Xã Thiên Lộc xử lý dứt điểm nhiều vi phạm đất đai tại thôn Đại Độ
Sau 2 ngày tổ chức xử lý vi phạm, xã Thiên Lộc cơ bản hoàn tất xử lý các công trình vi phạm đất đai tại thôn Đại Độ. Trong 22 trường hợp có quyết định cưỡng chế, nhiều trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương...

Theo Phòng Kinh tế xã Thiên Lộc, thôn Đại Độ có khoảng 105 công trình vi phạm đất đai. Đến đầu tháng 8-2026, đã có 68 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm, còn 37 trường hợp chưa tháo dỡ.
Đối với những trường hợp xác định rõ vi phạm, đủ điều kiện xử lý, Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế đối với 22 trường hợp.
Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, 8 hộ đã tự tháo dỡ công trình. Vì vậy, ngày 7-8, UBND xã và Ban Chỉ đạo cưỡng chế tổ chức xử lý đối với 14 trường hợp. Đến 22h cùng ngày, công tác xử lý vi phạm cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, trong 14 trường hợp này, có 10 hộ đề nghị xã hỗ trợ phá dỡ công trình vi phạm; 4 hộ còn lại được tổ chức cưỡng chế, phá dỡ theo quy định. Các hộ đều đề nghị được hỗ trợ di chuyển tài sản đến nơi gia đình đã chuẩn bị.
Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Lộc Nguyễn Mậu Thịnh cho biết, các lực lượng của xã và cán bộ phụ trách địa bàn đã trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn người dân tự tháo dỡ công trình, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.
Theo ông Nguyễn Mậu Thịnh, trong quá trình thực hiện, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, chủ động đề nghị chính quyền hỗ trợ di chuyển tài sản và máy móc tháo dỡ công trình. Cách làm này giúp quá trình xử lý diễn ra thuận lợi, giảm áp lực cho lực lượng thực hiện và hạn chế những phát sinh không cần thiết.
Không chỉ xử lý các trường hợp trong kế hoạch, qua tuyên truyền, vận động tại hiện trường, lực lượng chức năng còn vận động thêm 6 hộ có công trình vi phạm nhưng chưa thuộc đợt xử lý lần này làm đơn tự nguyện tháo dỡ. Trong đó, 3 trường hợp đã hoàn thành tháo dỡ, 3 trường hợp đang tiếp tục thực hiện.

Sau đợt xử lý, thôn Đại Độ còn 9/105 trường hợp chưa có chuyển biến. Xã Thiên Lộc tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ tự giác khắc phục; trường hợp không chấp hành sẽ được lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Lũy kế đến ngày 9-8-2026, xã Thiên Lộc đã xử lý 341/747 công trình vi phạm đất đai trên đất nông nghiệp (theo tổng hợp báo cáo của các xã cũ trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp), đạt 45,5%.