Phường Đống Đa: Chuyển đổi số gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở
Chiều 12-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, kế hoạch “Tháng nghe dân nói”; trao giải Cuộc thi “Mỗi ngày một ý tưởng”, phát động chuyên mục “Tiếng nói từ cơ sở”.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đinh Nguyên Mạnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa Trần Thị Minh Xuân cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và tổ dân phố.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa Trần Thị Minh Xuân, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động và kết nối với nhân dân. Hàng trăm nhóm Zalo được duy trì; các fanpage thường xuyên cập nhật hoạt động tại cơ sở. Chuyên mục “Alo, Mặt trận lắng nghe” trên Zalo đã tiếp nhận nhiều kiến nghị, hình ảnh phản ánh của người dân để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tuy nhiên, việc chuyển đổi số tại cơ sở vẫn còn một số hạn chế, nhất là kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ, hội viên cao tuổi và điều kiện trang thiết bị tại các tổ dân phố.
Khắc phục những hạn chế này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Theo đó, mỗi đoàn thể, tổ dân phố đăng ký ít nhất một mô hình chuyển đổi số thiết thực; phối hợp triển khai mô hình “Tổ dân phố số”, hướng dẫn người dân sử dụng iHanoi và các nền tảng số phục vụ đời sống, giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với chuyển đổi số, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường triển khai “Tháng nghe dân nói” giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phát huy dân chủ ở cơ sở.
Một trong những điểm mới là xây dựng diễn đàn số “Tiếng nói từ cơ sở” trên Fanpage Mặt trận Đống Đa và các tổ chức chính trị - xã hội. Ý kiến của người dân sẽ được lựa chọn, đăng tải định kỳ; đồng thời tổng hợp, báo cáo cấp ủy và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đinh Nguyên Mạnh đề nghị việc triển khai kế hoạch 100 ngày và “Tháng nghe dân nói” phải đồng bộ, thiết thực, tránh hình thức. Các nhiệm vụ cần được cụ thể hóa thành mô hình, phần việc phù hợp với từng địa bàn; trong đó, ứng dụng công nghệ phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn, tạo thuận lợi để người dân đóng góp ý kiến, phản ánh kiến nghị và phát huy quyền làm chủ từ cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “Mỗi ngày một ý tưởng”. Sau hơn 4 tháng, cuộc thi thu hút trên 70 bài viết, bài thơ cùng hàng chục video clip. Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.
Việc đồng thời triển khai chuyển đổi số và mở rộng các kênh lắng nghe nhân dân được Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa xác định là giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, đưa công nghệ đến gần cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.