Nghị quyết và Cuộc sống

Đưa những chính sách trong Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống

Công Phương 11/08/2026 - 19:00

Ngày 11-8, UBND xã Phúc Thọ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Văn Công cho biết, việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thủ đô 2026 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước mà còn là điều kiện để khai thác hiệu quả các chính sách mới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả quản lý trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Phương

Luật Thủ đô 2026 tác động trực tiếp đến nhiều nội dung liên quan như: Quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời và thống nhất Luật Thủ đô 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành là cần thiết, nhằm đưa các quy định đến gần hơn với cán bộ và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, các tổ chức chính trị - xã hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cập nhật những quy định mới của Luật Thủ đô 2026 để vận dụng đúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Người dân tham dự hội nghị. Ảnh: C
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Công Phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên – luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội truyền đạt những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Thủ đô 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, Luật Thủ đô 2026 mang đến nhiều điểm mới đột phá, nổi bật là nguyên tắc phân quyền toàn diện, đưa Hà Nội từ vị thế "thực thi" sang chủ động "thiết kế chính sách".

Về tổ chức bộ máy, Luật cho phép Hà Nội thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trao quyền tự chủ quyết định biên chế, ban hành chính sách tiền lương và cơ chế thu hút nhân tài.

Đặc biệt, Hà Nội được giao thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật khác với quy định trung ương và quyết định thí điểm các chính sách khác luật.

Về hạ tầng và đô thị, thành phố sẽ áp dụng một bản Quy hoạch tổng thể duy nhất, quản lý toàn diện không gian đa tầng (ngầm, tầm thấp, tầm cao), phát triển đô thị theo định hướng TOD và linh hoạt chuyển đổi các loại hình quỹ nhà ở.

Để thiết lập trật tự kỷ cương, Luật Thủ đô 2026 cho phép áp dụng biện pháp cắt điện, nước đối với các công trình vi phạm và tăng mức xử phạt hành chính.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội và khoa học, Thủ đô được tự chủ thành lập các trường đại học, cao đẳng; triển khai khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân và áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ mới. Ngoài ra, để tạo nguồn lực tài chính bứt phá, Hà Nội được hưởng toàn bộ phần tăng thu ngân sách và áp dụng cơ chế đặc thù để thúc đẩy tiến độ các dự án lớn, quan trọng.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã Phúc Thọ nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc tìm hiểu, chấp hành và triển khai thực hiện Luật Thủ đô 2026.