Hà Nội: Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết từ cơ sở
Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương. Qua kiểm tra thực tế, ngành Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, chống bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và huy động hiệu quả sự tham gia của người dân.
Tăng cường kiểm tra tại địa bàn có ca mắc

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 5-8, toàn thành phố ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong hai tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng tại nhiều địa phương, cho thấy bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác làm việc tại 91 xã, phường ghi nhận ca mắc hai tuần gần đây. Ngày 7-8, Đoàn công tác số 42 đã kiểm tra tại hai xã Gia Lâm, Phù Đổng. Theo ông Lê Đình Thọ, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Gia Lâm, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 6 ca mắc sốt xuất huyết. Địa phương hiện duy trì 276 đội xung kích diệt bọ gậy và 36 tổ giám sát phòng, chống sốt xuất huyết tại các thôn, tổ dân phố. Xã đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho cán bộ y tế, cộng tác viên, đội xung kích và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; chủ động dự trù đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch.
Khi ghi nhận ca bệnh hoặc xuất hiện ổ dịch, Trạm Y tế xã Gia Lâm đã tổ chức điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý môi trường, giám sát véc tơ, phun hóa chất và huy động các lực lượng tham gia xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Còn tại xã Phù Đổng, tính đến ngày 6-8, địa phương cũng ghi nhận 7 trường hợp mắc sốt xuất huyết, phân bố rải rác tại 7 thôn, tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng ngày, Đoàn công tác số 41 của Sở Y tế Hà Nội làm việc với UBND phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm, đồng thời kiểm tra thực tế tại các khu dân cư có ca mắc sốt xuất huyết.
Bà Phạm Hồng Diệp, Giám đốc Trạm Y tế phường Cửa Nam cho biết, ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; xây dựng phương án ứng phó theo từng tình huống và duy trì thường xuyên công tác giám sát dịch tễ.
"Công tác phòng, chống sốt xuất huyết được thực hiện từ sớm và liên tục. Chúng tôi xác định không chờ đến khi có nhiều ca mắc mới triển khai các biện pháp xử lý mà luôn duy trì giám sát, truyền thông và vệ sinh môi trường thường xuyên nhằm giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh", bà Phạm Hồng Diệp cho biết.
Trong hai đợt chiến dịch vệ sinh môi trường vừa qua, phường Cửa Nam đã kiểm tra 14.123 lượt hộ gia đình, cơ quan và khu vực công cộng, đạt 97,3% kế hoạch; huy động 439 lượt cán bộ, đoàn thể, nhân viên y tế và cộng tác viên tham gia.
Qua các đợt ra quân, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 1.118 dụng cụ chứa nước có bọ gậy; thu gom khoảng 13.500 dụng cụ phế thải có nguy cơ phát sinh lăng quăng; thả khoảng 5.000 con cá vào các bể chứa nước để diệt bọ gậy; sử dụng 62 lọ hóa chất xử lý các điểm nguy cơ.
Bên cạnh đó, phường còn tổ chức phun hóa chất xử lý các ổ dịch theo đúng quy định và hoàn thành phun phòng, chống sốt xuất huyết tại 100% trường học trên địa bàn trước thời điểm bước vào năm học mới.
Phòng dịch bắt đầu từ mỗi gia đình

Hiện nay, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Mặc dù nhiều địa phương chưa ghi nhận ổ dịch lớn, song nguy cơ phát sinh và gia tăng ca mắc trong thời gian tới vẫn hiện hữu. Bên cạnh đó, tình trạng biến động dân cư cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Tại các buổi kiểm tra, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại một số khu dân cư và hộ gia đình. Đoàn ghi nhận tại một số hộ gia đình vẫn còn nhiều dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên; nhiều phế thải, phế liệu đọng nước phát sinh bọ gậy. Dù đã được tuyên truyền, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa chủ động thu gom, lật úp chai, lọ và các vật dụng chứa nước sau sinh hoạt, tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, sinh sản.
Đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, tổ chức phun hóa chất khi cần thiết, không để dịch bệnh lan rộng.
Các đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh, cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng y tế, mỗi người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy hằng tuần và phối hợp với chính quyền trong các chiến dịch phòng, chống dịch để góp phần ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát.