Đô thị

Bảo đảm trật tự đô thị:Xử lý nghiêm, ngăn tái diễn

Vân Nhi 10/08/2026 - 06:41

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn, tình trạng vi phạm vẫn có xu hướng tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi. Thực tế này đặt ra yêu cầu về sự đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý và thực thi nghiêm các quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm.

trat-tu.jpg
Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tại tuyến phố Phan Văn Trường (phường Cầu Giấy). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Vi phạm vẫn còn tái diễn

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục ra quân, mở các đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị. Nhiều biên bản vi phạm đã được lập, không ít trường hợp bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, có một thực tế là ngay khi lực lượng chức năng rút đi, vi phạm lại tái diễn, gây bức xúc trong cộng đồng cư dân.

Ghi nhận thực tế tại tuyến phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra. Hàng loạt cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát ngang nhiên bày bàn ghế, biển hiệu, tràn xuống cả lòng đường. Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ bị chiếm dụng làm nơi để xe của khách và không gian chế biến đồ ăn, uống. Người đi bộ không còn lựa chọn khác ngoài việc phải đi xuống lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc. Đáng chú ý, ngày 25-7, Công an phường Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh ăn uống vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại tuyến phố này. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, vi phạm lại xuất hiện.

Là người sinh sống ở gần tuyến phố này, chị Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, lực lượng chức năng đã có nhiều buổi ra quân, nhắc nhở, thậm chí là thu giữ đồ đạc của người vi phạm, nhưng chỉ được vài hôm thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Có lẽ mức phạt 5 triệu đồng quá nhỏ so với lợi nhuận thu lại từ việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, nên các hộ kinh doanh vẫn không sợ.

Không dừng lại ở việc chiếm dụng không gian buôn bán, tình trạng bãi xe “chặt chém” cũng là một góc tối nhức nhối trong bức tranh trật tự đô thị. Điển hình như tại khu vực cổng Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng các điểm trông giữ phương tiện thu phí trái quy định vẫn tồn tại kéo dài. Người dân khi đưa người nhà đến khám chữa bệnh thường xuyên phải trả mức phí cao hơn so với quy định của nhà nước.

Trước tình trạng trên, ngày 18-6, các lực lượng chức năng phường Ba Đình đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Vương, đơn vị chủ quản điểm trông giữ phương tiện trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn, do có hành vi thu phí trông giữ phương tiện giao thông cao hơn mức giá đã niêm yết. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu điểm trông giữ phương tiện này bị xử lý. Trước đó, ngày 3-4, bãi xe này cũng đã bị xử phạt 15 triệu đồng với hành vi tương tự.

Cần những biện pháp quyết liệt

Trước tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang quyết liệt xử lý, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy Vũ Trung Kiên cho biết, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, chấn chỉnh các điểm nóng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay và quyết liệt hơn. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, dù đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh.

Cùng với sự quyết tâm từ cấp cơ sở, ở cấp thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1020/QĐ-SXD ngày 14-6-2026 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp cùng Công an thành phố và chính quyền các địa phương để rà soát, xử lý vi phạm tại tất cả các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Trong đó, đoàn liên ngành tập trung kiểm tra xử phạt các hành vi chiếm dụng lòng đường, hè phố, gầm cầu, dải phân cách làm nơi trông giữ xe trái phép. Mọi hành vi vi phạm về niêm yết giá, thu phí sai quy định hoặc các điểm không triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trông giữ xe đều bị xử lý nghiêm.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22-5-2026 về việc triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn. Vì vậy, đối với các điểm trông giữ xe vi phạm nhiều lần như khu vực cổng Bệnh viện Xanh Pôn hay các điểm trông giữ không bảo đảm an toàn giao thông, không triển khai thu phí không dừng theo văn bản trên, lực lượng chức năng sẽ xem xét thu hồi giấy phép đã cấp, đồng thời đề nghị không gia hạn hay cấp phép mới.

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ kiên quyết dỡ bỏ biển “P”, xóa vạch sơn kẻ tại những vị trí dừng đỗ xe trái phép, đồng thời yêu cầu địa phương giải tỏa triệt để các bến bãi không phép tại các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai nhằm chống tái vi phạm. Quá trình kiểm tra, giám sát sẽ được duy trì thường xuyên, quyết liệt.

Để vỉa hè thực sự trả lại cho người đi bộ, để các điểm gửi xe hoạt động đúng chuẩn mực, những chế tài mạnh mẽ, đồng bộ phải được thực thi, không có ngoại lệ. Việc xử lý triệt để vi phạm cũng thể hiện sự minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị.