Phường Phúc Lợi: Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự
Sáng 7-8, phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư.
.jpg)
Theo báo cáo tại Ngày hội, tính từ đầu năm 2026 Công an phường đã điều tra, khám phá 35 vụ phạm pháp hình sự, bắt 49 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá 85%. Lực lượng chức năng cũng triệt phá 29 vụ ma túy, bắt 39 đối tượng; vận động người dân giao nộp 7 súng tự chế cùng nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Xây dựng thêm hai mô hình mới: "Dân vận khéo - Vận động Nhân dân lắp đặt camera an ninh" và mô hình vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Anh Tuấn, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, trường học và người dân tham gia. Nhiều thông tin có giá trị do người dân cung cấp đã giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự", ông Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh.
.jpg)
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó tiếp tục lan tỏa các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thế Thạch khẳng định, sự bình an của người dân chính là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. "Muốn phát triển thì phải ổn định và an toàn", ông Nguyễn Thế Thạch nói.
Ông Nguyễn Thế Thạch đề nghị thời gian tới cần coi việc giữ gìn an ninh, trật tự là công việc thường xuyên, không chỉ dừng ở các đợt phát động; đồng thời nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp từng tổ dân phố, như "tổ dân phố không ma túy", "tổ dân phố không có tệ nạn xã hội". Bên cạnh đó, cần quan tâm hòa giải, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở để không phát sinh điểm nóng; đồng thời nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội.