Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 9-8-2026

Thư Ký 09/08/2026 05:55

Xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường; Văn hóa ứng xử trên không gian mạng: Bắt đầu từ trách nhiệm và sự nhân văn; Phát triển âm nhạc hàn lâm: Sức bật từ nhân lực tinh hoa; Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Vòng bảng chưa phải thước đo chính xác… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 9-8-2026.

Xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường

kham-tu-van-suc-khoe-cho-nguoi-cao-tuoi-tai-co-so-cham-soc-suc-khoe-ban-ngay-cho-nguoi-cao-tuoi-phuong-long-bien-.-anh-nguyen-quang.jpg
Khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi (phường Long Biên). Ảnh Nguyễn Quang

Cuộc đối thoại giữa phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội với Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) Lê Thanh Dũng cho thấy đầu tư cho “dân số và phát triển”, lấy con người làm trung tâm; chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe" theo suốt vòng đời là điểm mới nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, vì một nước Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Theo ông Lê Thanh Dũng, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và dự kiến trở thành quốc gia "dân số già" vào năm 2034. Quá trình này tạo áp lực rất lớn đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó, chất lượng dân số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, trong khi tỷ lệ tầm soát trước sinh và sơ sinh ở nhiều địa phương còn thấp. Những vấn đề này đều có tác động lâu dài và khó tạo chuyển biến nếu chỉ thực hiện bằng các dự án riêng lẻ hoặc nguồn lực thường xuyên. Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ tạo cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực thống nhất từ trung ương đến địa phương, triển khai đồng bộ các giải pháp về chính sách, truyền thông, dịch vụ và đầu tư.

Văn hóa ứng xử trên không gian mạng: Bắt đầu từ trách nhiệm và sự nhân văn

cac-khach-moi-tham-gia-chuong-trinh-ha-noi-chuyen-dong-voi-chu-de-xay-dung-van-hoa-ung-xu-tren-khong-gian-mang-do-co-quan-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-ha-noi-thuc-hien.-anh-quang-thai.jpg
Các khách mời tham gia chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện. Ảnh Quang Thái

Thời gian gần đây, các cơ quan báo chí liên tục thông tin về các cá nhân bị xử phạt vì có phát ngôn xúc phạm đến các cơ quan, tổ chức hoặc đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Có thể thấy, mạng xã hội là “ảo” nhưng trách nhiệm pháp lý là thật. Vì vậy, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng đang trở thành yêu cầu cần thiết để tạo dựng một môi trường số an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật. Đây cũng là nội dung chính của Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 8-8.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, để vừa bảo vệ quyền tự do ngôn luận, vừa ngăn chặn vấn nạn "anh hùng bàn phím", phải xác định rõ ranh giới pháp lý: Tự do ngôn luận không bao giờ đồng nghĩa với tự do xúc phạm. Về phía quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng cần siết chặt chế tài, xử lý nghiêm và công khai các hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự để tăng tính răn đe; đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp nền tảng số nâng cao trách nhiệm trong việc lọc và gỡ bỏ nhanh thông tin độc hại.

Pháp luật đã quy định khá cụ thể về trách nhiệm của người tham gia môi trường số. Mỗi cú nhấp chuột, bình luận hay chia sẻ đều có thể tạo ra giá trị, nhưng cũng có thể trở thành một “viên đá” làm tổn thương người khác. Vì vậy, kiến tạo một môi trường số văn minh không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là thước đo văn hóa của mỗi cá nhân.

Phát triển âm nhạc hàn lâm: Sức bật từ nhân lực tinh hoa

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam xác định, phát triển hài hòa nghệ thuật đại chúng và bác học, đồng thời ưu tiên thu hút, trọng dụng nhân tài văn hóa, nghệ thuật. Trong bối cảnh đó, sự trở về của nhiều nghệ sĩ được đào tạo tại các trung tâm âm nhạc hàng đầu thế giới đang trở thành nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của âm nhạc hàn lâm Việt Nam, góp phần tạo sức bật cho nghệ thuật bác học trong giai đoạn mới.

TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhận định, muốn phát triển nghệ thuật hàn lâm và hội nhập sâu rộng, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc hiện đại, trong đó nghệ sĩ, nhà hát, dàn nhạc, đơn vị đào tạo và công chúng cùng phát triển. Bên cạnh chính sách thu hút nhân tài, nhà nước và các cấp ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế sử dụng, tạo điều kiện để nghệ sĩ được làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia những dự án lớn và có cơ hội kết nối quốc tế thường xuyên.

Sự trở về của các nhân tố tinh hoa được đào tạo ở nước ngoài đang góp phần nâng chuẩn nghề nghiệp, lan tỏa tinh thần hội nhập, đào tạo thế hệ kế cận và kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Trong việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, đây sẽ là lực lượng nòng cốt để Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của đời sống âm nhạc hàn lâm, đồng thời tạo động lực đưa nghệ thuật bác học Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới.

Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Vòng bảng chưa phải thước đo chính xác

tran-dau-giua-doi-viet-nam-ao-do-va-doi-tuyen-campuchia-tai-asean-cup-2026.-anh-ngoc-tu.jpeg
Trận đấu giữa đội Việt Nam (áo đỏ) và đội tuyển Campuchia tại ASEAN Cup 2026. Ảnh Ngọc Tú

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A, qua đó tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, phía sau thành tích đó vẫn còn không ít vấn đề chuyên môn cần được tỉnh táo nhìn nhận, nhất là khi nhiều đối thủ chưa có lực lượng mạnh nhất và ASEAN Cup không phải là thước đo đầy đủ cho năng lực của một đội tuyển.

Vào tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 - giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA. Đó có lẽ mới là nơi có thể đánh giá chính xác hơn vị trí của đội tuyển so với các đối thủ quốc tế, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á. Thế nên, những chiến thắng vừa qua ở ASEAN Cup 2026 cần được xem là nền tảng tinh thần, trở thành điểm tựa để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện mình.

Về lâu dài, với bóng đá Việt Nam, đích đến không thể chỉ dừng ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á mà xa hơn là nâng vị thế ở các giải đấu cấp châu lục cũng như được tham dự World Cup.