Từng bước tạo chuyển biến về trật tự đô thị ở phường Hà Đông
Với mục tiêu xây dựng không gian đô thị văn minh, phường Hà Đông (Hà Nội) đang tăng cường các giải pháp lập lại trật tự đô thị, trong đó lực lượng Công an phường chủ động bám địa bàn, tuần tra, xử lý vi phạm và phối hợp giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm.
Giữ nhịp tuần tra, lập lại trật tự
Lòng đường bị thu hẹp bởi phương tiện dừng, đỗ; vỉa hè bị tận dụng làm nơi kinh doanh; hàng hóa, bàn ghế, biển quảng cáo tràn ra không gian dành cho người đi bộ; tại một số khu vực còn xuất hiện hoạt động mua bán tự phát… là những biểu hiện từng gây áp lực không nhỏ đối với trật tự đô thị trên địa bàn có mật độ dân cư cao, với nhiều tuyến phố tập trung hoạt động kinh doanh, dịch vụ như phường Hà Đông.
Thực tế cho thấy, trật tự đô thị không chỉ là câu chuyện về mỹ quan. Một vỉa hè bị chiếm dụng đồng nghĩa với việc người đi bộ phải đi xuống lòng đường; một điểm kinh doanh tự phát kéo theo phương tiện dừng đỗ tùy tiện; còn một tuyến phố thường xuyên bị lấn chiếm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, Công an phường Hà Đông đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các tuyến phố, khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm; tập trung vào các hành vi dừng, đỗ phương tiện sai quy định, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và những hành vi gây cản trở giao thông.
Việc xử lý được thực hiện theo hướng kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đây là cách làm cần thiết để vừa nâng cao ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh, vừa tạo tính răn đe, tránh tình trạng lực lượng chức năng vừa đi khỏi, vi phạm lại tái diễn.
Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho thấy, tại những tuyến phố, khu vực trọng điểm như: Tô Hiệu, Nguyễn Khuyến, Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Văn Quán..., tình trạng dừng đỗ tùy tiện và lấn chiếm vỉa hè có chiều hướng giảm. Không gian dành cho người đi bộ được từng bước trả lại; phương tiện lưu thông trên đường cũng thuận lợi hơn.

Điều đáng nói là công tác bảo đảm trật tự đô thị không chỉ được đặt ra trong những đợt cao điểm. Với đặc thù các tuyến phố kinh doanh, vi phạm có thể phát sinh bất cứ thời điểm nào, nhất là vào đầu giờ sáng, cuối giờ chiều hoặc những khung giờ hoạt động mua bán nhộn nhịp. Vì vậy, việc duy trì tuần tra, kiểm soát theo địa bàn, thời điểm có nguy cơ cao là yếu tố quyết định để giữ vững kết quả.
Cùng với lực lượng Công an, các lực lượng chức năng của phường cũng được huy động tham gia tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đồng thời xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Cách làm này cho thấy yêu cầu lập lại trật tự đô thị đang được chuyển từ tư duy “ra quân xử lý” sang quản lý thường xuyên, phát hiện sớm và xử lý ngay từ cơ sở.
Mục tiêu cuối cùng là một không gian đô thị văn minh
Bên cạnh xử lý tình trạng dừng, đỗ xe và kinh doanh lấn chiếm, thì việc giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, các điểm mua bán tự phát cũng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn phường Hà Đông.
Đây là những điểm thường phát sinh nhiều vấn đề cùng lúc. Người bán chiếm dụng một phần vỉa hè để bày hàng; người mua dừng xe dưới lòng đường; rác thải phát sinh sau hoạt động mua bán; giao thông bị thu hẹp vào những thời điểm đông người. Nếu không được xử lý dứt điểm, những điểm kinh doanh tự phát rất dễ trở thành “điểm nghẽn” kéo dài.
.jpg)
Thời gian qua, phường Hà Đông đã tổ chức lực lượng phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, vận động và giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an phường giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức phân luồng, xử lý các trường hợp không chấp hành và phối hợp duy trì kết quả sau giải tỏa.
Việc giải tỏa một điểm chợ cóc về cơ bản có thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng để điểm đó không tái hoạt động lại là câu chuyện khác. Nếu không có lực lượng kiểm tra thường xuyên, chỉ sau một thời gian ngắn, một số hộ kinh doanh có thể quay lại vị trí cũ; người mua tiếp tục hình thành thói quen dừng xe mua hàng dưới lòng đường. Từ đó, vi phạm lại có nguy cơ tái diễn; bởi vậy, sau giải tỏa, phường tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường tuần tra tại những vị trí từng là điểm nóng; đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen mua bán, chấp hành pháp luật.
Đối với Công an phường, việc nắm địa bàn, xác định những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm và bố trí lực lượng kiểm tra vào các khung giờ phù hợp sẽ có ý nghĩa quan trọng. Khi vi phạm được phát hiện ngay từ lúc mới manh nha, việc xử lý sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều so với để hình thành điểm kinh doanh tự phát quy mô lớn rồi mới tổ chức giải tỏa.
Theo đại diện Chỉ huy Công an phường Hà Đông, từ ngày 15-12-2025 đến nay, qua quá trình tuần tra kiểm soát và phạt nguội, Tổ Cảnh sát trật tự của Công an phường phát hiện và xử lý 1.873 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự toàn giao thông, qua đó phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Trong đó, hành vi bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ 924 trường hợp; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa 317 trường hợp; sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích khác có giấy phép nhưng thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép 1 trường hợp; dùng xe đẩy làm quầy bán hàng lưu động gây cản trở giao thông 439 trường hợp; bày bán máy móc, thiết bị vật tư trên vỉa hè 2 trường hợp; để xe dưới lòng đường trái quy định 84 trường hợp; đỗ xe nơi có biển cấm đỗ/cấm dừng và đỗ 70 trường hợp...
Đại diện Chỉ huy Công an phường Hà Đông cho biết, hiệu quả lớn nhất của việc xử lý không chỉ nằm ở việc phát hiện, lập biên bản hay xử phạt vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức và hình thành ý thức tự giác chấp hành trong cộng đồng. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng Công an phường sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra vào những khung giờ, khu vực thường phát sinh vi phạm; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái phạm.
Có thể thấy, những chuyển biến trong công tác lập lại trật tự đô thị tại phường Hà Đông đang được tạo nên từ sự vào cuộc đồng bộ, trong đó lực lượng Công an phường đóng vai trò nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không nằm ở số lượt ra quân hay số trường hợp bị xử lý, mà ở việc hình thành một trật tự đô thị ổn định, lâu dài.
Đường phố chỉ thực sự văn minh khi lòng đường được dành cho giao thông, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, hoạt động kinh doanh được tổ chức đúng nơi quy định và các điểm chợ cóc, chợ tạm không còn cơ hội tái phát.