[Video]Ít nhất 132 người thiệt mạng sau trận động đất 7,4 độ tại miền Tây Colombia
Số người tử vong sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10-8 đã tăng lên ít nhất 132 người.

Trận động đất xảy ra tại thị trấn San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 400 km về phía Tây, khiến hàng trăm công trình hư hại và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Rung chấn mạnh được cảm nhận tại nhiều thành phố ở miền Tây Colombia như Cali, Pereira, Quibdo và Manizales, đồng thời lan tới các nước láng giềng Ecuador và Panama.
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết hơn 1.600 công trình bị hư hại, trong đó ít nhất 61 tòa nhà sập hoàn toàn. Ông tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động nguồn lực và phối hợp các hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả.
Tại Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia, lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên đã đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót. Thị trưởng Alejandro Eder cho biết ít nhất 20 tòa nhà bị sập và một số nơi vẫn có người mắc kẹt bên trong.
Các đội cứu hộ cũng được triển khai tại các thành phố như Pereira và Manizales. Thị trưởng Pereira Mauricio Salazar cho biết 18 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Manizales xác nhận 2 trường hợp tử vong.
Cơ quan Địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Sau rung chấn chính, khu vực tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn.
Vùng Thái Bình Dương của Colombia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều đới đứt gãy và thường xuyên xảy ra động đất.
Chocó là một trong những khu vực nghèo nhất Colombia, địa hình chủ yếu là rừng rậm và nhiều địa bàn chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy hoặc đường hàng không, khiến công tác đánh giá thiệt hại và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau trận động đất, các quốc gia châu Mỹ đã bày tỏ sự sẵn sàng ủng hộ nhân lực, vật lực với chính phủ và người dân Colombia nhằm khắc phục hậu quả.
Chính phủ Mỹ tuyên bố hỗ trợ Colombia 15,5 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ, gồm cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, lương thực và các nhu yếu phẩm. Ủy ban Cứu hộ Quốc tế và chính phủ El Salvador cho biết đã sẵn sàng triển khai thêm nguồn lực nếu cần.
Trận động đất xảy ra chỉ vài tuần sau khi Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ liên tiếp vào cuối tháng 6. Các trận động đất này phá hủy hàng trăm công trình và khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.