Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 12-8-2026
Tăng năng lực chống ngập từ những công trình khẩn cấp; Chuyển đổi số tạo nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục; Tái sử dụng bao bì để bảo vệ môi trường; Sau những biển cấm và hàng cọc bê tông… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 12-8-2026.
Tăng năng lực chống ngập từ những công trình khẩn cấp

Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Chủ động phòng, chống ngập úng, phát triển hạ tầng đô thị bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 11-8 cho thấy: Sau khoảng 6 tháng triển khai, 10 công trình chống úng ngập khẩn cấp của Hà Nội đã cơ bản đưa các hạng mục chính vào vận hành. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua việc giảm điểm ngập, thời gian và độ sâu ngập tại nhiều khu vực. Kết quả này khẳng định hướng đi đúng, đồng thời đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo quy hoạch.
PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho rằng, để giải quyết bài toán thoát nước trong điều kiện mưa cực đoan cần kết hợp cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Trong đó, hạ tầng mềm là các giải pháp thoát nước bền vững, khôi phục và bảo vệ khu vực chứa nước tự nhiên; hạ tầng cứng gồm các bể ngầm, công trình điều tiết và mạng lưới thoát nước được hoàn thiện theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tại những khu vực đô thị hiện hữu không còn nhiều dư địa để xây dựng hồ điều hòa, có thể nghiên cứu bể ngầm, hệ thống đường ngầm để chứa nước, nhất là khi xuất hiện những trận mưa vượt quá công suất thiết kế của hệ thống thoát nước.
Hiệu quả bước đầu của 10 công trình chống úng ngập khẩn cấp đang tạo thêm năng lực cho hệ thống thoát nước của thành phố khi ứng phó với các trận mưa lớn. Song về lâu dài, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, tổ chức chống ngập theo lưu vực, bảo đảm kết nối giữa các công trình và nâng khả năng giữ, điều tiết nước trong đô thị.
Chuyển đổi số tạo nền tảng đổi mới toàn diện giáo dục

Lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và người học làm trung tâm, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất. Từ xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp mã định danh học tập, phát triển kho học liệu số dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá…; những giải pháp này đang từng bước tạo dựng hệ sinh thái giáo dục số hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô. Song song với đầu tư hạ tầng và xây dựng dữ liệu, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo.
Việc chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu và con người được xác định là điều kiện quan trọng để công nghệ, đặc biệt là AI, phát huy hiệu quả trong giáo dục. Từ những lớp học ứng dụng AI, những giờ học Robotics đến hệ thống quản trị vận hành trên nền tảng số, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm; qua đó nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.
Tái sử dụng bao bì để bảo vệ môi trường
Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu mua đồ ăn mang đi và đặt đồ ăn trực tuyến ngày càng tăng mạnh. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể nhanh chóng nhận được đồ ăn, thức uống tại nhà. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi ấy là lượng lớn bao bì dùng một lần như cốc nhựa, hộp xốp, ống hút, túi ni lông, thìa, đũa hay khay đựng thức ăn bị thải ra môi trường mỗi ngày. Điều này vừa gây lãng phí, vừa tạo áp lực lớn lên môi trường.
Để hạn chế tình trạng lãng phí và ô nhiễm môi trường, một số chủ quán đã tái sử dụng bao bì theo vòng lặp: Sử dụng - thu hồi - làm sạch - tái sử dụng. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh và kinh tế tuần hoàn đang được nhiều quốc gia khuyến khích áp dụng. Có thể thấy, sử dụng bao bì quay vòng không chỉ là giải pháp chống lãng phí mà còn là cách góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải rác thải nhựa. Nếu được triển khai đồng bộ, mô hình này sẽ giúp xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, an toàn và thân thiện với môi trường.
Sau những biển cấm và hàng cọc bê tông

Bài 3 loạt bài “Quản trị vùng đất bãi ven sông của Hà Nội: Lập lại kỷ cương để mở lối phát triển” phản ánh rõ nét thực trạng ở các bãi sông hiện nay. Dù biển hạn chế tải trọng xe đi trên đê đã được dựng lên, quyết định xử lý đã ban hành, những hàng cọc bê tông cũng được gia cố để chặn các lối đi xuống bãi sông, song tại một số địa bàn, xe tải trọng lớn vẫn lưu thông, lối đi mới tiếp tục xuất hiện và hoạt động trung chuyển vật liệu chuyển sang những hình thức khó kiểm soát hơn. Thực tế đó đặt ra câu hỏi: Hiệu quả quản lý được đo bằng số lượng quyết định đã ban hành hay bằng việc vi phạm có thực sự chấm dứt và không tái diễn?
Thực tế cho thấy, xử lý vi phạm, các dấu hiệu vi phạm chỉ thực sự hiệu quả khi quyết định hành chính tạo được chuyển biến rõ ràng ngoài hiện trường và được duy trì bằng kiểm tra, giám sát thường xuyên. Biển cấm, cọc bê tông hay quyết định cưỡng chế chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm trách nhiệm cụ thể, lực lượng đủ mạnh và cơ chế tái kiểm tra để ngăn vi phạm tái diễn. Do đó, lập lại kỷ cương không đồng nghĩa với việc chỉ đóng cửa, chặn lối, vì nhu cầu vật liệu phục vụ dân sinh và các dự án vẫn rất lớn. Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, cần sớm tổ chức lại hoạt động bến bãi theo đúng quy hoạch, tạo lối ra hợp pháp, ổn định và bền vững.