Nông nghiệp - Nông thôn

Phụ nữ Mỹ Đức đưa “dân vận khéo” vào đời sống

Văn Biên 08/08/2026 - 22:21

Thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Đức triển khai đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.

Lan tỏa những mô hình “Dân vận khéo”

Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Đức Đỗ Thị Hương cho biết, thời gian qua, Hội LHPN xã đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình "Dân vận khéo" như: “Nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “1+1”, “3 có 3 biết”, “Mẹ đỡ đầu”, “5 không 3 sạch”, “Đoạn đường nở hoa”, “Tổ phụ nữ số”, “Phân loại xử lý rác thải tại nguồn”…


5.jpg
Hội viên phụ nữ xã Mỹ Đức trồng và chăm sóc hoa tại những tuyến đường hoa. Ảnh: Biên Phạm

Bà Đỗ Thị Hương chia sẻ, để triển khai mô hình “Đoạn đường nở hoa”, Hội LHPN xã Mỹ Đức đã tiến hành khảo sát, lựa chọn những tuyến đường trục chính, đường liên thôn, hoặc những nơi thường xuyên có nguy cơ tập kết rác thải sai quy định để triển khai mô hình. Tại các vị trí được lựa chọn, Hội cắm biển "Đoạn đường phụ nữ tự quản ", “Đoạn đường phụ nữ nở hoa” để nâng cao trách nhiệm; đồng thời phân công cụ thể cho từng Chi hội Phụ nữ đảm nhận chăm sóc, duy trì cảnh quan trên đoạn đường đi qua khu vực mình phụ trách.

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng tổ chức "Ngày cuối tuần xanh", vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần. Cán bộ, hội viên cùng nhau ra quân nhổ cỏ, bón phân, cắt tỉa và tưới hoa. Đến nay, toàn xã đã trồng và duy trì được 15 đoạn đường nở hoa, với tổng chiều dài 4,5km.

1.jpg
Thành viên Tổ chuyển đổi số hướng dẫn người dân sử dụng các chức năng trên điện thoại thông minh. Ảnh: Biên Phạm

Nhằm rút ngắn khoảng cách số, giúp hội viên phụ nữ tiếp cận nhanh chóng với các ứng dụng, Hội LHPN xã Mỹ Đức đã thành lập và ra mắt mô hình "Tổ phụ nữ số", với 10 thành viên là những cán bộ, hội viên trẻ, nhiệt tình, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tốt làm nòng cốt.

Các thành viên trong "Tổ phụ nữ số" đóng vai trò là những "tuyên truyền viên số", trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn hội viên thực hiện các nội dung như hỗ trợ hội viên tiếp cận, sử dụng thành thạo các nền tảng số cơ bản; giúp hội viên biết cách kinh doanh online, quảng bá sản phẩm nông nghiệp/sản phẩm OCOP tiềm năng của địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt chi hội; tuyên truyền cho hội viên về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao; hướng dẫn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

2.jpg
Cán bộ chi hội phụ nữ đến từng nhà để thu gom rác thải, phế liệu. Ảnh: Biên Phạm

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Mỹ Đức ngày càng tăng, tạo áp lực không nhỏ lên môi trường cũng như công tác thu gom, xử lý rác thải. Trước thực tế đó, Hội LHPN xã Mỹ Đức đã chủ động triển khai mô hình "Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn". Mô hình được vận hành theo nguyên tắc "3 thùng - 3 đích đến", hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân phân loại rác của gia đình thành 3 loại cơ bản: Rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và rác thải vô cơ, không thể tái chế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức Dương Văn Học cho biết, thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” do Hội LHPN xã triển khai đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng.

Với sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện, các mô hình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.

Hiệu quả từ những mô hình

Các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa của Hội LHPN xã Mỹ Đức đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ khi triển khai mô hình "Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn" đến nay, tình trạng vứt rác bừa bãi tại các lề đường giảm thiểu rõ rệt. Tỷ lệ rác thải phải được vận chuyển đi xử lý tập trung giảm từ 30%. Đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã luôn sạch sẽ, không còn hiện tượng ứ đọng rác thải hay mùi hôi thối.

Cảnh quan nông thôn Mỹ Đức thay đổi khang trang, rực rỡ hơn. Mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao từ Đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Vài Vũ Thị Thùa cho biết, những hành động nhỏ được duy trì thường xuyên đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và người dân địa phương. Ngày càng có nhiều hộ dân chủ động phân loại rác, giảm thiểu tình trạng bỏ rác lẫn lộn như trước đây.

09.jpg
Những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, rợp bóng cây xanh và hoa tại xã Mỹ Đức là thành quả của những khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã. Ảnh: Biên Phạm

Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Đức Đỗ Thị Hương thông tin, hiện đã có 140 hộ gia đình hội viên cam kết và thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác.

Hội LHPN xã cũng đã xây dựng được 15 mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom phế liệu tại các nhà văn hóa, trường học. Từ nguồn quỹ "Biến rác thành tiền", Hội đã thu được 5 triệu đồng, sử dụng tổ chức thăm hỏi, tặng 5 suất quà, cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Mô hình "Đoạn đường nở hoa" của Hội LHPN xã Mỹ Đức tuy là những việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn. Những con đường hoa không chỉ làm đẹp diện mạo quê hương mà còn thể hiện bàn tay khéo léo, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương của cán bộ, hội viên phụ nữ xã nhà.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phú Cốc cho biết, mô hình "Đoạn đường nở hoa", không chỉ góp phần làm đẹp cảnh mà còn tạo động lực thúc đẩy tinh thần tự giác, gắn kết cộng đồng, đóng góp công sức và lan tỏa tinh thần sống xanh, đặc biệt là trong bối cảnh toàn dân đang hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, bền vững

Mô hình "Tổ phụ nữ số" của Hội LHPN xã Mỹ Đức là một cách làm sáng tạo, phù hợp với xu thế thời đại. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính những thao tác hàng ngày trên chiếc điện thoại thông minh. Với sự nhiệt huyết của cán bộ, hội viên, "Tổ phụ nữ số" chắc chắn sẽ tiếp tục là "cánh tay nối dài" đắc lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng xã Mỹ Đức ngày càng văn minh, hiện đại.

Chị Nguyễn Thị Lựu, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Phù Lưu Tế Thượng chia sẻ, phần lớn hội viên phụ nữ trên địa bàn đều sử dụng điện thoại thông minh, song kỹ năng khai thác các tiện ích số còn hạn chế. Từ thực tế đó, Tổ phụ nữ số tập trung hỗ trợ hội viên tiếp cận, khai thác hiệu quả các ứng dụng số phục vụ đời sống, học tập và phát triển kinh tế. Khi làm chủ công nghệ, chị em không chỉ thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn có thêm cơ hội kinh doanh trực tuyến, nâng cao thu nhập.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường đánh giá, các mô hình “Dân vận khéo” do Hội LHPN xã triển khai đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng.

Theo ông Nguyễn Quang Đường, bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt, các mô hình không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.