Điểm sáng y tế dự phòng tại phường Hoàng Liệt
Sau 1 năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lĩnh vực y tế dự phòng tại phường Hoàng Liệt đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.
Hoàng Liệt là phường có mật độ dân số đông, xấp xỉ 20.000 người/km2. Mạng lưới ao, hồ, sông ngòi đan xen cùng các dự án lõi đô thị tồn đọng rác thải biến nơi đây thành môi trường thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, lây lan.

Trạm Y tế phường hiện có 26 nhân sự, nhưng chỉ có 2 bác sĩ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và đông y. Tính ra 1 cán bộ y tế phường Hoàng Liệt đang phải quản lý hơn 3.000 dân, cơ chế đãi ngộ eo hẹp khiến việc thu hút nhân sự chất lượng cao gần như bất khả thi.
Chặn đứng dịch bệnh từ xa

Chiến lược chủ động được cụ thể hóa bằng việc hệ thống hóa văn bản chỉ đạo. Trạm Y tế đã tham mưu UBND phường thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; các Đội xung kích, Tổ giám sát đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng tầng chung cư khi xuất hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
"Về chuyên môn, chúng tôi xử lý triệt để. 100% các ca bệnh, ổ dịch khi phát hiện đều được điều tra, khoanh vùng, giám sát và xử lý chuẩn quy trình của Bộ Y tế. Không giấu diếm, không có độ trễ," Giám đốc Trạm Y tế phường Hoàng Liệt Nguyễn Thị Hằng khẳng định.
Hơn 1 năm qua, địa phương đã tiến hành 5 đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy quy mô lớn. Việc giám sát côn trùng tại điểm nóng được thực hiện hàng tháng, giúp cắt đứt chuỗi lây nhiễm từ trong trứng nước. Đáng chú ý, Trạm đã tổ chức phun hóa chất tại 26 khu vực bỏ phiếu, đồng thời mở đợt cao điểm khử khuẩn phòng bệnh tay chân miệng tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Liệt cho biết, chìa khóa giám sát nằm ở chuyển đổi số. Trạm Y tế ứng dụng triệt để phần mềm, cập nhật số liệu bệnh nhân và giám sát liên thông thẳng với các bệnh viện.
Kết quả, hơn 1 năm qua, phường Hoàng Liệt chỉ ghi nhận 49 ca sốt xuất huyết với 1 ổ dịch. Cùng với đó là 101 ca tay chân miệng, 15 ca cúm A, 4 ca cúm B, 2 ca sởi, 2 ca ho gà và 1 ca viêm não Nhật Bản, tất cả đều được dập tắt.
Tiêm chủng mở rộng: Không để lọt sổ
Nếu chống dịch là mặt trận dập lửa, thì tiêm chủng mở rộng (TCMR) là quá trình kiên trì. Dân số trẻ, tỷ lệ sinh cao khiến số lượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng tại Hoàng Liệt luôn quá tải. Chỉ với 26 nhân sự, việc tiêm đúng, tiêm đủ, không để "lọt sổ" là một bài toán cực khó mà không dễ vượt qua, nếu như không áp dụng công nghệ thông tin.

Bằng các sáng kiến tối ưu hóa, Hoàng Liệt đã số hóa toàn diện việc quản lý đối tượng trên Phần mềm Tiêm chủng Quốc gia. Để tránh ùn ứ, Trạm thiết lập nếp sinh hoạt y tế cố định: Tổ chức tiêm thường xuyên vào sáng thứ 4 của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Quy trình vận chuyển, bảo quản dây chuyền lạnh và an toàn tiêm chủng được tuân thủ 100%.
Các chỉ số bám sát kế hoạch: 17,4% trẻ dưới 1 tuổi được quản lý chặt chẽ; 17,4% trẻ sinh năm 2026 tiêm viêm gan B liều sơ sinh. Tỷ lệ các mũi lẻ đạt tiến độ khả quan: Rotavin (17,09%), DPT-VGB-Hib đủ 3 liều (18,5%), bại liệt đủ 2 mũi (17,9%), sởi - rubella (16,2%)...
Để đối phó với tình trạng biến động cơ học (dân thuê trọ, chuyển chỗ ở), phường đã triển khai kế hoạch rà soát tiền sử tiêm chủng cho toàn bộ trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Đây là chiến lược cốt lõi để tổ chức "tiêm vét, tiêm bù", đảm bảo lá chắn miễn dịch cộng đồng không bị thủng lỗ chỗ.
Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Anh Tuấn thẳng thắn nhận xét: "Nhờ số hóa dữ liệu và thành lập các tổ xung kích tại từng tổ dân phố, tổ hợp chung cư, Hoàng Liệt đã làm tốt công tác y tế dự phòng. Việc một phường hơn 80.000 dân mà số ca sốt xuất huyết trong 12 tháng chỉ dừng ở con số 49 ca là minh chứng rõ nhất."