Để công viên Thống Nhất trở thành không gian sáng tạo của Hà Nội
Từ một không gian xanh quen thuộc giữa lòng Thủ đô, Công viên Thống Nhất đang đứng trước cơ hội được “đánh thức” bằng những ý tưởng sáng tạo mới, để không chỉ là nơi vui chơi mà còn trở thành điểm gặp gỡ của văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng. Những hướng đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Công viên Thống Nhất thành Công viên sáng tạo của Hà Nội, đã được các chuyên gia, nhà quản lý cùng trao đổi trong khuôn khổ một hội thảo, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Với ý thưởng “Gieo một vòng xanh – Ươm mầm sáng tạo tại Công viên Thống Nhất”, KTS Nông Hải Yến – HF Vietnam Architecture & Design cho biết, Công viên Thống Nhất sở hữu nhiều điều kiện để trở thành một không gian sáng tạo của thành phố.

Được xây dựng từ năm 1958, công viên cũng mang trong mình một lớp ký ức đô thị gắn với nhiều thế hệ người dân thủ đô, đồng thời tiếp tục là nơi diễn ra các hoạt động vui chơi, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, nguồn lực sinh thái và nhu cầu sử dụng đương đại tạo nên một nền tảng để công viên được khai thác theo những cách mới, trong đó có tiềm năng phát triển các hoạt động sáng tạo, dịch vụ và những mô hình kinh tế phù hợp với không gian công cộng.
Trên nền tảng đó, ý tưởng không đặt trọng tâm vào việc xây dựng thêm những công trình lớn mà hướng đến việc khai thác các không gian hiện hữu trong công viên. Những khu vực chức năng, khoảng không gian chưa được sử dụng hiệu quả hay các điểm có khả năng kết nối với nhau có thể trở thành nơi tổ chức hoạt động, thử nghiệm ý tưởng và thu hút cộng đồng. Công viên vì thế được định vị như một “vườn ươm sáng tạo”, nơi các ý tưởng có thể được hình thành, thử nghiệm và nhận phản hồi trước khi phát triển thành những mô hình lớn hơn.
Trao đổi về vấn đề này, KTS Trần Hoàng Anh – SEAP Virtual, sau khi giới thiệu một số mô hình không gian công cộng trên thế giới, trong đó có Parc de La Villette tại Paris, ông cho rằng, không gian công cộng cần tạo ra nhiều cơ hội để người trẻ trải nghiệm, thử nghiệm và tương tác với những hoạt động khác nhau, qua đó hình thành những cách sử dụng không gian đa dạng hơn. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về cách duy trì sức sống cho không gian, sau những hoạt động và sự kiện cụ thể.

Cùng đó, nhiều ý kiến đề xuất các cách để mở rộng sự tham gia của cộng đồng vào quá trình này, trong đó có ý tưởng tổ chức các cuộc thi sáng tạo dành cho sinh viên và các bạn trẻ.
Với lợi thế về vị trí, quy mô, cảnh quan cây xanh, mặt nước cùng những giá trị lịch sử và đời sống đương đại, Công viên Thống Nhất có nhiều tiềm năng để trở thành “vườn ươm sáng tạo” của Hà Nội. Việc kết nối cộng đồng và tạo thêm các hoạt động mới, được kỳ vọng sẽ mở ra những cách tiếp cận mới trong tổ chức và sử dụng không gian công cộng.