Theo Thứ trưởng, Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt giai đoạn 2023 - 2030 đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, việc gìn giữ tiếng Việt trước hết phải trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của mỗi gia đình, cộng đồng. Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện và đồng hành, còn gia đình vẫn là nơi tiếng Việt được trao truyền tự nhiên và bền vững nhất.

1786529941001_3622381683682130749_g6983404627863684754_6d8e87bb0f13e821668b79edb62f1763.jpg
Ông Nguyễn Duy Anh, đại diện Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài và Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại nước ngoài trình bày tham luận tại lễ tổng kết. Ảnh: Thành Long

Báo cáo tình hình thực hiện đề án, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, năm 2026, Ủy ban đã tổ chức Lễ Phát động với 150 điểm cầu trong và ngoài nước, đổi mới chương trình Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt theo hình thức xét chọn hồ sơ với 57 hồ sơ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ; xây dựng 4 tủ sách tiếng Việt tại Thái Lan, Singapore, Brunei và hỗ trợ gần 5.000 cuốn sách, tài liệu cho cộng đồng.

Phong trào gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt được triển khai đồng bộ từ châu Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Phi với nhiều sáng kiến xuất phát từ chính nhu cầu của cộng đồng. Đồng thời, nhận thức và hành động của các gia đình, hội đoàn, thế hệ trẻ có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn về nguồn lực và sự phát triển chưa đồng đều giữa các địa bàn và thách thức trong thu hút thế hệ trẻ.

ba-mai.jpg
Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài báo cáo về Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt giai đoạn 2023 - 2030. Ảnh: Thành Long

Tại sự kiện, các đại biểu cũng trình bày tham luận về việc lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Kết luận buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp với đặc thù từng địa bàn, bởi mỗi khu vực có nhu cầu và điều kiện dạy, học tiếng Việt khác nhau. Thứ trưởng đề nghị các giáo viên kiều bào gửi giáo án tự soạn về trong nước; Ủy ban sẽ làm đầu mối phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học chuẩn hóa thành các bộ giáo trình cho từng địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

50 kiều bào dự khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026

Ngày 12-8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức khai giảng khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 50 học viên là kiều bào đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, mỗi giáo viên tiếng Việt trong cộng đồng không chỉ là người truyền dạy ngôn ngữ, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua việc dạy tiếng Việt, các thầy cô trở thành những “đại sứ văn hóa”, “đại sứ hữu nghị”, giúp thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn về quê hương, đồng thời, góp phần giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

kieu-bao-malayssia.jpg
Chị Nguyễn Thị Liên, kiều bào tại Malaysia chia sẻ kinh nghiệm 10 năm dạy tiếng Việt cho trẻ em trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: Thành Long

Đại diện học viên, chị Nguyễn Thị Liên, kiều bào tại Malaysia, chia sẻ sau 10 năm dạy tiếng Việt cho trẻ em trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, đây là lần đầu tiên chị được tham dự một khóa tập huấn chuyên sâu tại Việt Nam. Chị kỳ vọng, khóa tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức, kỹ năng và phương pháp thiết thực để các giáo viên áp dụng hiệu quả vào lớp học, qua đó giúp thế hệ trẻ kiều bào yêu tiếng Việt, sử dụng tốt tiếng Việt và giữ gìn sự gắn kết với quê hương, nguồn cội.