Nông nghiệp

Xã Phú Xuyên: Tập trung tiêu úng, thoát nước sau những đợt mưa lớn kéo dài

Nguyễn Chương 08/08/2026 - 07:49

Sau những đợt mưa lớn kéo dài, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang tập trung tiêu úng, thoát nước, phòng ngừa thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của người dân.

467578.jpg
Trạm bơm Nam Liên ở xã Phú Xuyên đã đưa vào khai thác, vận hành 7/10 tổ máy với công suất tiêu úng mỗi máy là 2.500m3/h. Ảnh: PV

Gần đây, trên địa bàn xã Phú Xuyên xảy ra những đợt mưa lớn kéo dài khiến cho một số vùng đồng ruộng thấp trũng, kênh mương thuỷ lợi, ao hồ… nước dâng cao. Trước tình hình đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các Hợp tác xã Nông nghiệp, các đơn vị khai thác, vận hành công trình thuỷ lợi tập trung theo dõi lượng mưa để có kế hoạch tiêu úng, thoát nước kịp thời, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Theo đó, từ ngày 6-8 đến nay Trạm bơm Nam Liên đã đưa vào khai thác, vận hành 7/10 tổ máy với công suất tiêu úng mỗi máy là 2.500m3/h. Địa bàn tiêu úng, thoát nước tập chủ yếu ở thôn Phong Triều, Nam Quất và vùng phụ cận. Đây là những thôn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, ao hồ nuôi trồng thuỷ sản lớn, dễ bị xảy ra ngập lụt cục bộ khi mưa lớn kéo dài.

“Bình quân mỗi ngày trạm đã tiêu úng khoảng 175.000m3 nước trong đồng ruộng và các khu dân cư. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì lịch trực để tiêu úng kịp thời, phù hợp góp phần phòng ngừa xảy ra ngập lụt cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống của người dân”, ông Trần Đức Thường vận hành tại Trạm bơm Nam Liên cho biết.

47657878.jpg
Hệ thống công trình thuỷ lợi ở xã Phú Xuyên tăng cường tiêu úng, thoát nước, góp phần phòng ngừa xảy ra ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Ảnh: PV

Qua tìm hiểu được biết, vụ Mùa năm nay xã Phú Xuyên gieo cấy 1.779,2 ha lúa và một số diện tích rau màu các loại. Ngoài ra, toàn xã có trên 654 ha ao hồ, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, trong đó nuôi thâm canh là 546,21ha còn lại là nuôi bán thâm canh. Do đặc thù địa hình thấp trũng, mưa lớn kéo nên một số vùng sản xuất nông nghiệp, vùng ven khu dân cư có hiện tượng nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.

Vì vậy, việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu úng, thoát nước nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra là hết sức quan trọng. Bởi hiện tượng thời tiết cực đoan, lượng mưa có thể gia tăng đột ngột, khó lường, nếu không theo dõi, kịp thời tiêu úng, thoát nước thì rất dễ xảy ra ngập úng cục bộ, khó kiểm soát.

“Mưa kéo dài trong những ngày qua chưa gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống. Nước ngoài đồng ruộng đã cơ bản được tiêu thoát kịp thời để cây lúa không bị ngập, phát triển ổn định. Chúng tôi tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản”, ông Đồng Duy Thành ở xã Phú Xuyên cho biết.

Mộtso
Một số khu vực đồng ruộng, ao hồ ở xã Phú Xuyên có địa hình thấp trũng, dễ xảy ra ngập úng cục bộ khi mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV

Trước mùa mưa bão năm nay, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, tập trung kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tiến hành rà soát, bổ sung các phương án ứng phó với bão, mưa lớn, ngập úng, sự cố đê điều và các tình huống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ". Qua đó nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh khi có mưa bão xảy ra.

Bên cạnh việc kiện toàn lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó với thiên tai, thời gian qua các hợp tác xã nông nghiệp, công ty thuỷ lợi đã tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, nạo vét các tuyến mương bị bồi lắng, xử lý các điểm ách tắc, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án tiêu úng phù hợp với từng khu vực, ưu tiên bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và vùng sản xuất tập trung.

“Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn làm đồng, nếu bị ngập lụt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng sau này. Vì vậy, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi chủ động tiêu úng nước một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân có biện pháp bảo vệ sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai”, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Triều Nguyễn Thị Lan Anh thông tin.

Chủ động triển khai các giải pháp tiêu úng, thoát nước từ sớm của các hợp tác xã nông nghiệp và công ty khai thác công trình thủy lợi ở xã Phú Xuyên đã góp phần nâng cao khả năng ứng phó với mưa lớn, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất cũng như đời sống của người dân trong mùa mưa bão.