Xã Vĩnh Thanh sắp xếp trường công lập và thành lập lực lượng dân quân thường trực
Chiều 7-8, xã Vĩnh Thanh tổ chức công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, kiện toàn tổ chức Đảng, cán bộ quản lý trường học; đồng thời ra mắt Trung đội dân quân thường trực xã với 19 cán bộ, chiến sĩ được tuyển chọn, bổ nhiệm.
Trong lĩnh vực giáo dục, sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn xã giảm từ 12 trường xuống 6 trường, hoàn thành mục tiêu và vượt tiến độ thành phố giao. Việc sắp xếp được xác định không chỉ nhằm giảm đầu mối mà còn tổ chức lại nguồn lực, phát huy hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, hướng tới đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, xã kiện toàn các tổ chức Đảng tại trường học và đội ngũ cán bộ quản lý.


Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Nguyễn Anh Dũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình sắp xếp, đặc biệt là những người sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới theo phân công của tổ chức và những cán bộ tự nguyện nghỉ công tác trước thời hạn vì lợi ích chung. Theo lãnh đạo xã, đây là những đóng góp thể hiện trách nhiệm và sự chia sẻ trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp.
Lãnh đạo xã yêu cầu các trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn tất bàn giao, bố trí nhân sự, xây dựng quy chế làm việc; đồng thời đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát huy hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Cùng với đó, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, chú trọng giáo dục toàn diện và phát huy truyền thống của các trường trước sắp xếp, tạo sự đoàn kết trong tập thể mới.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Thuận, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hải Bối, thể hiện quyết tâm cùng các nhà trường nhanh chóng ổn định, phát triển sau sắp xếp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cũng trong chiều 7-8, UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đội dân quân thường trực xã. Việc thành lập trung đội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm xây dựng lực lượng thường trực, nòng cốt tại cơ sở, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Thanh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu xây dựng Trung đội dân quân thường trực theo hướng đoàn kết, kỷ luật, chính quy, tinh nhuệ, luôn có mặt khi địa phương cần và là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ban Chỉ huy Quân sự xã được giao tiếp tục tham mưu công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt quân số, vũ khí, trang bị.
Các cán bộ, chiến sĩ Trung đội dân quân thường trực được yêu cầu thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ quân sự, chấp hành nghiêm kỷ luật, chủ động phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng tuần tra, giữ gìn an ninh địa bàn; đồng thời tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và các nhiệm vụ đột xuất.