Iraq tuyên bố thời hạn lực lượng nước ngoài hoàn tất việc rút quân
Ngày 12-8, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định ngày 30-9 là thời hạn cuối cùng để chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế tại nước này và hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq là điều “không thể đảo ngược”.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông al-Zaidi và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, Tướng Brad Cooper. Theo Văn phòng Thủ tướng Iraq, hai bên tái khẳng định thỏa thuận chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế theo kế hoạch đã thống nhất trong chuyến thăm Washington của ông al-Zaidi hồi giữa tháng 7.
Thủ tướng Iraq nhấn mạnh ngày 1-10 sẽ mở ra “một ngày mới trong lịch sử” đất nước, khi Iraq không còn sự hiện diện quân sự của bất kỳ nước ngoài nào.
Ông cho rằng việc hoàn tất quá trình rút quân sẽ tạo điều kiện để Iraq tập trung xây dựng một nền kinh tế mạnh và củng cố sự ổn định trong nước. Theo ông al-Zaidi, đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước là điều kiện quan trọng để Iraq bước vào giai đoạn phát triển mới.
Về quan hệ với Mỹ, hai bên nhất trí chuyển trọng tâm từ hợp tác quân sự sang quan hệ kinh tế và an ninh trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích chung.
Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã hiện diện tại Iraq trong nhiều năm để hỗ trợ nước này chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Việc chấm dứt sứ mệnh quân sự được xem là bước chuyển quan trọng trong quan hệ Iraq - Mỹ, khi Baghdad muốn tăng cường khả năng tự chủ về an ninh và mở rộng hợp tác kinh tế.
Thủ tướng al-Zaidi đồng thời kêu gọi người dân Iraq cùng nỗ lực xây dựng một quốc gia ổn định và phát triển sau khi lực lượng nước ngoài hoàn tất rút quân.
Tổng hợp