Đầu tư

Giá dầu thô và đường cùng tăng

Lam Giang 11/08/2026 - 11:13

Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu khi giá dầu tăng gần 5% và giá đường nối dài chuỗi tăng lên 7 phiên.

anh-1_-chi-so-mxv-index-24-.png
MXV-Index tăng 0,3% lên 2.807 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index tăng 0,3% lên 2.807 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp.

Tâm điểm thị trường là nhóm năng lượng khi giá dầu thô phục hồi mạnh sau khi kỳ vọng sớm khơi thông eo biển Hormuz suy yếu. Đáng chú ý, Iran cho biết các cuộc trao đổi với Oman về tuyến hàng hải mới qua Hormuz có thêm tiến triển, nhưng vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết.

Những bất đồng giữa Washington và Tehran khiến khả năng hoạt động vận tải qua Hormuz sớm trở lại bình thường chưa rõ ràng, qua đó làm gia tăng phần bù rủi ro trên thị trường dầu.

Lo ngại nguồn cung còn được củng cố khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Jazan của Saudi Aramco, trong khi ADNOC của UAE cho biết 15 tàu của hãng đã bị tấn công khi đi qua Hormuz. Tại Nga, các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở lọc hóa dầu cũng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

anh-2_-dien-bien-gia-dau-tho-1-.png
Diễn biến giá dầu thô. Nguồn: MXV

Theo MXV, giá Brent tăng 4,99%, lên 87,72 USD/thùng; WTI tăng 5,05%, lên 82,13 USD/thùng. Đây là mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất của cả hai mặt hàng kể từ ngày 29-7.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, đại diện Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D - thành viên MXV, xét các yếu tố cơ bản tại phiên sáng nay (11-8), thị trường dầu thô hiện vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Giá WTI quanh 82,04 USD/thùng và Brent khoảng 87,88 USD/thùng, đều đang duy trì ở mức cao sau phiên tăng mạnh đầu tuần.

Ông Quý cho rằng rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến eo biển Hormuz, tiếp tục tạo phần bù rủi ro cho giá dầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể xuất hiện những phiên biến động mạnh khi triển vọng nhu cầu toàn cầu và khả năng nguồn cung được cải thiện vẫn là những yếu tố gây sức ép lên giá.

Đồng pha với dầu thô, giá đường tiếp tục tăng trong phiên đầu tuần, nối dài chuỗi tăng lên 7 phiên. Đường 11 giao tháng 10 tăng 0,12%, lên 363,1 USD/tấn, cao nhất trong 10 tháng; đường trắng tăng 0,54%, lên 506,1 USD/tấn, cao nhất trong 15 tháng.

anh-4_-dien-bien-gia-duong-ky-han-thang-10.jpg
Diễn biến giá đường kỳ hạn tháng 10. Nguồn: MXV

Tại Brazil, sản lượng đường tháng 6 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 58% nước mía trong tháng được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học, trong khi tỷ lệ pha trộn ethanol bắt buộc vào xăng được nâng lên 32%, từ 30% trong tháng trước.

Tại Ấn Độ, dự báo lượng mưa gió mùa tháng 8 và 9 thấp hơn bình thường làm gia tăng lo ngại về năng suất mía. Việc tỷ lệ pha trộn ethanol tăng lên 32% cũng có thể thu hẹp nguồn nguyên liệu dành cho sản xuất đường.

Những yếu tố trên khiến triển vọng cung - cầu đường toàn cầu kém thuận lợi hơn. Covrig Analytics dự báo thị trường đường thế giới thiếu hụt 300.000 tấn trong niên vụ 2026-2027, trong khi Green Pool Commodity Specialists dự báo mức thiếu hụt lên tới 3,3 triệu tấn.

Tại thị trường trong nước, giá đường nhà máy nhìn chung ổn định, trong khi nguồn hàng tiểu ngạch tại miền Trung hạn chế, đẩy giá chào lên trên 17.000 đồng/kg.